Yên Bái hướng tới chấm dứt bạo lực đối với trẻ em
- Cập nhật: Thứ năm, 24/5/2018 | 10:56:05 AM
YBĐT - Cùng với huyện Văn Chấn, huyện Lục Yên là một trong hai huyện của tỉnh Yên Bái được triển khai Dự án "Chấm dứt bạo lực đối với trẻ em” (EVAC) giai đoạn 2016-2020 do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam tài trợ.
Buổi tập huấn phương pháp kỷ luật trẻ tích cực cho người chăm sóc trẻ của Dự án EVAC tại huyện Lục Yên.
|
Tại huyện Lục Yên, Dự án EVAC tập trung vào các hoạt động như: tăng cường năng lực cho cơ quan đối tác, đặc biệt là tăng cường năng lực cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em với các hoạt động tập huấn tập trung cho giảng viên nguồn để tuyên truyền cho cộng đồng về các vấn đề liên quan đến phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, di cư an toàn, phòng chống mua bán người, tập huấn kỷ luật tích cực; tăng cường sự hiểu biết, khả năng sẵn sàng tố cáo sự việc xảy ra trong cộng đồng...
Chị Phạm Thị Kiều Lê - cán bộ điều phối Dự án EVAC tại huyện Lục Yên cho biết: "Với các hoạt động tích cực từ khi khởi động, đến nay, Dự án EVAC tại huyện Lục Yên đã đạt được những kết quả bước đầu. Các cấp chính quyền trên địa bàn huyện đã quan tâm hơn nữa đến công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Ngoài ra, trẻ em, thanh thiếu niên, đặc biệt nhóm đối tượng dễ bị tổn thương tại các xã dự án đã thay đổi về thái độ, hành vi, nhận thức biết tự bảo vệ mình không bị bạo lực, xâm hại. Thời gian tới, Dự án EVAC tại huyện Lục Yên sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động hướng tới giảm thiểu và chấm dứt bạo lực trẻ em trên địa bàn”.
Thu Hiền
Các tin khác
Những năm qua, huyện Yên Bình chú trọng tập trung đổi mới sản xuất theo hướng hàng hóa chất lượng cao, chủ động xây dựng các liên kết theo chuỗi giá trị. Đây được xem là giải pháp hiệu quả để giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Sáng nay (28/3), giá vàng SJC tiến sát mốc 81 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn tròn ở mức 70 triệu đồng/lượng. Doanh nghiệp vàng có xu hướng tăng mạnh giá mua vào.
Đó là thông tin tại phiên họp thường kỳ quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024 do Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Trạm Tấu tổ chức hôm nay-27/3.
Từ lâu, đồng bào Mông ở Mù Cang Chải đã có thói quen tự cung tự cấp, nuôi lợn để thịt ăn vào ngày tết nên mỗi gia đình đều nuôi từ 1-2 con lợn đen, đeo gông, thả rông để lợn tự kiếm sống tự nhiên. Chính cách nuôi này đã khiến cho giống lợn đen bản địa của người Mông nơi đây trở thành giống lợn quý, thích ứng và sinh trưởng tốt trong điều kiện tự nhiên vùng cao khắc nghiệt, thịt thơm ngon, ưu thế hơn nhiều giống lợn địa phương khác, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Vì vậy, những mô hình chăn nuôi quy mô từ 20 con trở lên đã rất phổ biến.