Yên Bái: Giông, lốc làm sập 3 nhà dân, nhiều nhà tốc mái

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/5/2018 | 9:44:17 AM

YênBái - YBĐT - Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Yên Bái, trận lốc xoáy xảy ra vào lúc 19 giờ tối ngày 14/5 trên địa bàn huyện Yên Bình đã làm 3 nhà dân bị  sập đổ hoàn toàn.

Trận giông, lốc tối 15/5 đã làm bật gốc cây đa cổ thụ (còn gọi là cây đa Bảo) khu vực đầu cầu Thác Ông, xã Vĩnh Kiên, Yên Bình.
Trận giông, lốc tối 15/5 đã làm bật gốc cây đa cổ thụ (còn gọi là cây đa Bảo) khu vực đầu cầu Thác Ông, xã Vĩnh Kiên, Yên Bình.


Cụ thể, trong 3 nhà dân bị sập đổ  hoàn toàn thì xã Xuân Long có 2 nhà, Vĩnh Kiên 1 nhà. Riêng xã Yên Bình có 2 nhà bị tốc mái hoàn toàn. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban chỉ huy PCTT- TKCN huyện Yên Bình và các xã trên đã tổ chức thăm hỏi, động viên  những gia đình bị thiệt hại. Đồng thời, các xã đã huy động lực lượng tại chỗ giúp các hộ dân di dời tài sản, dựng lán ở tạm.
 
Hiện công tác thống kê thiệt hại đang được địa phương tiến hành.

Được biết, thời tiết cực đoan như trên còn xảy ra ở một số địa bàn khác trong huyện Yên Bình và cả thành phố Yên Bái. 

Tại xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, giông lốc cũng đã làm hàng chục nhà dân và nhà lớp học trường Tiểu học và Trung học cơ sở Kiên Thành bị tốc một phần và toàn bộ mái lợp. Tố lốc cũng khiến nhiều diện tích lúa xuân sớm đang trong thời kỳ vào chắc bị đổ gãy, rất may không có thiệt hại về người.

Trước đó, chiều 11/5, trên địa bàn huyện Văn Yên đã xảy ra giông lốc làm 114 ngôi nhà bị tốc mái và nhiều diện tích hoa màu bị thiệt hại tại 3 xã Tân Hợp, An Thịnh và Đại Phác.

Thông tin về thiệt hại, YBĐT tiếp tục cập nhật  tới bạn đọc.

YBĐT

Các tin khác
Lãnh đạo UBND huyện Yên Bình khen thưởng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã có thành tích xuất sắc trong năm 2023.

Sáng 20/4, huyện Yên Bình tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư trên địa bàn huyện năm 2024.

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 312/QĐ-TTg về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Giá vàng nhẫn tăng mạnh ngược chiều với vàng SJC.

Sáng nay (20/4), giá vàng nhẫn tăng mạnh theo đà tăng của giá thế giới lên trên mốc 77 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC quay đầu giảm sau khi có thông tin đấu thầu vàng vào thứ Hai tuần tới.

Mô hình phát triển nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021- 2024, huyện Yên Bình đã được giao vốn đầu tư thực hiện đạt trên 304,2 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục