Nông dân Văn Chấn hăng hái ra đồng

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/2/2018 | 12:00:07 PM

YênBái - YBĐT - Không khí vui xuân đón tết chưa lắng xuống nhưng những người nông dân Văn Chấn đã tranh thủ ra đồng lao động sản xuất. Năm nay, thời tiết rét đậm, rét hại đã ảnh hưởng đến sản xuất vụ đông xuân, với quyết tâm giành thắng lợi, ngay từ những ngày đầu năm, nhân dân Văn Chấn đã hăng hái ra đồng để sản xuất kịp thời vụ...

Nông dân huyện Văn Chấn ra đồng cấy lúa xuân ngay sau tết Nguyên đán.
Nông dân huyện Văn Chấn ra đồng cấy lúa xuân ngay sau tết Nguyên đán.


Tại các xã vùng ngoài huyện Văn Chấn, mặc dù nông dân đã chủ động gieo mạ sớm, nhưng do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại hầu hết các hộ chưa cấy. Bởi vậy, ngay ngày mùng 3 - 4 tết, nhiều hộ đã ra đồng để gieo cấy lúa đông xuân.
 
Vụ này, gia đình bà Hoàng Thị Thanh – thôn Minh Đồng, xã Đồng Khê gieo cấy trên 1000 m2 lúa nước với cơ cấu 95% bằng các giống lúa thuần, lúa lai chất lượng cao. Theo chỉ đạo của ngành nông nghiệp, gia đình đã gieo cấy mạ từ cuối tháng 1/2018. Nhờ được che chắn, bảo vệ tốt nên các diện tích mạ sinh trưởng và phát triển tốt. Sau mấy ngày nghỉ tết, mạ có nguy cơ bị già nên tập trung nhân lực để cấy nhanh cho kịp thời vụ là giải pháp triển khai thực hiện ngay trong những ngày nghỉ tết.
 
Bà Thanh chia sẻ: "Gia đình tính cấy trước tết, nhưng mà rét, lúa cấy sẽ bị ảnh hưởng. Giờ có chậm tiến độ, thời vụ một chút nhưng gia đình huy động con cháu tập trung làm khẩn trương để hoàn thành trong khung thời vụ”.

Không tất bật như nhân dân các xã vùng cao và vùng ngoài, những hộ nông dân khu vực cánh đồng Mường Lò đã tranh thủ thời tiết thuận lợi và áp dụng cơ giới hóa vào đồng ruộng nên hầu hết các diện tích lúa đã được gieo cấy xong trước tết Nguyên đán. Sau tết, các hộ chỉ tập trung thăm đồng kiểm tra lượng nước, đồng thời bón phân đợt 1 để cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt.
 
Trong câu chuyện đầu xuân, phấn khởi dưới những chân ruộng lúa đã bén rễ lên xanh ở xã Sơn A, ngoài những câu chuyện vui xuân đón tết, thì niềm vui nông thôn mới đang đến cũng thường trực trên gương mặt mỗi người. Ấy là nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới mà năm nay hệ thống mương phai thủy lợi đã được kiên cố hóa, bà con không phải lo trực lấy nước. Tết đến, xuân về ruộng nước đề huề báo hiệu một năm mới mùa màng bội thu.
 
Ông Hoàng Văn Nhiên ở thôn bản Vãn, xã Sơn A chia sẻ "Bà con ra đồng làm việc đầu xuân để lấy may, cũng là lấy khí thế để bước vào vụ sản xuất đầu năm. Năm nay, gia đình gieo cấy toàn bộ diện tích lúa cùng một giống nên phải tranh thủ làm dần để các diện tích lúa được chăm sóc sinh trưởng đồng đều. Rất vui là năm nay các diện tích lúa cấy sớm không bị ảnh hưởng nhiều bởi giá rét nên bà con yên tâm tập trung chăm sóc”.
 
Đối với nông dân xã Sơn A, xuân Mậu Tuất đến cùng với quyết tâm thực hiện mục tiêu đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, vì vậy việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi được bà con rất chú trọng. Ngoài việc gieo cấy hết diện tích, đúng cơ cấu, đúng khung thời vụ, nhân dân còn đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Bên cạnh đó, xã còn xây dựng mô hình gieo cấy 20 ha lúa tập trung bằng giống lúa Séng cù. Dù gieo cấy sớm và cũng bị ảnh hưởng của rét đậm, rét hại nhưng được chăm sóc tốt nên các diện tích đều sinh trưởng và phát triển tốt.
 
Ông Mã Văn Chiến – Phó Chủ tịch UBND xã Sơn A chia sẻ: "Cùng với tổ chức các hoạt động vui xuân, đón tết, xã cũng chỉ đạo nhân dân vui xuân mới không quên nhiệm vụ. Ngay sau tết cần thăm đồng tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh để nâng cao hiệu quả sản xuất. Đặc biệt, năm nay thực hiện mục tiêu xây dựng NTM nhân dân rất phấn khởi, tích cực thi đua sản xuất hưởng ứng mục tiêu của chính quyền xã đặt ra”.

Với những người sản xuất chè và trồng đào, xuân mới đến với họ trong tâm trạng hỉ hả khi có một năm bội thu cả về giá thành sản lượng. Xuân sang những tiếng cười rộn vang trên những vườn đào đang sắc thắm và những lứa chè xuân xanh non mơn mởn. Công việc sau tết chỉ là bón phân, tỉa cành và ghép mắt. Gấp rút nhất là những hộ trồng đào, bởi đây là thời điểm đánh gốc, tạo tán và ghép mắt thuận lợi nhất. 
 
Bên vườn đào cổ thụ trên 50 gốc ở thôn Hà Thịnh, xã Sơn Thịnh, anh Hoàng Văn Liên vừa vui tết, vừa tranh thu ghép mắt cho những gốc đào thế. Anh chia sẻ: "Vụ vừa rồi gia đình bán được trên 50 triệu tiền đào, nên có một cái tết rất đầm ấm. Năm nay, diện tích đất ít nên mình chuyển sang làm đào thế. Giờ là thời điểm tốt nhất để ghép mắt, mình tranh thủ làm không xuân sang các gốc đào nảy lộc sẽ khó ghép hơn”.

Giữa ngất ngây của hương hoa trời đất, trong không khí rộn ràng của mùa xuân mới, trên khắp các ruộng đồng, đồi nương ở Văn Chấn, không khí làm việc của những ngày ra quân đầu năm thật sinh động với một khí thế mới, quyết tâm cao để nhân lên khí thế của những mùa xuân ấm no.

Trần Van

Các tin khác

YBĐT - Sáng 21/2, (tức mùng 6 Tết), tại đường dẫn lên cầu Tuần Quán, thành phố Yên Bái đã phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Mậu Tuất - 2018.

YBĐT - Con đường về bản Nả Háng B dốc tiếp dốc như chạm mây. Nhà văn hóa của bản khang trang nằm giữa khu đất bằng phẳng hoàn thành tháng Tư năm 2017 là công trình chào mừng 60 năm thành lập huyện Mù Cang Chải.

Bản đồ chuỗi thực phẩm an toàn.

Để phát triển chuỗi thực phẩm an toàn, đến nay, các địa phương trên cả nước đã xây dựng được 764 chuỗi cung ứng.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác của Tập đoàn FLC thăm và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình.

Sự phát triển của phong trào khởi nghiệp ở Yên Bái thời gian qua với những câu chuyện thú vị về doanh nhân khởi nghiệp cuốn hút sự chú ý của nhiều người. Mỗi cá nhân và mỗi doanh nghiệp đang nỗ lực làm cho mình và cống hiến cho xã hội...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục