Công bố danh sách doanh nghiệp và lộ trình thoái vốn trước tháng 6-2017

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/2/2017 | 10:03:39 AM

Đây là nội dung quan trọng được nêu tại Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TƯ Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo đó, chương trình đặt ra mục tiêu cụ thể: Thoái toàn bộ vốn nhà nước tại các doanh nghiệp (DN) thuộc các ngành không cần Nhà nước sở hữu trên 50% vốn; thoái vốn nhà nước xuống mức sàn quy định đối với các ngành mà Nhà nước sắp xếp, cơ cấu lại vốn đầu tư.

Trước tháng 6-2017, các bộ, địa phương tập hợp, công bố đầy đủ danh mục DN nhà nước không cần nắm giữ trên 50% sở hữu thuộc thẩm quyền quản lý, bao gồm cả kế hoạch và lộ trình thoái vốn hằng năm, bảo đảm hoàn thành thoái vốn trước năm 2019.

Chính phủ cũng đặt mục tiêu đến năm 2020, có ít nhất 1 triệu DN hoạt động. Cùng với đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành kinh tế vĩ mô; cơ cấu lại thị trường tài chính, trọng tâm là các tổ chức tín dụng; cơ cấu lại khu vực sự nghiệp công lập; hướng tới nền nông nghiệp sạch, công nghệ cao; cơ cấu lại một cách thực chất các ngành công nghiệp; phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân...

(Theo HNMO)

Các tin khác
Mô hình phát triển nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021- 2024, huyện Yên Bình đã được giao vốn đầu tư thực hiện đạt trên 304,2 tỷ đồng.

Đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung vàng ra thị trường. (Ảnh minh họa)

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ phát thông báo đấu thầu vàng miếng ngay trong chiều nay (19/4) và sẽ tiến hành đấu thầu luôn trong thứ Hai tuần tới (22/4).

Nhân dân bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải phát triển chăn nuôi lợn theo Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh.

Là huyện vùng cao, đời sống kinh tế của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Với lợi thế về nhân lực, phụ phẩm nông nghiệp, điều kiện tự nhiên có nhiều diện tích đất rừng thích hợp cho chăn thả gia súc nên chăn nuôi gia súc từ lâu đã trở thành thế mạnh của người dân huyện Mù Cang Chải.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Văn Chấn hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng rừng.

Năm 2024, toàn huyện Văn Chấn phấn đấu trồng rừng mới 3.100ha, đến nay đã trồng đạt 2.370,2 ha, bằng 74,6% kế hoạch.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục