Lục Yên: Ưu tiên dùng hàng Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/1/2016 | 10:32:27 AM

YBĐT - Những năm qua, Ban chỉ đạo cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" của huyện Lục Yên đã thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn, các ngành thành viên triển khai thực hiện CVĐ một cách sâu rộng.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh thăm cửa hàng bày bán hàng tiêu dùng của doanh nghiệp trong nước tại thị trấn Yên Thế (Lục Yên).
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh thăm cửa hàng bày bán hàng tiêu dùng của doanh nghiệp trong nước tại thị trấn Yên Thế (Lục Yên).

Cùng đó đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân về nội dung, ý nghĩa của CVĐ, xây dựng thói quen tiêu dùng hàng Việt Nam gắn với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương. Công tác tuyên truyền về CVĐ được đẩy mạnh lồng ghép trong các buổi họp thôn, tổ dân phố, các buổi sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể, các hội nghị tập huấn. Đài Truyền thanh - Truyền hình, Trang Thông tin điện tử huyện có nhiều tin bài tuyên truyền về CVĐ cũng như các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách có liên quan đến sản phẩm, tiêu thụ hàng hóa trong nước. Phòng Kinh tế hạ tầng huyện cùng các đơn vị liên quan đã làm tốt công tác định hướng tiêu dùng, rà soát các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất, kiểm soát chặt chẽ mua sắm công từ ngân sách nhà nước, hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương trong hoạt động xúc tiến thương mại, đổi mới công tác quản lý, siết chặt hoạt động quản lý thị trường, ngăn chặn hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc lưu hành trên thị trường, nhất là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa…

Các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn không ngừng mở rộng các kênh phân phối sản phẩm nhằm tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng. UBND huyện quan tâm mở các hội chợ thương mại, các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn thu hút nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng Việt Nam trong và ngoài tỉnh tham gia. Trong năm 2015, đã tổ chức 1 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại xã Tân Lĩnh và 1 hội chợ kích cầu tiêu dùng tại thị trấn Yên Thế. Huyện cũng tiến hành xây dựng thương hiệu cam Lục Yên để tham gia thị trường trong và ngoài tỉnh.

Với những cố gắng đó, CVĐ đã dần đi vào chiều sâu và lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, trở thành một trong những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong kế hoạch công tác của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp địa phương. Nhân dân đã tích cực tham gia hưởng ứng, ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng hóa thương hiệu Việt. Tại các cơ quan, đơn vị khi mua sắm tài sản công luôn ưu tiên lựa chọn những sản phẩm hàng hóa sản xuất trong nước.

Chị Nguyễn Thị Phượng - tổ 9, thị trấn Yên Thế chia sẻ: “Khi mua hàng hóa, sản phẩm, đặc biệt là các mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm tôi luôn luôn lựa chọn sản phẩm của địa phương hoặc được sản xuất trong nước bởi cảm thấy an toàn và bảo đảm hơn. Tuy nhiên, còn nhiều mặt hàng như quần áo, đồ gia dụng trong nước vẫn còn ít về mẫu mã, cần quan tâm hơn nữa về chất lượng cũng như giá cả”.

Cửa hàng thời trang ở tổ 4, thị trấn Yên Thế do ông Phan Trọng Vân làm chủ, chuyên kinh doanh các sản phẩm thời trang của Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến, những ngày mới kinh doanh, gặp nhiều khó khăn, vắng khách do thói quen của người dân trên địa bàn chủ yếu sử dụng quần áo, thời trang được nhập khẩu từ Trung Quốc giá thành rẻ. Tuy nhiên, khi CVĐ được triển khai sâu rộng cùng với sự phong phú về mẫu mã, giá thành sản phẩm của hàng Việt nên cửa hàng thời trang Việt Tiến dần dần chiếm được lòng tin và sự lựa chọn của khách hàng.

Ông Phan Trọng Vân - chủ cửa hàng cho biết: “Người dân ngày càng nâng cao nhận thức về hàng hóa, sản phẩm, trước khi mua hàng đều xem rất kỹ về nhãn mác, nơi sản xuất. Riêng cửa hàng của tôi chuyên kinh doanh thời trang trong nước, những năm gần đây lượng khách hàng đã tăng”.

Tuy nhiên, CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn huyện Lục Yên vẫn gặp phải một số khó khăn, như: các sản phẩm được sản xuất trong huyện phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ với các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc; việc giới thiệu, quảng bá hàng hóa, sản phẩm của địa phương chưa thật sự được quan tâm, thực hiện có hiệu quả; hoạt động tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn huyện còn nhiều hạn chế, chưa thu hút được các doanh nghiệp trong nước có thương hiệu lớn tham gia, chưa kết nối được giữa sản xuất, phân phối và tiêu dùng, không có nhiều địa chỉ bán hàng thuần Việt chất lượng cao. Trong hoạt động đưa hàng về nông thôn và hội chợ, vẫn còn để một số doanh nghiệp lợi dụng khuyến mại, thực hiện gian lận thương mại, tiêu thụ các mặt hàng tồn kho, hàng quá hạn sử dụng, hàng chất lượng thấp… làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người tiêu dùng.

“Trong thời gian tới, đặc biệt là trong dịp tết Nguyên đán 2016, huyện Lục Yên sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng, hiệu quả hơn nữa CVĐ, tăng cường phối hợp giữa các ban, ngành đoàn thể trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, tập trung phát triển sản xuất các mặt hàng nông, lâm sản, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của địa phương. Đồng thời, siết chặt công tác quản lý thị trường, đẩy lùi các mặt hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng” - ông Vũ Cao Khiếu - Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Lục Yên cho biết.

 Duy Khánh (Đài TT-TH Lục Yên)

Các tin khác
Ngân hàng sẽ kéo dài thời gian hoạt động thêm 1 tiếng đồng hồ dịp Tết.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm nay, hệ thống thanh toán liên ngân hàng sẽ kéo dài thời gian hoạt động thêm 1 tiếng đồng hồ.

"Sẽ đến lúc giá xăng dầu được điều chỉnh hàng ngày thay vì đợi 15 ngày điều chỉnh một lần như hiện tại", Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết.

Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên- Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

YBĐT - Chiều 12/1, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức.

Phun thuốc khử trùng tiêu độc khu vực buôn bán gia cầm tại chợ.

Theo thông tin từ Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum vừa ghi nhận và công bố các ổ dịch cúm gia cầm đầu tiên trong năm 2016.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục