Cựu chiến binh Văn Chấn đi đầu trên trận tuyến mới

  • Cập nhật: Thứ hai, 7/5/2018 | 1:41:22 PM

YBĐT - Hội Cựu chiến binh huyện đạt tỷ lệ thu hút hội viên 92,7%. Đến nay, tỷ lệ hội viên có kinh tế khá, giàu chiếm trên 40% với mức thu nhập từ 50 triệu đồng đến trên 400 triệu đồng/năm.

Hội viên cựu chiến binh Phạm Hữu Chanh, thôn 3, xã Tân Thịnh, nuôi thỏ New Zealand thu nhập gần 100 triệu đồng/năm.
Hội viên cựu chiến binh Phạm Hữu Chanh, thôn 3, xã Tân Thịnh, nuôi thỏ New Zealand thu nhập gần 100 triệu đồng/năm.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm là đoàn kết, vận động hội viên phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, hàng năm, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Văn Chấn tổ chức cho 100% hội viên được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội cấp trên.
 
Qua đó, hội viên nâng cao nhận thức, nêu cao trách nhiệm, kiên định bản lĩnh chính trị, vững vàng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, các hành vi vi phạm pháp luật; kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành chức năng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để sớm giải quyết theo quy định. 

Cùng với đó, nhiều hoạt động nghĩa tình đồng đội được phát động như: Phong trào "Hội CCB giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo”, Phong trào "Ngày vì đồng đội”... Qua đó, hàng năm, hội viên giúp nhau trên 3.000 ngày công lao động, hỗ trợ nhau cây, con giống không lấy lãi, giúp nhau xóa nhà dột nát… 

Ngoài ra, Hội còn phối hợp với Trung tâm Khuyến nông huyện mở trên 100 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho trên 90% hội viên tham gia, góp phần phát triển mô hình kinh tế hiệu quả, giải quyết việc làm ổn định, tăng thu nhập cải thiện đời sống.
 
Hội còn đứng ra ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, thông qua 95 tổ tiết kiệm vay vốn, tạo điều kiện cho 3.253 hội viên vay vốn với số tiền trên 89 tỷ đồng; cho 200 hội viên vay vốn quỹ hội với số tiền 1 tỷ 730 triệu đồng không tính lãi để phát triển kinh tế. Với cách làm đó, các tổ chức hội cơ sở như: Đại Lịch, Thanh Lương, thị trấn Nông trường Trần Phú, thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ và thị trấn Nông trường Liên Sơn đã không còn hội viên nghèo.
 
Ông Phạm Ngọc Linh - Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: "Hội CCB huyện có 6.215 hội viên, sinh hoạt ở 353 chi hội, tỷ lệ thu hút hội viên đạt 92,7%. Những năm gần đây, do cần cù trong lao động sản xuất, được vay vốn để phát triển kinh tế… nên đời sống của CCB ngày càng được nâng lên. 

Hiện nay, tỷ lệ hội viên có kinh tế khá, giàu chiếm trên 40% với mức thu nhập từ 50 triệu đồng đến trên 400 triệu đồng/năm; tỷ lệ hội viên nghèo và cận nghèo chỉ còn 12%.
 
Nhiều hội viên trước đây thuộc diện hộ nghèo, nhưng do chăm chỉ làm ăn nay đã trở thành hộ có kinh tế khá, giàu của xã, điển hình như hội viên: Hoàng Hữu Hương, thôn Dạ, xã Thượng Bằng La, với trang trại trồng tre điền trúc, thu nhập trên 400 triệu đồng/năm; Trịnh Quang Tuấn, thôn 1, xã Đại Lịch, kinh doanh tổng hợp, trồng rừng, thu nhập trên 250 triệu đồng/năm; Nguyễn Văn Công, thôn Bản Chanh, xã Phù Nham, phát triển trang trại trồng cây ăn quả có múi, thu nhập gần 300 triệu đồng/năm… Đây là những cá nhân điển hình mà Hội tiếp tục nhân rộng để hội viên học tập, làm theo”.

Thực hiện Phong trào "CCB gương mẫu chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM)” hàng năm, hội viên các xã tham gia gần 20.000 ngày công tu sửa, bê tông hóa đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, làm nhà văn hóa thôn. Có trên 85% gia đình hội viên đã đào hố xử lý rác thải và xây dựng các công trình vệ sinh bảo đảm vệ sinh môi trường, điển hình như hội viên các xã: Phù Nham, Hạnh Sơn, Phúc Sơn, Thanh Lương…
 
Trong Phong trào "CCB hiến đất, hiến công XDNTM”, Hội CCB xã Thượng Bằng La đã huy động hội viên tham gia gần 2.000 ngày công và hơn 20 hộ hiến đất mở rộng đường giao thông theo tiêu chí NTM (thôn Thắm, hội viên hiến 3.000m2 đất; thôn Dạ, hiến trên 2.000m2 đất…). Với những đóng góp tích cực của Hội CCB xã cùng các tổ chức đoàn thể và nhân dân, cuối năm 2016, xã Thượng Bằng La đã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội CCB huyện Văn Chấn tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp hội ở cơ sở, phấn đấu trên 95% CCB được kết nạp vào hội; 98% hội viên được tập huấn nghiệp vụ; 100% hội viên gương mẫu đi đầu trong XDNTM; nâng tỷ lệ hội viên có kinh tế khá, giàu lên trên 50%; trên 90% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa; hàng năm Hội CCB huyện và 100% tổ chức hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh.
 
 Thạch Phong

Các tin khác

YBĐT - Mùa mưa bão năm 2018 đã đến gần và được dự báo có nhiều diễn biến bất thường, cực đoan. Do vậy, ngay từ lúc này, mỗi người dân hãy bắt tay vào cuộc chủ động phòng chống thiên tai để giảm thiểu thiệt hại thấp nhất về người và của. 

YBĐT - Tính đến ngày 30/4/2018, thành phố Yên Bái đã thu đạt trên 129 tỷ đồng, bằng 29% dự toán tỉnh giao, bằng 106% so cùng kỳ năm.

Lần đầu tiên dự án cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng và Nhà máy điện khí Bạc Liêu sẽ được khởi động xây dựng trong năm 2018.

Ảnh minh họa

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 520/QĐ-BTC về Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế quận, huyện, thị xã thành chi cục thuế khu vực thuộc cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục