Thành phố Yên Bái kiên quyết xử lý vi phạm

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/5/2017 | 8:06:55 AM

YBĐT - Với cách làm vừa mềm dẻo vừa quyết liệt, hợp lòng dân, chủ trương lập lại trật tự đô thị, trả lại hành lang, vỉa hè thông thoáng cho các tuyến phố mà chính quyền thành phố Yên Bái đang nỗ lực thực hiện đã cho thấy hiệu quả rõ nét. Quyết tâm làm đến nơi đến chốn, thành phố đang triển khai đợt 2 kéo dài đến đầu tháng 6, tập trung rà soát, xử lý kiên quyết đối với các trường hợp vi phạm.

Khu vực chợ ngã tư Nam Cường được giải tỏa nhanh gọn, thông thoáng.
Khu vực chợ ngã tư Nam Cường được giải tỏa nhanh gọn, thông thoáng.

Nhìn lại sau hơn 1 tháng triển khai thực hiện, qua rà soát trên 5.600 trường hợp vi phạm, thành phố đã tiến hành lập biên bản cam kết đối với gần 4 nghìn hộ dân; tháo, thu giữ 291 mái che, mái vảy, 420 biển quảng cáo; giải tỏa gần 400 hành vi kinh doanh, bày bán hàng sai quy định. Tính đến đầu tháng 4, đã có gần 3 nghìn trường hợp tự giác tháo dỡ bậc lên xuống vi phạm hành lang đường bộ.

Trên các tuyến đường chính từ Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên, Nguyễn Thái Học đến Hoàng Hoa Thám, Trần Hưng Đạo, Ngô Minh Loan, Lý Thường Kiệt, Yên Ninh…, người dân nghiêm chỉnh chấp hành, chủ động tháo dỡ toàn bộ các mái che, mái vảy, mái hiên di động; cắt sửa bậc lên xuống vi phạm hành lang an toàn giao thông.

Tại địa bàn các phường: Nguyễn Thái Học, Hồng Hà, Hợp Minh, Minh Tân, Yên Ninh, Đồng Tâm, Yên Thịnh và xã Âu Lâu, hàng loạt các hộ dân sinh sống, buôn bán, kinh doanh ven các trục đường đô thị đã tháo dỡ biển quảng cáo, mái che, mái vảy lấn chiếm không gian vỉa hè.

Đặc biệt như tuyến đường Lê Văn Tám (phường Đồng Tâm), trước đây vốn không có hành lang. Để tạo hành lang vỉa hè theo đúng quy định, gần 400 hộ gia đình sinh sống trên dọc tuyến đường đã tự giác tháo dỡ vật kiến trúc để bảo đảm đủ diện tích xây dựng hành lang 3 m theo quy định.

Trong tháng 4, tháng 5/2017, tổ liên ngành của thành phố tiến hành kiểm tra trên địa bàn tất cả các phường, xã. Tổ chức ra quân xử lý các trường hợp vi phạm hành lang, hè phố, các điểm tập kết vật liệu xây dựng lấn chiếm lòng, lề đường gây mất mỹ quan đô thị. Xử lý dứt điểm các điểm họp chợ dưới lòng đường, vỉa hè tại khu vực chợ Yên Thịnh; khu vực cổng Trường THPT Nguyễn Huệ, chợ Yên Ninh...

Sau giải tỏa, bàn giao cho chủ tịch UBND các phường, xã quản lý. Quan điểm của chính quyền thành phố là làm dứt điểm, quyết liệt đến nơi đến chốn; để xảy ra sai phạm ở địa bàn nào thì đồng chí chủ tịch ở địa phương đó phải chịu trách nhiệm; trong xử lý với các trường hợp không chấp hành, thành phố sẽ tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ theo quy định...

Từ tháng 6 đến tháng 10/2017, thành phố sẽ triển khai thí điểm việc đỗ xe trên hành lang, hè phố theo phương án đỗ xe được phê duyệt; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp tái vi phạm và các trường hợp mới phát sinh, bảo đảm trật tự ổn định lâu dài đối với vỉa hè, hành lang trong thiết lập kỷ cương quản lý đô thị.

Minh Thúy

Các tin khác

Mùa nắng nóng năm 2024 đã đến. Trước những khó khăn trong đảm bảo cung ứng điện đã được dự báo trước, đặc biệt là cao điểm mùa nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 7, nhiều khách hàng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã sẵn sàng đồng hành cùng ngành điện và cộng đồng tham gia thực hiện các chương trình tiết kiệm điện, dịch chuyển phụ tải, điều chỉnh phụ tải (DR)…, góp phần hạn chế những nguy cơ gây mất an toàn cho hệ thống lưới điện quốc gia.

Sau phiên đấu thầu vàng ngày 23/4, NHNN sẽ tiếp tục phiên đấu thầu tiếp theo vào 25/4.

Khách hàng giao dịch vàng tại Hà Nội.

Phiên mở cửa sáng 24/4, giá vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng, trong khi vàng nhẫn của Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng thêm 100.000 đồng/lượng.

Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình trao đổi kỹ năng mua bán hàng hóa qua mạng xã hội.

Thời gian qua, công tác phòng chống buôn lậu (PCBL), gian lận thương mại và hàng giả (GLTMHG) trên địa bàn huyện Yên Bình đã có sự chuyển biến tích cực, nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục