Cả nước còn 6 ổ dịch cúm gia cầm H5N1 và H5N6 tại 4 tỉnh

  • Cập nhật: Thứ ba, 18/4/2017 | 12:25:47 PM

Theo thông tin từ Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), hiện nay, cả nước có 4 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 xảy ra tại 4 hộ chăn nuôi trên địa bàn 3 tỉnh và 2 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6 xảy ra tại 2 hộ chăn nuôi trên địa bàn 1 tỉnh, chưa qua 21 ngày. Đặc biệt, trong số đó vừa có báo cáo ổ dịch mới phát sinh tại Vĩnh Long.

Lực lượng thú y phun thuốc tiêu độc khử trùng cho đàn vịt, tránh nguy cơ lây lan cúm gia cầm.
Lực lượng thú y phun thuốc tiêu độc khử trùng cho đàn vịt, tránh nguy cơ lây lan cúm gia cầm.

Cụ thể, ngày 15/4 tại Vĩnh Long vừa xảy ra ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 tại 1 hộ chăn nuôi tại xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân. Số gia cầm mắc bệnh là 300 con gà trong đó số gia cầm bị chết là 210 con gà, do vậy địa phương đã tiêu hủy đàn gà khoảng 400 con.

Bên cạnh đó, tại tỉnh Vĩnh Long cũng còn một ổ dịch cúm gia cầm H5N1, tại 1 hộ chăn nuôi gia cầm thuộc phường Thành Phước, thị xã Bình Minh (đã qua 9 ngày). Số gia cầm mắc bệnh, chết và tiêu hủy là 3.000 con gà.

Tỉnh Đắk Lắk cũng còn 1 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 xảy ra tại 1 hộ chăn nuôi gia cầm thuộc phường An Bình, thị xã Buôn Hồ (đã qua 12 ngày). Số gia cầm mắc bệnh, chết và tiêu hủy là 43 con ngan và gà.

Tỉnh Quảng Ninh còn 1 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N11 xảy ra tại 1 hộ chăn nuôi thuộc khu 2, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái (đã qua 4 ngày). Số gia cầm ốm, chết là 320 con (240 vịt và 80 ngan) và số gia cầm tiêu hủy là 670 con (570 con vịt và 100 con ngan).

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế còn 2 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6 xảy ra tại 2 hộ chăn nuôi thuộc các xã Lộc An và Lộc Hòa, huyện Phú Lộc (đã qua 12 ngày). Số gia cầm mắc bệnh và tiêu hủy là 6.500 con vịt.

Đại diện Cục Thú y cũng nhận định, nguy cơ dịch phát sinh và lây lan dịch cúm gia cầm trong thời gian tới là rất cao. Một số chủng virus cúm gia cầm chưa có ở Việt Nam (A/H7N9, A/H5N2, AH5N8) có nguy cơ xâm nhiễm vào trong nước thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, nhất là đối với các tỉnh biên giới phía Bắc và các tỉnh, thành phố khác có tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu.

Do đó, Cục Thú y cũng yêu cầu các địa phương cần chủ động trong công tác phòng, chống cúm gia cầm; tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm việc nhập lậu gia cầm, giám sát chặt địa bàn để phát hiện và xử lý ổ dịch kịp thời.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa yêu cầu, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng độc quyền trong việc chọn nhà đầu tư thu phí không dừng.

YBĐT - Sáng 18/4, chính thức triển khai đồng loạt cùng với Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Viettel Yên Bái đã tổ chức Lễ khai trương mạng 4G.

Bà Hoàng Thị Kim Anh (đứng), kiểm tra công tác tổng hợp số liệu điều tra các đơn vị thuộc khối doanh nghiệp trên địa bàn.

YBĐT - Thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn, thành phố Yên Bái đã xác định rõ đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị về Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn chiều 17/4, Thủ tướng nêu rõ: “Không thể để tình trạng xả lũ làm tăng ngập cho dân vùng hạ lưu rồi lại trả lời là xả đúng quy trình. Vậy cái quy trình đó là sai, không thể chấp nhận được”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục