Phong Dụ Thượng: Sớm ổn định đời sống sau lũ

  • Cập nhật: Thứ tư, 8/8/2018 | 8:04:35 AM

YBĐT - Hoàn lưu cơn bão số 3 làm cho nhiều hộ dân xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên bị cuốn trôi nhà cửa, tài sản, cây cối và hoa màu, khiến cuộc sống người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn.

Diện tích đất trồng màu của thôn 9, xã Phong Dụ Thượng bị đá vùi lấp.
Diện tích đất trồng màu của thôn 9, xã Phong Dụ Thượng bị đá vùi lấp.

Là một trong 5 hộ ở thôn 8 bị ảnh hưởng trực tiếp từ cơn lũ quét, đến nay, vợ chồng anh Lù A Mua vẫn chưa hết kinh hoàng. Lũ dữ đã làm đổ sập hoàn toàn ngôi nhà kiên cố, cuốn trôi toàn bộ tài sản, đồ đạc trị giá hàng trăm triệu đồng mà 2 vợ chồng tích cóp bấy lâu nay. 3 sào lúa nước và ao cá, hoa màu của gia đình cũng đã bị đất đá vùi lấp hoàn toàn.
 
 Được sự cưu mang, của anh em họ hàng và giúp đỡ của chính quyền địa phương, nên những ngày qua, 7 người trong gia đình anh Mua vẫn có chỗ ở, lương thực, thực phẩm để sống. Tuy nhiên, cuộc sống mới thật không dễ dàng.
 
Anh Lù A Mua chia sẻ: "Gia đình tôi đã ở đây hàng chục năm rồi. Bây giờ, nhà không ở được nữa, mong Đảng, Nhà nước giúp đỡ, tạo điều kiện bố trí cho gia đình sớm được đến khu tái định cư để ổn định cuộc sống”.
 
Cơn lũ dữ đi qua, gia đình anh Mai Văn Tâm ở thôn 9 cũng bị mất sạch đồ đạc, nhà cửa. Hiện tại, gia đình anh đang  ở nhờ trụ sở trường mầm non của thôn. Nơi ở tạm tuy chật chội so với nhu cầu sinh hoạt của bốn khẩu trong gia đình, song cũng phần nào giúp gia đình vơi bớt khó khăn, ấm lòng hơn trong cơn hoạn nạn.
 
Anh Tâm bày tỏ: "Gia đình rất mong, các cấp chính quyền tạo điều kiện hỗ trợ san gạt mặt bằng tại khu tái định cư để gia đình dựng ngôi nhà mới được chắc chắn hơn”.

Là xã bị thiệt hại nặng nề nhất do cơn bão số 3 gây ra, xã  Phong Dụ Thượng có nhiều công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng nề, 20 nhà đổ, sập, trôi, hư hỏng hoàn toàn. Giờ đây, các hộ có nhà đổ, sập, trôi đang phải ở nhờ nhà người thân, trụ sở nhà văn hóa thôn, trường học và nhà công vụ giáo viên.
 
Hiện tại, huyện Văn Yên đã tìm được quỹ đất tái định cư tập trung để bố trí cho hơn 60 hộ dân xã Phong Dụ Thượng bị ảnh hưởng của thiên tai bão lũ. Theo kế hoạch, huyện sẽ hỗ trợ tiền để vận chuyển nhà cửa, cấp nước sạch và đường điện chiếu sáng cho nhân dân; đồng thời, khẩn trương cho sửa chữa các công trình thủy lợi phục vụ cho sản xuất.

Ông Lò Văn Mạnh - Chủ tịch UBND xã Phong Dụ Thượng cho biết: "Hiện tại, xã đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường bước đầu khảo sát, đo và phân lô cho các hộ bốc thăm và đợi cho nước rút, sẽ đưa các loại thiết bị, máy móc vào khu tái định cư để san gạt mặt bằng giúp các hộ dân sớm có được chỗ ở mới để yên tâm lao động, sản xuất, xây dựng cuộc sống mới”.

Hồng Oanh

Các tin khác
Quang cảnh Hội nghị.

Từ nay đến cuối năm, huyện Văn Yên sẽ thành lập 2 hợp tác xã, 4 tổ hợp tác để hình thành 2 chuỗi liên kết sản xuất trồng dâu nuôi tằm tại 3 xã; xây dựng kế hoạch phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm gắn với phát triển du lịch nông thôn, du lịch trải nghiệm sinh thái về dâu tằm tại các địa phương có lợi thế.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh sau phiên đấu thầu vàng.

Sau hơn 3 tiếng giao dịch buổi sáng, giá vàng SJC bật tăng lên mốc 85 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC tăng mạnh hơn sau khi Ngân hàng Nhà nước đấu thầu vàng lần 1.

Người dân xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái sản xuất miến đao

Phát triển tiểu thủ công nghiệp (TTCN) đang là hướng đi hiệu quả, giúp đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thay đổi bộ mặt nông thôn. Nhiều làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Yên Bái được duy trì, phát triển, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác thăm Nhà máy ươm tơ tự động của Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Yên Bái đóng tại thôn Làng Qua, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên.

Trong 3 năm qua (từ 2021 – 2023), tỉnh Yên Bái đã thu hút được 20 dự án vào lĩnh vực chế biến nông lâm, thủy sản với tổng vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục