Thành phố Yên Bái diễn tập ứng phó thiên tai bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn

  • Cập nhật: Thứ sáu, 8/6/2018 | 1:19:49 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 8/6, thành phố Yên Bái tổ chức diễn tập ứng phó thiên tai bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.


Dự và chỉ đạo buổi diễn tập có đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh; các thành viên trong Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT- TKCN) tỉnh, Quân khu II, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban chỉ huy PCTT- TKCN các huyện, thị trong tỉnh.

Cuộc diễn tập được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 tổ chức chuẩn bị ứng phó lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Giai đoạn 2 thực hành ứng phó lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn. 

Tình huống giả định đặt ra là: do ảnh hưởng của cơn bão số 3 có mưa lớn kèm theo giông lốc gây ngập lụt sạt lở tại một số khu vực thuộc phường Hồng Hà, Nguyễn Thái Học, Yên Ninh, Nam Cường, Hợp Minh, xã Tuy Lộc, Giới Phiên và nhiều điểm ngập lụt cục bộ trên địa bàn thành phố Yên Bái. 

Trên cơ sở đánh giá tình hình mưa bão và chấp hành công điện khẩn của UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT - TKCN thành phố đã triệu tập hội nghị mở rộng, nhận định đánh giá tình hình, điều chỉnh bổ sung kế hoạch PCTT - TKCN, tổ chức hiệp đồng các lực lượng trong ứng phó PCTT - TKCN. 



Lực lượng chức năng giúp nhân dân vận chuyển đồ dùng ra khỏi khu vực nguy hiểm trong khung diễn tập.



Nhân dân tại thôn 4, xã Giới Phiên tích cực tham gia diễn tập. 

Trong phần thực binh ứng phó thiên tai lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, tại thôn 4, xã Giới Phiên, lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, công an, phòng ban đơn vị đoàn thể thành phố tổ chức sơ tán di dời khẩn cấp nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm có nguy cơ ngập lụt và bố trí nơi  ăn, ở tại khu sơ tán. 

Lực lượng y tế thành phố phối hợp với y tế cơ sở tổ chức chăm sóc ổn định đời sống cho nhân dân, vệ sinh môi trường khu vực ngập lụt. Tại khu vực sông Hồng, tổ 3 phường Hợp Minh, các lực lượng, phương tiện tại chỗ tổ chức cứu hộ, tìm kiếm người, tài sản bị lũ cuốn trôi. 

Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, cuộc diễn tập đã hoàn thành các nội dung, chương trình theo kế hoạch đề ra. Cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng tham gia cuộc diễn tập đã quán triệt, nắm vững sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và thực hiện tốt phương châm "Thiết thực, chất lượng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm". 

Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt mọi công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc diễn tập theo đúng kế hoạch và ý định của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. 

Các thành phần, lực lượng tham gia diễn tập đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện các nội dung diễn tập nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo tính thực sự, thực tế. 


 
Lực lượng diễn tập cứu hộ, tìm kiếm người và tài sản bị lũ cuốn trôi.



Các đồng chí lãnh đạo kiểm tra diễn tập.

Từng nội dung diễn tập đã bám sát và vận dụng tốt phương châm "4 tại chỗ" và tư tưởng chỉ đạo "Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả", thực hiện được sự lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, điều hành, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, linh hoạt, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng, phương tiện trong tham gia ứng phó, khắc phục có hiệu quả tình huống thiên tai, bão lũ xảy ra. 

Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ diễn tập và đối chiếu với mục đích, yêu cầu đề ra, Ban Chỉ đạo diễn tập của tỉnh đánh giá cuộc diễn tập ứng phó thiên tai bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn thành phố Yên Bái năm 2018 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ với kết quả đạt 9,25 điểm, xếp loại xuất sắc.

Phát biểu bế mạc diễn tập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh ghi nhận và biểu dương kết quả diễn tập ứng phó thiên tai bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn thành phố Yên Bái năm 2018. 

Để làm tốt hơn nữa công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra, đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và của toàn dân trong công tác PCTT - TKCN; xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên và hết sức quan trọng trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, từ đó xây dựng ý thức chủ động phòng ngừa, khắc phục tư tưởng chủ quan. 

Cùng với đó, cần phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ huy PCTT - TKCN các cấp; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương cần chủ động công tác tham mưu, đề xuất, giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTT - TKCN; chủ động theo dõi nắm chắc diễn biến tình hình khí hậu, thời tiết, thủy văn; làm tốt công tác dự báo, dự kiến các tình huống xảy ra; thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch PCTN - TKCN ở các cấp cho phù hợp, sát với tình hình thực tế; đồng thời tích cực tổ chức tập luyện các phương án sẵn sàng ứng phó. 



Đại diện 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong cuộc diễn tập nhận bằng khen của UBND tỉnh. 

Khi có tình huống thiên tai, bão lũ xảy ra phải vận dụng linh hoạt, sáng tạo phương châm "4 tại chỗ", vận dụng tư tưởng chỉ đạo, kinh nghiệm sẵn có, tập trung cao nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban chỉ huy PCTT - TKCN các cấp; tiến hành đồng bộ mọi biện pháp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, huy động tổng hợp mọi nguồn lực cả về con người và phương tiện, cơ sở vật chất để ứng phó kịp thời nhằm giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân, góp phần giữ vững ổn định để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 



Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 10 cá nhân xuất sắc trong cuộc diễn tập. 

Qua cuộc diễn tập, đã có 5 tập thể và 10 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; UBND thành phố trao cũng đã trao giấy khen cho 7 tập thể, 15 cá nhân có thành tích tốt trong công tác diễn tập ứng phó thiên tai bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn thành phố Yên Bái năm 2018. 

Hoài Văn - Quyết Thắng

Các tin khác
Nông dân xã Vĩnh Kiên vay vốn từ NHCSXH nuôi trâu

Với mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng đặc thù, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Yên Bình đã thực hiện tốt việc phối hợp với Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên trong quá trình thực hiện nội dung ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Giá xăng được điều chỉnh giảm.

Giá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 320 đồng, giá bán xuống dưới mức 25.000 đồng/lít.

NHNN hủy phiên đấu thầu vàng miếng ngày 25-4

Phiên đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng sáng nay (25/4) lại bị hủy do chỉ có một đơn vị duy nhất nộp phiếu dự thầu.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh hơn 1 triệu đồng/lượng.

Sáng nay (25/4), giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng mạnh tiến sát mốc 85 triệu đồng/lượng. Bất chấp việc Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị đấu thầu vàng lần thứ hai, giá vàng miếng vẫn có xu hướng tăng không kiểm soát.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục