Làng Mường xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ sáu, 14/9/2018 | 8:00:42 AM

YBĐT - Thôn Làng Mường nằm ở trung tâm xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên, có diện tích tự nhiên là 49,8 ha, trong đó đất nông nghiệp 26,6 ha, núi đá vôi 8,5 ha, còn lại là đất chuyên dùng và đất trồng cây khác. Toàn thôn có 90 hộ với 388 khẩu, có 5 dân tộc cùng chung sống, chi bộ có 15 đảng viên.

Người dân thôn Làng Mường sửa sang lại cổng làng văn hóa.
Người dân thôn Làng Mường sửa sang lại cổng làng văn hóa.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn của Đảng ủy xã, căn cứ vào tình hình thực tiễn, cấp ủy chi bộ thôn Làng Mường đã xây dựng kế hoạch đưa ra cho cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng bàn bạc, thống nhất xây dựng mô hình với chủ đề "Đoàn kết, thi đua phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo chung tay xây dựng nông thôn mới".

Sau hơn 2 năm thực hiện phong trào, đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong thôn được nâng cao. Đối với sản xuất nông nghiệp, do áp dụng những tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất lúa bình quân đạt 58,5 tạ/ha, sản lượng 227,5 tấn; chăn nuôi trâu, lợn và gia cầm đều đạt chỉ tiêu mà nghị quyết chi bộ đề ra.
 
Toàn thôn có 3 tổ thợ xây, 21 hộ tham gia các dịch vụ như may mặc, buôn bán tạp hóa, ăn uống giải khát, cung ứng giống, phân bón nông nghiệp, vận tải hàng hóa… Từ đó, góp phần tạo việc làm tại chỗ cho nhiều lao động ở nông thôn, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.
 
Qua việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình tiên tiến như đảng viên Lý Thị Thiết, Hoàng Thị Chanh, Hoàng Thị Hà và các hộ không là đảng viên như ông Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Văn Sao, Tráng Hữu Hãnh…
 
Ngoài ra, thôn còn chú trọng công tác vận động nhân dân thực hiện phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học và THCS đúng độ tuổi; tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến trường hàng năm đạt 100%; tỷ lệ lao động qua đào tạo ngắn hạn đạt trên 48%; việc vệ sinh đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp luôn được quan tâm…

Đồng chí Hoàng Trung Hòa - Bí thư Chi bộ thôn Làng Mường chia sẻ: Phát huy tính dân chủ, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, Chi bộ và Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; từ đó, nâng cao chất lượng trong công tác tuyên truyền.
 
Kết quả sau 2 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhân dân thôn Làng Mường đã tự nguyện hiến 3.865 m2 đất; 758 cây cối các loại, đóng góp ngày công, tiền mặt mở rộng nền đường và nâng cấp sửa chữa 1.200 m đường đất; kiên cố hóa 1.838 m đường bê tông với tổng giá trị mà nhân dân đóng góp bằng tiền mặt và ngày công ước tính trên 1,3 tỷ đồng.
 
Cùng với làm đường giao thông, nhân dân trong thôn còn kiên cố hóa 1.000 m mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp; xây dựng nhà văn hóa thôn và sân khấu với diện tích trên 80m2; xây dựng sân bóng chuyền với diện  tích 270m2; vận động cá nhân ủng hộ đóng góp mua sắm bàn ghế trị giá trên 10 triệu đồng…

Thời gian tới, thôn Làng Mường tiếp tục phát động các phong trào thi đua, nêu gương người tốt, việc tốt, để làm động lực thúc đẩy phong trào đi lên một cách bền vững, góp phần tích cực trong thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ xã Vĩnh Lạc về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015- 2020.

Quang Thiều

Các tin khác
Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Văn Chấn hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng rừng.

Năm 2024, toàn huyện Văn Chấn phấn đấu trồng rừng mới 3.100ha, đến nay đã trồng đạt 2.370,2 ha, bằng 74,6% kế hoạch.

Sử dụng né gỗ ô vuông trong ươm kén mang lại hiệu quả cao cho hộ ông Cao Tiến Xuân.

Giữa tháng 4, hộ ông Cao Tiến Xuân ở thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên đang nuôi lứa tằm thứ ba của vụ xuân hè này. Ông Xuân cho biết, 2 lứa trước, mỗi lứa nhà ông thu được 40 kg kén. Sản phẩm kén được người cung ứng tằm giống thu mua với mức giá 160.000 đồng/kg.

Lãnh đạo huyện Văn Yên kiểm tra vùng trồng dâu nuôi tằm.

Tiếp tục thực hiện mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặc biệt giúp xây dựng thành công huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2024 theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm, Văn Yên đề ra nhiều giải pháp cụ thể để cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh trên thị trường.

Giá xăng dầu vượt 25.000 đồng/lít từ chiều nay.

Từ 15h hôm nay (17/4), giá xăng trong nước tăng từ 378 - 416 đồng/lít, đưa mặt hàng xăng RON 95 vượt 25.000 đồng/lít.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục