Nông dân thành phố Yên Bái thi đua sản xuất giỏi

  • Cập nhật: Thứ năm, 15/11/2018 | 8:00:16 AM

YBĐT - Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng” đã thu hút và khích lệ hàng trăm hộ nông dân thành phố Yên Bái hưởng ứng, tham gia. 

Mô hình trồng nấm của hội viên nông dân Nguyễn Thành Luân ở thôn Trực Bình 2, xã Minh Bảo.
Mô hình trồng nấm của hội viên nông dân Nguyễn Thành Luân ở thôn Trực Bình 2, xã Minh Bảo.

Được cán bộ Hội Nông dân (HND) thành phố Yên Bái giới thiệu, chúng tôi đến thăm mô hình trồng nấm của gia đình anh Nguyễn Thành Luân ở thôn Trực Bình 2, xã Minh Bảo. Đây là một trong những địa phương có Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng” của thành phố Yên Bái. 

Với quy mô hơn 300m2, anh Luân đầu tư trồng 5.000 bịch nấm sò, 15.000 bịch mộc nhĩ và 2.000 bịch nấm linh chi. Có đầu ra ổn định, mỗi ngày anh cung ứng cho thị trường thành phố 30 kg nấm sò, giá 30 - 40 nghìn đồng/kg; mộc nhĩ cho thu hoạch gần 1 tấn khô/năm, giá 130 nghìn đồng/kg… 

Nấm cho thu hoạch cao nhất từ tháng 8 năm trước đến tháng 3 năm sau, trừ chi phí mỗi năm gia đình anh Luân thu về từ 100 - 120 triệu đồng. 

Anh Luân chia sẻ: "Bắt đầu trồng nấm từ năm 2011 nhưng suốt 2 năm đầu tôi dường như vừa trồng vừa học hỏi, đúc rút kinh nghiệm. Từ năm 2013, tôi mạnh dạn đầu tư mở rộng nhà trồng. Được sự quan tâm, giúp đỡ của HND xã, HND thành phố, gia đình tôi được hỗ trợ 20 triệu đồng tiền xây lán trại, nồi hấp và 10.000 bịch nấm với giá 800 đồng/bịch. Từ khi được hỗ trợ, có thêm động lực để gắn bó, cây nấm đã mang lại đời sống ổn định cho gia đình tôi”. 

Rời thôn Trực Bình 2, chúng tôi đến thôn Trực Bình 1 thăm gia đình ông Nguyễn Đức Toàn - hội viên HND xã Minh Bảo với mô hình xưởng sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu. Sản xuất, chế biến gỗ rừng trồng từ năm 2007 đến nay, ông Toàn nỗ lực, đầu tư kinh doanh, mở rộng quy mô nhà xưởng hơn 1.000m2, thu về 200 - 250 triệu đồng/năm từ sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu, tạo công ăn việc làm cho hơn 10 lao động thường xuyên với thu nhập từ 5 - 6 triệu đồng/tháng. 

Năm 2017, ông Toàn vinh dự được Trung ương HND Việt Nam tặng chứng nhận Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương; Đại biểu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc, lần thứ V, giai đoạn 2012 -2017 và nhiều giấy khen, bằng khen của thành phố, của tỉnh.

Hiện, HND thành phố có hơn 6.200 hội viên, sinh hoạt ở 17 cơ sở Hội. 10 tháng năm 2018, các cấp HND đã vận động, kết nạp 232 hội viên mới; tổ chức ký kết giao ước thi đua, cụ thể hóa và giao 14 chỉ tiêu thi đua năm 2018 cho các xã, phường; phát động 2 đợt thi đua gắn việc thực hiện 3 phong trào của Hội; cử 18 cán bộ Hội tham gia lớp tập huấn về quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân do Trung ương Hội tổ chức; 150 hội viên tham gia tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Thực hiện Chương trình ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, đã có 1.225 hộ nông dân được vay vốn tổng số 29,203 tỷ đồng. Hội cũng phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh thành phố Yên Bái triển khai Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt 1,2 tỷ đồng. 

Cùng đó, chỉ đạo các cơ sở vận động hội viên nông dân các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới như: Tuy Lộc, Minh Bảo, Âu Lâu tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nông dân.

Chỉ đạo HND các xã: Giới Phiên, Phúc Lộc, Văn Phú, Văn Tiến, Tân Thịnh tiếp tục vận động nông dân tham gia xây dựng các tiêu chí nông thôn mới; xây dựng các tổ, hội nghề nghiệp, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình sản xuất kinh doanh giỏi…

Với những việc làm thiết thực, Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng” đã thu hút và khích lệ hàng trăm hộ nông dân thành phố Yên Bái hưởng ứng, tham gia. Từ đó, giúp các hội viên đổi mới tư duy và sáng tạo trong lao động sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống gia đình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Mai Linh

Các tin khác
Quang cảnh Hội nghị.

Từ nay đến cuối năm, huyện Văn Yên sẽ thành lập 2 hợp tác xã, 4 tổ hợp tác để hình thành 2 chuỗi liên kết sản xuất trồng dâu nuôi tằm tại 3 xã; xây dựng kế hoạch phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm gắn với phát triển du lịch nông thôn, du lịch trải nghiệm sinh thái về dâu tằm tại các địa phương có lợi thế.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh sau phiên đấu thầu vàng.

Sau hơn 3 tiếng giao dịch buổi sáng, giá vàng SJC bật tăng lên mốc 85 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC tăng mạnh hơn sau khi Ngân hàng Nhà nước đấu thầu vàng lần 1.

Người dân xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái sản xuất miến đao

Phát triển tiểu thủ công nghiệp (TTCN) đang là hướng đi hiệu quả, giúp đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thay đổi bộ mặt nông thôn. Nhiều làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Yên Bái được duy trì, phát triển, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác thăm Nhà máy ươm tơ tự động của Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Yên Bái đóng tại thôn Làng Qua, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên.

Trong 3 năm qua (từ 2021 – 2023), tỉnh Yên Bái đã thu hút được 20 dự án vào lĩnh vực chế biến nông lâm, thủy sản với tổng vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục