Yên Bình chung sức mở đường

  • Cập nhật: Thứ tư, 17/10/2018 | 10:44:25 AM

YBĐT -  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy nội lực để làm đường giao thông nông thôn, nhiều con đường hoàn thiện đưa vào sử dụng theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm đã góp phần làm cho diện mạo nông thôn ở các vùng quê Yên Bình đổi thay từng ngày.

Người dân xã Tân Hương làm đường giao thông nông thôn.
Người dân xã Tân Hương làm đường giao thông nông thôn.

Tuyến đường đi vào tổ 10, thị trấn Yên Bình trước đây nhỏ hẹp, trời nắng thì bụi, mưa thì lầy lội. Không trông chờ vào sự đầu tư của Nhà nước, tháng 8/2018, 28 hộ dân đã tự nguyện đóng góp 280 triệu đồng để bê tông hóa. Sau nửa tháng thi công, con đường đã hoàn thành đưa vào sử dụng giúp bà con đi lại thuận tiện.
 
Xã Tân Hương năm 2018 được phê duyệt làm 2,8 km đường giao thông tại 3 thôn là Tân Hà, Tân Bình và Loan Hương tổng giá trị gần 2 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ 1,3 tỷ đồng, bà con trong thôn cũng tự nguyện đóng góp hơn 200 công lao động và 530 triệu đồng để làm đường.

Giai đoạn 2015 - 2020, mỗi năm, huyện đặt ra mục tiêu phấn đấu làm được ít nhất 20 km đường giao thông trở lên. Kết quả, đến nay, toàn huyện đã bê tông hóa gần 90 km với tổng kinh phí đầu tư trên 107 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ 50,34 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 57,04 tỷ đồng.
 
Riêng từ đầu năm đến nay, đã có 50 hạng mục công trình giao thông nông thôn được triển khai thực hiện với chiều dài 35,4 km, tổng kinh phí đầu tư trên 19 tỷ đồng. Đến nay, hoàn thành và đưa vào sử dụng 34 công trình với chiều dài 21.682 km.

Cũng như nhiều địa phương khác, Yên Bình gặp không ít khó khăn trong việc bố trí nguồn kinh phí làm đường giao thông nông thôn do nguồn ngân sách hạn hẹp. Song với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, huyện đã thực hiện lồng ghép nhiều nguồn vốn, chương trình, dự án; đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân thấy được tầm quan trọng và lợi ích thiết thực của đường giao thông, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện. Đặc biệt, năm 2018, ngoài các nguồn vốn được đầu tư, địa phương còn có chủ trương hỗ trợ xi măng cho các thôn làm đường giao thông bảo đảm tiêu chí mặt đường rộng từ 1,5-3m.
 
Ông Nguyễn Đức Điển – Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Bình cho biết: "Huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm rõ vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Mọi chương trình dự án khi triển khai người dân đều được tham gia bàn bạc, xây dựng kế hoạch thực hiện từ đó tạo được sự đồng thuận cao. Đặc biệt, trong hai năm 2017 – 2018, nhu cầu đăng ký làm đường giao thông nông thôn của người dân khá cao. Bên cạnh việc tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, huyện đã huy động sự hỗ trợ của các doanh nghiệp cùng sự đóng góp của nhân dân, vì vậy chỉ tiêu làm đường giao thông nông thôn của huyện hàng năm đều hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra”.

"Đường vào làng như vàng vào nhà", người dân tự nguyện hiến đất, phá dỡ các công trình kiến trúc, cây cối hoa màu để nhường đất cho việc mở đường. Mỗi con đường được mở mới không chỉ là niềm vui mà còn là minh chứng cho sự đoàn kết đồng lòng ý Đảng - lòng dân.

Hồng Giang

Các tin khác
Một ngôi nhà ở huyện Trấn Yên bị tốc mái hoan toàn do trận dông lốc sáng ngày 28/3/2024.

Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Yên Bái, tính đến 14h ngày 29/3/2024, dông lốc và mưa đá đã gây ảnh hưởng lớn đến nhiều tài sản và hoa màu của nhân dân.

Sáng 29/3 giá vàng SJC tăng lên mức 81,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn tăng lên 71,23 triệu đồng/lượng. Sáng cùng ngày, giá vàng nhẫn tròn ở mức 70,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 750.000 đồng so với ngày 28/3.

Các ngân hàng có tầm quan trọng trong hệ thống sẽ được giám sát chặt chẽ

14 tổ chức tín dụng có tầm quan trọng trong hệ thống sẽ phải được theo dõi, giám sát chặt chẽ, cảnh báo kịp thời các nguy cơ rủi ro trong hoạt động, ngăn ngừa rủi ro có tính trọng yếu, rủi ro mang tính hệ thống.

Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu. (Ảnh minh họa)

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa gửi công điện hỏa tốc yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục