Thủ tướng sẽ ra chỉ thị về quản lý vốn ODA

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/3/2018 | 3:03:48 PM

Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp giữa Thường trực Chính phủ với lãnh đạo các Bộ, ngành về sử dụng nguồn vốn vay ODA.

Quang cảnh cuộc họp giữa Thường trực Chính phủ với lãnh đạo các Bộ, ngành về sử dụng nguồn vốn vay ODA.
Quang cảnh cuộc họp giữa Thường trực Chính phủ với lãnh đạo các Bộ, ngành về sử dụng nguồn vốn vay ODA.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Tài Chính chủ trì dự thảo chỉ thị, sau khi lấy ý kiến các Bộ, ngành báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định. Chỉ thị này sẽ là cơ sở pháp lý để các Bộ, ngành và địa phương xây dựng và thực hiện kế hoạch sử dụng vốn ODA.

Trong chỉ thị phải làm rõ khái niệm và tiêu chí cụ thể để phân định rõ trong các dự án ODA khoản nào là chi thường xuyên, khoản nào là chi cho phát triển nhằm giảm tối đa việc sử dụng lãng phí nguồn vốn này, nhất là ở các dự án trong lĩnh vực y tế và giáo dục.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Bộ Tài chính trong dự thảo chỉ thị cũng phải có các giải pháp đối với vấn đề đánh thuế nhà thầu ở các dự án sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài.
 
(Theo VOV)

Các tin khác
Mô hình phát triển nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021- 2024, huyện Yên Bình đã được giao vốn đầu tư thực hiện đạt trên 304,2 tỷ đồng.

Đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung vàng ra thị trường. (Ảnh minh họa)

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ phát thông báo đấu thầu vàng miếng ngay trong chiều nay (19/4) và sẽ tiến hành đấu thầu luôn trong thứ Hai tuần tới (22/4).

Nhân dân bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải phát triển chăn nuôi lợn theo Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh.

Là huyện vùng cao, đời sống kinh tế của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Với lợi thế về nhân lực, phụ phẩm nông nghiệp, điều kiện tự nhiên có nhiều diện tích đất rừng thích hợp cho chăn thả gia súc nên chăn nuôi gia súc từ lâu đã trở thành thế mạnh của người dân huyện Mù Cang Chải.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Văn Chấn hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng rừng.

Năm 2024, toàn huyện Văn Chấn phấn đấu trồng rừng mới 3.100ha, đến nay đã trồng đạt 2.370,2 ha, bằng 74,6% kế hoạch.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục