Mưa to, ngập úng nghiêm trọng ở thị xã Nghĩa Lộ và Văn Chấn

  • Cập nhật: Thứ tư, 11/10/2017 | 8:27:48 AM

YênBái -

YBĐT - Nước dòng suối Thia dâng nhanh, lưu lượng lớn và chảy rất siết, nguy cơ ngập cao ở nhiều địa bàn của thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn.


Do mưa to kéo dài trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn từ chiều tối và đêm qua (10/10), nước từ các suối thượng nguồn đổ về lưu lượng lớn, gây lũ lớn trên suối Thia.

Thông tin ban đầu cho biết, nước suối Thia dâng nhanh, lưu lượng nước lớn và chảy rất siết, nguy cơ ngập cao ở nhiều địa bàn của thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn.

Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang nhanh chóng có mặt tại các vùng có nguy cơ cao yêu cầu người dân di dời khẩn cấp tránh thiệt hại do lũ lụt gây ra.



Lũ cuốn theo nhiều bùn, rác và dâng cao gần mặt đường ven suối Thia.





Lãnh đạo ngành chức năng và chính quyền thị xã Nghĩa Lộ đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo phương án phòng chống lũ.



Lực lượng tại chỗ hỗ trợ dân di dời nhà cửa.



Chính quyền cơ sở cần ngăn chặn ngay tình trạng người dân tranh thủ xúc, vớt cá trong khi lũ đang về.



Đường dọc suối Thia đoạn ở khu vực xã Hạnh Sơn đã bị lũ cuốn trôi.

Văn Tuấn - Mạnh Cường - Hùng Cường

Các tin khác
Mô hình phát triển nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021- 2024, huyện Yên Bình đã được giao vốn đầu tư thực hiện đạt trên 304,2 tỷ đồng.

Đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung vàng ra thị trường. (Ảnh minh họa)

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ phát thông báo đấu thầu vàng miếng ngay trong chiều nay (19/4) và sẽ tiến hành đấu thầu luôn trong thứ Hai tuần tới (22/4).

Nhân dân bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải phát triển chăn nuôi lợn theo Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh.

Là huyện vùng cao, đời sống kinh tế của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Với lợi thế về nhân lực, phụ phẩm nông nghiệp, điều kiện tự nhiên có nhiều diện tích đất rừng thích hợp cho chăn thả gia súc nên chăn nuôi gia súc từ lâu đã trở thành thế mạnh của người dân huyện Mù Cang Chải.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Văn Chấn hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng rừng.

Năm 2024, toàn huyện Văn Chấn phấn đấu trồng rừng mới 3.100ha, đến nay đã trồng đạt 2.370,2 ha, bằng 74,6% kế hoạch.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục