Phú Thịnh đẩy mạnh chăn nuôi hàng hóa

  • Cập nhật: Thứ tư, 2/10/2013 | 2:34:08 PM

YBĐT - Bắt đầu từ năm 2012 đến nay, Đảng bộ xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình (Yên Bái) tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển chăn nuôi hàng hóa với qui mô lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ông Vũ Hồng Hải - Bí thư Đảng bộ xã Phú Thịnh cho biết: “Phú Thịnh đang tập trung xây dựng và phát triển các mô hình chăn nuôi hàng hóa đem lại hiệu quả kinh tế cao, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo. Nếu như năm 2012, xã Phú Thịnh chỉ có 6 mô hình chăn nuôi hàng hóa gồm 2 mô hình nuôi lợn thịt, 2 mô hình nuôi lợn nái và 2 mô hình chăn nuôi gà thì nay đã có 12 mô hình, chưa kể tới diện tích 17ha mặt nước được đầu tư nuôi cá. Xã đã triển khai cho các hộ đăng ký nuôi cá thâm canh, hiện có 2 hộ đăng ký đủ diện tích theo mô hình được cấp cá giống và thức ăn”.

Đến thăm mô hình chăn nuôi lợn hàng hóa của gia đình anh Cao Phi Hùng - cựu chiến binh ở thôn Đăng Thọ mới thấy người dân ở đây đang nỗ lực làm giàu. Trước đây, gia đình anh Hùng cũng đã phát triển chăn nuôi lợn nhưng với qui mô nhỏ từ 10 con trở lại. Bắt đầu từ năm 2012, được Dự án chăn nuôi hàng hóa của huyện hỗ trợ 20 triệu đồng, anh mở rộng chuồng trại phát triển với qui mô 40 - 50 con lợn thịt/lứa, tương đương 2 tấn lợn hơi. Mỗi năm, anh phát triển được hai lứa rưỡi, mỗi lứa xuất bán 5 tấn lợn hơi với giá 40.000 đồng/kg cho tổng thu nhập 200 triệu đồng, trừ chi phí lãi 50 triệu đồng.

Thực hiện chăn nuôi khép kín, anh tự nuôi 4 lợn nái để lấy con giống nuôi lợn thịt lại nắm vững kỹ thuật chăn nuôi, phòng bệnh nên đàn lợn luôn khỏe mạnh, mau lớn. Anh Hùng đang có dự định tiếp tục mở rộng phát triển chăn nuôi bởi đàn lợn thịt nhà anh hiện không có đủ để cung cấp ra thị trường. Anh mong muốn, nếu được huyện hỗ trợ cho phát triển mô hình lợn nái sẽ đầu tư thêm 6 nái nữa để tăng con giống, mở rộng nuôi lợn thịt.

Còn mô hình nuôi gà thả vườn của gia đình chị Vũ Thị Huế ở thôn Nạng cũng  mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt do có diện tích đất vườn rộng, ở nơi cao ráo, độc lập, thuận lợi cho phát triển chăn nuôi gà theo mô hình thả vườn. Đầu năm 2012, gia đình chị được Dự án chăn nuôi hàng hóa của huyện hỗ trợ 15 triệu đồng phát triển đàn gà qui mô 1.000 con. Anh chị mạnh dạn đầu tư thêm trên 40 triệu đồng vốn tự có để mua máy ấp trứng, máy nghiền ngô và con giống ngay tại gia đình.

Năm ngoái, gia đình anh chị xuất hơn 1 tấn gà, thu về trên 100 triệu đồng, trừ chi phí còn thu lãi hàng chục triệu đồng. Gà nuôi thả vườn, chất lượng thịt ngon nên nuôi đến đâu xuất chuồng hết đến đó. Có được đồng tiền lãi, anh chị lại tái đầu tư mở rộng chăn nuôi. Chị mong muốn, nếu được vay vốn sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng chăn nuôi.

Chăn nuôi cá ở Phú Thịnh cũng đang phát triển mạnh ở những hộ gia đình có diện tích mặt nước. Với 2 mẫu ao, gia đình anh Đào Bá Tiệp ở thôn Hợp Thịnh thả cá trắm, trôi, chép, mè. Để chăn nuôi hiệu quả, anh vay ngân hàng 80 triệu đồng và từ tiền sẵn có đầu tư 70 triệu đồng xây kè quanh ao.

Bên cạnh bờ ao, anh xây dựng chuồng lợn, chất thải tạo nguồn thức ăn cho cá. Giảm chi phí về con giống, anh còn có một ao ươm, gột cá riêng để đảm bảo con giống nuôi thả. Hiệu quả từ mô hình thâm canh đã cho gia đình anh mỗi năm thu 5 tấn cá, trừ chi phí còn lãi trên 120 triệu đồng.
Các mô hình chăn nuôi hàng hóa ở xã Phú Thịnh đang thực sự giúp người dân thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

Đào Minh

Các tin khác
So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC đang cao hơn từ 16,21 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC tăng giảm loạn xạ, rơi xuống 85,5 triệu đồng/lượng chiều hôm qua rồi đột ngột tăng thêm 2 triệu đồng/lượng trong sáng nay 7-5, lên 87,5 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC lập đỉnh mới.

Giá vàng thế giới hôm nay (7/5) bật tăng mạnh mẽ trước sự suy yếu của đồng USD. Trong nước, giá vàng nhẫn được điều chỉnh tăng thêm 250.000 đồng/lượng, giao dịch quanh 73,35 triệu đồng/lượng mua vào và 75,05 triệu đồng/lượng bán ra; còn vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng hơn 0,5 triệu đồng/lượng, leo lên mốc cao mới 86,5 triệu đồng/lượng.

100% các tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn đã chuyển sang sử dụng HĐĐT

Thời gian qua, Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) và HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, mang lại lợi ích cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế.

Theo quy hoạch, tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội của vùng thành 3 tiểu vùng, 5 hành lang kinh tế, 3 vành đai phát triển và 1 khu vực động lực. (Ảnh minh hoạ: Báo Chính phủ)

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục