Gần 7.400 chuyến bay bị chậm, hủy chuyến

  • Cập nhật: Thứ ba, 18/4/2017 | 7:15:08 AM

Ngày 17-4, Cục Hàng không Việt Nam đã công bố số liệu chậm hủy chuyến của các hàng hàng không trong nước trong quý I-2017.

Jetstar Pacific là hãng có số chuyến bay bị hoãn và chậm nhiều nhất trong quý I-2017.
Jetstar Pacific là hãng có số chuyến bay bị hoãn và chậm nhiều nhất trong quý I-2017.

Theo đó, từ ngày 1-1-2017 đến 15-3-2017, các hãng hàng không trong nước đã có gần 7.400 chuyến bay bị chậm, hủy chuyến. Trong đó, đứng đầu về số chuyến bay bị chậm là Jetstar Pacific, sau đó đến Vietjet Air.

Cụ thể, Vietnam Airlines có 2.187 chuyến chậm, chiếm 8,6% tổng số chuyến bay của hãng và 98 chuyến hủy; Hãng Vietjet Air có 2.337 chuyến chậm, chiếm 12,3% tổng số chuyến bay của hãng, hủy 5 chuyến; Jetstar Pacific có  2.379 chuyến chậm, chiếm 27,9% tổng số chuyến bay của hãng và 174 chuyến hủy; VASCO hãng hàng không thực hiện ít chuyến bay nhất có 156 chuyến chậm, chiếm 7,1% và 60 chuyến hủy, chiếm 2,7%. Như vậy, tình hình chậm hủy chuyến bay của các hãng hàng không đã giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu chậm hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam Quý I năm 2017. Nguồn: Cục hàng không Việt Nam

Về nguyên nhân gây chậm và hủy chuyến, theo Cục Hàng không Việt Nam, lý do chủ yếu là do máy bay về trễ (chiếm tới 77,5% tỷ trọng các nguyên nhân). Các lý do còn lại đến từ các yếu tố trang thiết bị và dịch vụ tại cảng, quản lý, điều hành bay, thời tiết, hãng hàng không...

Cũng theo Cục Hàng không Việt Nam, công tác bảo đảm an toàn hàng không trong quý I-2017 vẫn tiếp tục được tăng cường,  không có vụ việc lớn gây uy hiếp an toàn hàng không nào xảy ra.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Công Thương sớm hoàn thiện kịch bản điều hành giá điện.

Cán bộ “một cửa” Cục Thuế tỉnh giúp người nộp thuế giải quyết các vướng mắc về thuế.

YBĐT - Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng trong quí I/2017, ngành thuế tỉnh Yên Bái vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ thu, với tổng thu nội địa trên địa bàn đạt 451 tỷ đồng, bằng 25% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 24% dự toán tỉnh giao và tăng 10% so với cùng kỳ. Trong đó, khối tỉnh quản lý đạt 168 tỷ đồng; khối huyện, thị, thành phố đạt 283 tỷ đồng.

Cán bộ Công ty TNHH Đại Lợi kiểm tra hồ chứa Khe Vải, xã Xuân Ái.

YBĐT - Từ đầu năm 2017, Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Đại Lợi được giao nhiệm vụ khai thác, quản lý, vận hành tất cả các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Văn Yên và Lục Yên. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm đảm bảo nước tưới cho cây trồng, nuôi trồng thủy sản của các địa phương, góp phần cải tạo môi trường sinh thái.

Ảnh minh họa.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), hiện nay, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã tiếp nhận quản lý vận hành toàn bộ Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục