Văn Yên khẩn trương thu chiêm làm mùa

  • Cập nhật: Thứ tư, 14/6/2017 | 11:04:47 AM

YBĐT - Vụ xuân năm 2017, Văn Yên gieo cấy 2.961 ha lúa, đạt 102,1% kế hoạch. Trong sản xuất lúa xuân, huyện thực hiện phân vùng, phân cơ cấu giống hợp lý. Đối với vùng cao, đưa 70% diện tích vào gieo cấy giống lúa lai gồm: Nhị ưu 838, Nghi hương 305…; vùng thấp bố trí 60% diện tích gieo cấy lúa thuần chất lượng cao như Chiêm hương, HT1…

Lãnh đạo huyện Văn Yên trao đổi với nông dân xã An Thịnh về việc thu hoạch lúa đông xuân.
Lãnh đạo huyện Văn Yên trao đổi với nông dân xã An Thịnh về việc thu hoạch lúa đông xuân.

Riêng với vùng lúa Đại - Phú - An, bố trí 100% gieo cây giống Chiêm hương để phát triển thương hiệu gạo Chiêm hương của huyện. Đặc biệt, vụ xuân 2017, huyện đã thực hiện canh tác cánh đồng một giống lúa với 100 ha tại xã An Thịnh.

Bằng việc cấy cùng một giống, cùng một khung thời vụ và cùng áp dụng biện pháp canh tác, phòng trừ sâu bệnh, vệ sinh đồng ruộng nên lúa sinh trưởng tốt. Vì vậy, diện tích ở cánh đồng một giống lúa, sâu bệnh hại giảm nhiều so với mọi năm, năng suất đạt khá (51 tạ/ ha), lợi nhuận trừ chi phí đầu tư 100 ha ruộng nước sau 150 ngày đã cho thu lãi 1 tỷ 300 triệu đồng.

Đây được xem là một giải pháp quan trọng và lâu dài, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị thu nhập từ nghề trồng lúa, nhằm từng bước cơ giới hóa các khâu sản xuất, ứng dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học, kỹ thuật và thu hút doanh nghiệp tham gia liên kết tiêu thụ sản phẩm, tạo thành chuỗi giá trị kinh tế trong sản xuất lúa gạo, thay đổi tư duy sản xuất, cải thiện thu nhập trên đồng ruộng.

Bà Nguyễn Thị Yến, thôn Đồng Vật, xã An Thịnh cho biết: “Vụ xuân này, thực hiện chủ trương canh tác một giống lúa trên cùng một cánh đồng, gia đình tôi đã đưa giống Chiêm hương vào gieo cấy 8 sào. Qua một vụ canh tác, tôi thấy cây lúa phát triển đồng đều, ít sâu bệnh và năng suất đạt cao. Vụ mùa này, tôi tiếp tục đưa giống Chiêm hương vào gieo cấy”.

Ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND xã An Thịnh cho biết: “Đây là năm đầu tiên xã thực hiện gieo cấy một giống lúa. Qua thu hoạch, thấy hiệu quả hơn hẳn và đây có thể coi là thành công bước đầu để nhân rộng mô hình lúa hàng hóa. Đồng thời, tạo liên kết cho việc thu mua, bao tiêu sản phẩm giữa các đơn vị thu mua với nông dân, hình thành dần thói quen trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là thay đổi tư duy sản xuất, cải thiện thu nhập trên chính đồng ruộng của người nông dân”.

Hiện nay, lúa xuân đang chín rộ. Trên tinh thần khẩn trương, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra, với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”, các địa phương đang chỉ đạo nông dân tích cực tập trung nhân lực, sử dụng các phương tiện máy móc thu hoạch ngay tại đồng ruộng vừa giảm sức lao động, vừa nhanh gọn, đặc biệt là đối với những chân ruộng gần bờ suối, ở những nơi có nguy cơ bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Đồng thời, chỉ đạo bà con gặt đến đâu làm đất đến đó để chuẩn bị sản xuất vụ mùa.

Ông Doãn Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên cho biết: cùng với tập trung chỉ đạo đẩy nhanh thu hoạch lúa xuân, huyện đã triển khai kế hoạch gieo cấy vụ mùa đến các địa phương. Tại các xã vùng thấp như: Đại Phác, An Thịnh, Yên Phú, Yên Hợp, Xuân Ái… nông dân đã ngâm ủ, gieo mạ. Trên 80% diện tích lúa xuân đã thu hoạch xong và do thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh nên năng suất đạt trên 55tạ/ha. 

Thanh Tân

Các tin khác
Sáng 29/3 giá vàng SJC tăng lên mức 81,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn tăng lên 71,23 triệu đồng/lượng. Sáng cùng ngày, giá vàng nhẫn tròn ở mức 70,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 750.000 đồng so với ngày 28/3.

Các ngân hàng có tầm quan trọng trong hệ thống sẽ được giám sát chặt chẽ

14 tổ chức tín dụng có tầm quan trọng trong hệ thống sẽ phải được theo dõi, giám sát chặt chẽ, cảnh báo kịp thời các nguy cơ rủi ro trong hoạt động, ngăn ngừa rủi ro có tính trọng yếu, rủi ro mang tính hệ thống.

Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu. (Ảnh minh họa)

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa gửi công điện hỏa tốc yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Hiệp định thương mại tự do giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, tăng cường cạnh tranh, mở ra nhiều cơ hội phát triển. Trong ảnh: Sản xuất tủ bếp gỗ xuất khẩu của Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư Lâm Phong, Khu công nghiệp Minh Quân, huyện Trấn Yên.

Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đã và đang trở thành một công cụ quan trọng thúc đẩy hoạt động kinh doanh và thương mại quốc tế. Việc tận dụng FTA không chỉ giúp doanh nghiệp (DN) mở rộng thị trường, tăng cường cạnh tranh mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục