300 đại biểu dự Diễn đàn Hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam 2017

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/12/2017 | 1:59:28 PM

Các khuyến nghị tại Diễn đàn sẽ được trình lên Chính phủ, làm cơ sở cho việc tư vấn xây dựng chính sách hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn tới.

Diễn đàn "Hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam 2017: Tăng cường động lực cho giai đoạn phát triển mới" khai mạc sáng 20/12 tại Hà Nội có sự tham dự của hơn 300 đại biểu trong nước và quốc tế.

Nội dung Diễn đàn tập trung vào những vấn đề thời sự hội nhập kinh tế quốc tế, đang có tác động trực tiếp tới chính sách hội nhập kinh tế quốc tế từ cấp trung ương đến địa phương, gồm đánh giá kết quả quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam; xem xét những hiện tượng, xu thế mới trong kinh tế và thương mại quốc tế và dự báo tác động của chúng tới kinh tế thế giới và Việt Nam; kiến nghị các giải pháp nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế…

Diễn đàn lần lượt thảo luận theo 3 phiên tọa đàm chuyên sâu nhằm tập trung trao đổi, thảo luận các vấn đề nội dung hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn vừa qua, đề xuất kiến nghị các giải pháp để Việt Nam tiếp tục hội nhập thành công.

Diễn đàn Hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam 2017: Tăng cường động lực cho giai đoạn phát triển mới.
Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, Diễn đàn được tổ chức nhằm tạo lập cầu nối chia sẻ thông tin và thảo luận các giải pháp, chính sách để nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với tình hình trong nước và xu thế quốc tế.

 "Đây sẽ là một dịp tốt để các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, các nhà khoa học, các chuyên gia, các tổ chức quốc tế... cùng chia sẻ, thảo luận và đưa ra những khuyến nghị khả thi đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, để đóng góp cho công cuộc hội nhập kinh tế nói riêng và sự phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung. Kết quả của Diễn đàn sẽ được tập hợp thành các khuyến nghị trình lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để làm cơ sở cho việc tư vấn xây dựng chính sách hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn tới”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Tại Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Công Thương – ông Trần Tuấn Anh cho biết, dù mức tăng trưởng trung bình chỉ đạt 6,04%/năm trong giai đoạn 2007-2017 (thấp hơn so với 7,51%/năm trong năm 2000-2006) song chất lượng và đà phục hồi tăng trưởng kinh tế ngày một vững chắc hơn.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh kiến nghị, để tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế phát huy hiệu quả hơn nữa, Chính phủ và các Bộ, ngành địa phương cần tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện luật pháp trực tiếp liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế, nội luật hóa theo lộ trình phù hợp những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Cùng đó, cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả các chương trình hành động về hội nhập kinh tế quốc tế. Cần tăng cường phối hợp giữa các Bộ, ngành địa phương trong quá trình triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế, phát huy vai trò và năng lực điều phối của Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập kinh tế quốc tế về kinh tế.

Đồng thời cũng yêu cầu các doanh nghiệp cần chủ động, thường xuyên tìm hiểu thông tin về thị trường và đối tác cùng các FTA mới thông qua cơ quan chức năng đầu mối. Đặc biệt, thường xuyên tổ chức đối thoại với các cơ quan Chính phủ để nêu lên thuận lợi khó khăn trong quá trình thực thi hội nhập kinh tễ quốc tế để Chính phủ và các Bộ, ngành kịp thời có những điều chỉnh chính sách  và các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc các phiên tọa đàm, Ban tổ chức Diễn đàn sẽ tổng hợp kết quả của các phiên tọa đàm và công bố thông điệp chung của Diễn đàn. Nội dung của Thông điệp cùng kết quả các buổi thảo luận sẽ được Ban Tổ chức tổng hợp và gửi đến các cơ quan quản lý nhà nước sau khi kết thúc Diễn đàn.
 
(Theo VOV)

Các tin khác
Lãnh đạo Công ty Điện lực Yên Bái đồng hành cùng chương trình tri ân khách hàng “Thắp sáng niềm tin” tại xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên (Anh: Thanh Chi).

YBĐT - Nằm trong chuỗi hoạt động được triển khai trong tháng "Tri ân khách hàng” năm 2017 của Công ty Điện lực Yên Bái, trong hai ngày 19-20/12/2017, Điện lực Văn Yên và Điện lực Lục Yên tổ chức Hội nghị tri ân khách hàng. Trước đó, Công ty Điện lực Yên Bái đã triển khai đồng loạt nhiều hoạt động tri ân khách hàng có ý nghĩa, thiết thực trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo xã Cảm Ân thăm mô hình nuôi vịt bán công nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao.

YBĐT - Để thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Cảm Ân, huyện Yên Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các thôn đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Từ khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh nông nghiệp của địa phương, đời sống nhân

Gia đình ông Nguyễn Văn Dân ở thôn Quảng Mạc chăm sóc vườn chuối ngự của gia đình.

YBĐT - Từ vài cây giống ban đầu trồng cách đây hơn 5 năm, đến nay, cây chuối ngự đã có mặt ở hầu hết diện tích đất vườn, đất bãi bồi ven sông ở xã Yên Hợp, huyện Văn Yên. Hiện, toàn xã có hơn 3 ha đất trồng chuối ngự.

YBĐT - Luôn đồng hành, chia sẻ, tiếp thu và giải quyết ý kiến, kiến nghị của các chủ phương tiện kinh doanh vận tải, huyện Văn Yên cam kết tạo môi trường và điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật cho phép để các chủ phương tiện kinh doanh vận tải phát huy năng lực đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và đóng góp nguồn thu c

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục