Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng thăm, chúc Tết tại huyện Lục Yên

  • Cập nhật: Thứ hai, 23/1/2017 | 1:50:37 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 23/1, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải, Hội Nông dân tỉnh đã thăm, kiểm tra, chúc Tết các đơn vị trực tết và tặng quà các cụ cao niên tại huyện Lục Yên.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Lục Yên chúc tết mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Mạn.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Lục Yên chúc tết mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Mạn.

Đến thăm và chúc Tết Trung tâm Y tế huyện Lục Yên, đoàn đã nghe báo cáo nhanh về tình hình chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện Lục Yên năm 2016, nhiệm vụ bảo đảm sức khỏe cho nhân dân trong năm 2017, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng đã gửi lời chúc Tết đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm Y tế huyện, đồng thời lưu ý toàn thể cán bộ y tế trong những ngày vui xuân đón Tết không quên nhiệm vụ, đảm bảo trực 24/24h, làm tốt công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, chăm lo cho bệnh nhân cả về vật chất và tinh thần.

Đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và chúc Tết gia đình cụ Quyền Thị Nho (100 tuổi), trú tại Thôn Tân Quang, xã Liễu Đô; mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Mạn (92 tuổi), trú tại thôn Tặng An, xã Mường Lai.

Tại các gia đình tới thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng bày tỏ lòng tri ân đối với những cống hiến và mong muốn các cụ khỏe mạnh, phát huy tinh thần truyền thống cách mạng, chúc các gia đình đón xuân mới hạnh phúc, đầm ấm.

Đồng chí đề nghị huyện Lục Yên quan tâm hơn đến những hộ nghèo, gia đình chính sách; tổ chức các hoạt động cho nhân dân đón xuân mới vui vẻ, tiết kiệm, an toàn.

Anh Dũng

Các tin khác
Nhân dân bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải phát triển chăn nuôi lợn theo Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh.

Là huyện vùng cao, đời sống kinh tế của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Với lợi thế về nhân lực, phụ phẩm nông nghiệp, điều kiện tự nhiên có nhiều diện tích đất rừng thích hợp cho chăn thả gia súc nên chăn nuôi gia súc từ lâu đã trở thành thế mạnh của người dân huyện Mù Cang Chải.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Văn Chấn hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng rừng.

Năm 2024, toàn huyện Văn Chấn phấn đấu trồng rừng mới 3.100ha, đến nay đã trồng đạt 2.370,2 ha, bằng 74,6% kế hoạch.

Sử dụng né gỗ ô vuông trong ươm kén mang lại hiệu quả cao cho hộ ông Cao Tiến Xuân.

Giữa tháng 4, hộ ông Cao Tiến Xuân ở thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên đang nuôi lứa tằm thứ ba của vụ xuân hè này. Ông Xuân cho biết, 2 lứa trước, mỗi lứa nhà ông thu được 40 kg kén. Sản phẩm kén được người cung ứng tằm giống thu mua với mức giá 160.000 đồng/kg.

Lãnh đạo huyện Văn Yên kiểm tra vùng trồng dâu nuôi tằm.

Tiếp tục thực hiện mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặc biệt giúp xây dựng thành công huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2024 theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm, Văn Yên đề ra nhiều giải pháp cụ thể để cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh trên thị trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục