Thu trước bạ ở Yên Bình: Vì sao đạt thấp ?
- Cập nhật: Thứ tư, 9/8/2017 | 6:55:30 AM
YBĐT - Theo báo cáo của Chi cục Thuế huyện Yên Bình, đến thời điểm 31/7/2017, toàn huyện Yên Bình mới thu được 10,8 tỷ đồng phí trước bạ. Trong đó, thu từ đăng ký xe ô tô được 9,4 tỷ đồng, xe máy được 980 triệu đồng và nhà đất được 374 triệu đồng - So với chỉ tiêu giao đạt 39,3%, giảm khoảng 5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.
Các thủ tục được niêm yết công khai để người nộp thuế tìm hiểu. Ảnh MQ
|
Là đại lý kinh doanh ô tô quy mô lớn ở huyện Yên Bình, ông Đào Xuân Bình - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hữu Nghị cho biết: "Trong quá trình bán hàng, Công ty chúng tôi còn trợ giúp khách hàng vay vốn, nộp phí trước bạ và đăng ký xe... nên khoản phí trước bạ chúng tôi nộp giúp khách hàng tại huyện Yên Bình. Hiện nay, việc trợ giúp khách hàng vẫn diễn ra bình thường nhưng nhiều khách hàng, nhất là khách hàng doanh nghiệp đã tự đi nộp phí trước bạ. Như vậy, một khoản phí đáng kể đã không nộp vào ngân sách huyện Yên Bình mà nộp tại địa phương mà khách hàng, doanh nghiệp đăng ký địa chỉ".
Khó khăn trong việc thu, tất yếu sẽ dẫn đến hạn chế trong công tác chi ngân sách, đặc biệt là 100% khoản thu trước bạ được để lại để chi ngân sách địa phương. Hụt hơn 10 tỷ đồng ngân sách thực sự là khó khăn lớn của huyện Yên Bình và khó khăn này cần được tỉnh chia sẻ. Huyện Yên Bình cũng cần có những giải pháp tăng thu ngân sách, bù đắp cho khoản thu trước bạ trong thời gian tới.
Lê Phiên
Các tin khác
Từ nay đến cuối năm, huyện Văn Yên sẽ thành lập 2 hợp tác xã, 4 tổ hợp tác để hình thành 2 chuỗi liên kết sản xuất trồng dâu nuôi tằm tại 3 xã; xây dựng kế hoạch phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm gắn với phát triển du lịch nông thôn, du lịch trải nghiệm sinh thái về dâu tằm tại các địa phương có lợi thế.
Sau hơn 3 tiếng giao dịch buổi sáng, giá vàng SJC bật tăng lên mốc 85 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC tăng mạnh hơn sau khi Ngân hàng Nhà nước đấu thầu vàng lần 1.
Phát triển tiểu thủ công nghiệp (TTCN) đang là hướng đi hiệu quả, giúp đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thay đổi bộ mặt nông thôn. Nhiều làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Yên Bái được duy trì, phát triển, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.
Trong 3 năm qua (từ 2021 – 2023), tỉnh Yên Bái đã thu hút được 20 dự án vào lĩnh vực chế biến nông lâm, thủy sản với tổng vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng.