Yên Bái chú trọng vệ sinh, tiêu độc khử trùng

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/1/2016 | 9:47:42 AM

YBĐT - Tổng số thôn, bản, cơ sở chăn nuôi gia cầm, cơ sở ấp nở, chợ, điểm bán, điểm giết mổ gia cầm, nhà hàng thực hiện tiêu độc khử trùng được thực hiện trong đợt này là 2.217 cơ sở với 6.194 lít thuốc.

Vệ sinh tiêu độc khử trùng hạn chế dịch bệnh trong chăn nuôi.
Vệ sinh tiêu độc khử trùng hạn chế dịch bệnh trong chăn nuôi.

Đây là một biện pháp hữu hiệu tiêu diệt mầm bệnh ngoài môi trường, ngăn chặn sự phát sinh, bùng phát và lây lan dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cũng như góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, môi trường và bảo vệ đàn vật nuôi.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh trong năm 2015 ngành chăn nuôi tiếp tục tăng trưởng, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát tốt. Tổng đàn gia súc chính đạt trên 643.515 con, tăng 3,5% so với cùng kỳ; đàn gia cầm ước đạt 3.900 ngàn con, tăng 3,9% so với cùng kỳ.

Những năm gần đây do được tuyên truyền nên người chăn nuôi cũng đã có ý thức chú trọng bảo vệ đàn vật nuôi bằng việc tiêm phòng đầy đủ và thường xuyên vệ sinh tiêu độc khử trùng (VSTĐKT) khu vực chăn nuôi.

Chị Trần Thị Huế ở thôn Văn Quỳ, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái cho biết: “Nhà tôi chăn nuôi gà nhiều năm nay với số lượng vài trăm con nên để bảo đảm an toàn dịch bệnh thì ngoài việc tiêm phòng định kỳ, tôi luôn quan tâm vệ sinh chuồng trại như phun thuốc tiêu độc khử trùng theo định kỳ và rắc vôi bột quanh khu vực chăn nuôi. Nhờ vậy, đàn gà phát triển tốt, chưa xảy ra dịch bệnh nguy hiểm. Theo kinh nghiệm chăn nuôi của gia đình thì thường xuyên VSTĐKT không những là biện pháp phòng bệnh hiệu quả trong chăn nuôi mà còn bảo vệ được môi trường xung quanh, cũng như hạn chế ô nhiễm, không ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình và cộng đồng”.

Từ cuối tháng 12/2015, Chi cục Thú y tỉnh yêu cầu các trạm thú y huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đợt II/2015 tại các hộ chăn nuôi gia cầm, cơ sở chăn nuôi gia cầm, cơ sở ấp nở, chợ, điểm bán, điểm giết mổ gia cầm, nhà hàng, khu vực chăn nuôi gia cầm ở nông thôn, nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm.

Đối với các cơ sở chăn nuôi tập trung, chăn nuôi hộ gia đình cần tiến hành phun thuốc sát trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi, nhốt gia súc, gia cầm và vùng lân cận 1 lần/ tuần.

Đối với cơ sở ấp nở gia cầm, thủy cầm thì phun thuốc tiêu độc khử trùng hàng ngày toàn bộ diện tích cơ sở ấp trứng, đường ra vào cơ sở ấp, các phương tiện vận chuyển trứng giống và gia cầm mới ấp nở...

Đối với các cơ sở giết mổ tập trung cần VSTĐKT toàn bộ nơi nhốt gia súc, gia cầm chờ giết mổ, phương tiện vận chuyển, nơi giết mổ sau mỗi ca sản xuất.

Đối với chợ có buôn bán gia súc, gia cầm sống và sản phẩm động vật cần VSTĐKT các phương tiện, dụng cụ vận chuyển khi ra vào chợ và các quầy bán thịt đều phải được VSTĐKT sau mỗi buổi chợ.

Tổng số thôn, bản, cơ sở chăn nuôi gia cầm, cơ sở ấp nở, chợ, điểm bán, điểm giết mổ gia cầm, nhà hàng thực hiện tiêu độc khử trùng được thực hiện trong đợt này là 2.217 cơ sở với 6.194 lít thuốc. Trong đó, có 1.940 thôn bản; 187 chợ, điểm bán, điểm giết mổ gia cầm, nhà hàng, cơ sở chăn nuôi, cơ sở ấp nở.

Ông Đặng Bình Nguyên - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh cho biết: “Thời gian qua, đơn vị đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, nhất là các cơ sở chăn nuôi, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm đối với công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường, bảo đảm an toàn dịch bệnh và phát triển chăn nuôi bền vững. Cùng với đó, có sự kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hiệu quả ở từng cở sở”.

Để bảo đảm lượng thực phẩm phục vụ cho dịp tết Nguyên đán sắp tới thì cùng với thực hiện tốt Tháng VSTĐKT, các địa phương cũng cần tăng cường chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, trong đó cần tiêm phòng triệt để cho đàn gia súc, gia cầm, đẩy mạnh công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, kiểm tra thú y tại chợ, các cơ sở chăn nuôi và giết mổ, nhất là vào thời điểm giáp Tết, tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh trên địa bàn, phát hiện nhanh và xử lý kịp thời khi có dịch, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

Hồng Duyên

Các tin khác
Ảnh minh họa.

2 nhóm mặt hàng có xuất xứ từ CHDCND Lào là gạo và lá thuốc lá sẽ được áp dụng thuế suất nhập khẩu bằng 0%.

Giám đốc Vụ các vấn đề châu Á và châu Đại dương Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kimihiro Ishikane, Đặc phái viên Hàn Quốc phụ trách vấn đề hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên Hwang Joon Kook, Đại diện đặc biệt của Mỹ về chính sách Triều Tiên Sung Kim tại cuộc gặp.

Đặc phái viên về hạt nhân của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã nhóm họp tại thủ đô Seoul nhằm phối hợp các phương thức đối phó với vụ thử hạt nhân của Triều Tiên.

Giao dịch tại Công ty vàng bạc đá quý Doji.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã chấp nhận đề nghị của SJC được tiếp tục gia công vàng miếng kể từ ngày 13/1.

Ngày 13-1, giá thép xây dựng bán lẻ trên thị trường giữ mức bình quân 9,79-9,9 triệu đồng/tấn đối với thép cuộn và thép cây, giảm thêm 400.000 đồng/tấn so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục