BIDV Yên Bái tiếp tục duy trì tăng trưởng

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/7/2018 | 7:43:11 AM

YBĐT - Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Yên Bái (BIDV Yên Bái) vừa công bố báo cáo đánh giá kết quả tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018.

Cán bộ tín dụng BIDV Yên Bái tới thăm nhà máy chế biến bột đá của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Cán bộ tín dụng BIDV Yên Bái tới thăm nhà máy chế biến bột đá của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Theo đó, nguồn vốn huy động đến 30/6/2018 đạt 3.698 tỷ đồng, tăng 155 tỷ đồng so với đầu năm; trong đó, huy động vốn bình quân 6 tháng đạt 3.469 tỷ đồng, tăng 6,6% so với bình quân năm 2017.
 
Đáng chú ý là nguồn vốn huy động từ dân cư đạt 2.887 tỷ đồng, chiếm 78,1% tổng nguồn huy động, so với đầu năm tăng 2,9%; nguồn vốn huy động từ các tổ chức kinh tế đạt 404 tỷ đồng, chiếm 10,9% tổng nguồn vốn huy động; nguồn vốn huy động từ các định chế tài chính đạt 407 tỷ đồng, chiếm 11% tổng nguồn vốn huy động. 

Sự tăng trưởng về nguồn vốn đã tạo điều kiện để BIDV Yên Bái đẩy mạnh việc cho vay. Theo thống kê, tổng dư nợ đến 30/6/2018 của ngân hàng thương mại này đạt 4.103 tỷ đồng, tăng 5,5% so với đầu năm.
 
Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn 1.905 tỷ đồng, chiếm 46,4%/tổng dư nợ, tăng 152 tỷ đồng so với đầu năm; dư nợ vay trung và dài hạn 2.198 tỷ đồng, chiếm 53,6%/tổng dư nợ, tăng 63 tỷ đồng so với đầu năm; dư nợ tín dụng bán lẻ đến 30/6/2018 đạt 1.444 tỷ đồng, chiếm 35,2% tổng dư nợ, tăng 148 tỷ đồng so với đầu năm.
 
Trong đó, dư nợ bán lẻ không bao gồm cầm cố giấy tờ có giá đạt 1.367 tỷ đồng, hoàn thành 97,6% kế hoạch quý II/2018 được giao. Chất lượng tín dụng tiếp tục bảo đảm mặc dù nợ quá hạn có tăng nhẹ.
 
Cụ thể là, dư nợ nhóm 2 đến 30/6/2018 chiếm 0,57%/tổng dư nợ, so với đầu năm tỷ lệ nợ nhóm 2 tăng 0,09%; nợ quá hạn đến 30/6/2018 chiếm 0,78%/tổng dư nợ, so với đầu năm nợ quá hạn tăng 0,16%; nợ xấu đến 30/6/2018 chiếm 0,34%/tổng dư nợ, so với đầu năm nợ xấu giảm 0,28%. 

Xác định rõ việc phát triển các loại hình dịch vụ trở thành nhu cầu tất yếu, những năm qua, BIDV Yên Bái luôn đẩy mạnh các giải pháp phát triển hoạt động dịch vụ, nhờ vậy, 6 tháng đầu năm, tổng thu dịch vụ đạt 11,6 tỷ đồng.

Trong đó, thu dịch vụ thanh toán đạt 4,65 tỷ đồng (chiếm 40%); thu dịch vụ bảo lãnh đạt 3,3 tỷ đồng (chiếm 28,4%); thu dịch vụ thẻ (gồm phát hành và thanh toán) 0,98 tỷ đồng (chiếm 8,4%), thu phí dịch vụ ngân hàng điện tử đạt 1,13 tỷ đồng (chiếm 9,7%), thu dịch vụ tài trợ thương mại đạt 0,47 tỷ đồng (chiếm 4,05%)… Thu dịch vụ ròng đạt 11 tỷ đồng, hoàn thành 111% kế hoạch quý II/2018 được giao (11/10 tỷ đồng).

Bước vào quý III, BIDV Yên Bái phấn đấu huy động vốn cuối kỳ đạt 3.840 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 4.240 tỷ đồng, thu dịch vụ ròng (không gồm kinh doanh ngoại tệ) đạt tối thiểu 16 tỷ đồng và nợ xấu dưới 0,4%, nợ nhóm II dưới 0,5%. Lãnh đạo BIDV Yên Bái nhận định, hiện nay, mặt bằng lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh về cơ bản là đồng nhất.
 
Vì vậy, để tăng nguồn vốn, ngân hàng tập trung vào công tác truyền thông, quảng bá đến khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ tiếp thị, công tác phục vụ, chăm sóc để thu hút khách hàng. 

Đối với công tác tín dụng, thực hiện tốt chỉ đạo của hội sở chính về lãi suất cho vay đối với khách hàng; đẩy mạnh cho vay bán lẻ và cho vay ngắn hạn để tăng doanh thu từ hoạt động tín dụng và dịch vụ đi kèm và bảo đảm chỉ tiêu cơ cấu được giao.
 
Tiếp tục thực hiện tích cực các giải pháp và triệt để thu hồi các khoản nợ xấu, tập trung thu hồi các khoản nợ đến hạn trong tháng, cơ cấu lại nợ, lãi treo bảo đảm hiệu quả hoạt động, hạn chế tối đa nợ xấu, lãi treo phát sinh mới. Cùng với đó, các phòng nghiệp vụ tìm mọi biện pháp để giảm nợ quá hạn như: hỗ trợ khách hàng đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh để có nguồn trả nợ, bám sát dòng tiền về để thu nợ kịp thời…

Bám sát sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và BIDV cũng như các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương, với những biện pháp quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, chắc chắn, BIDV Yên Bái sẽ duy trì được sự tăng trưởng, tiếp tục đóng góp hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên quê hương Yên Bái trong năm 2018.

 Lê Phiên

Các tin khác
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên.

Sáng 19/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên năm 2024 (VBF 2024), với chủ đề "Doanh nghiệp FDI tiên phong thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh”.

Dự án

Trong nhiều năm qua, tỉnh Yên Bái đã tích cực huy động và thúc đẩy giải ngân các dự án phát triển kinh tế - xã hội sử dụng vốn vay nước ngoài, đặc biệt là nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Cầu Móng Sến (Thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai) dẫn vào trạm thu phí BOT Sa Pa. Ảnh: Phạm Ngọc Bằng

UBND tỉnh Lào Cai quyết định tạm dừng thu phí cả hai chiều đối với dự án xây dựng đường nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Sa Pa, từ ngày 14/3 đến ngày 10/4.

Nhà máy chế biến kén tằm của Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Yên Bái đi vào hoạt động đã thu mua toàn bộ lượng kén tằm trong huyện với giá ổn định.

Liên kết sản xuất chính là "chìa khóa" giúp xây dựng, phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bảo đảm hài hòa, ổn định lợi ích của các chủ thể tham gia. Do vậy, để bảo đảm các chuỗi liên kết hoạt động hiệu quả, tránh “đứt gãy”, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục