Khởi động dự án Zone Startups toàn cầu tại Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/11/2018 | 9:22:56 AM

Chiều 20/11, Tập đoàn Ryerson Futures (Canada) cùng các đối tác tại Việt Nam gồm UniBrands, VinaCapital, Tập đoàn Trung Thủy và Tập đoàn TalentNet đã công bố chính thức khởi động dự án Zone Startups toàn cầu tại Việt Nam.

Theo ông Mohamed Lachemi - Chủ tịch Trường Đại học Ryerson University (Toronto, Canada), dự án Zone Startups được khởi động tại Việt Nam với chương trình Next big Idea - một chương trình để các start-up tiếp cận thị trường tiềm năng Bắc Mỹ; đặc biệt, Toronto (Canada) là thành phố lớn thứ tư ở Bắc Mỹ và cũng là một trong những trung tâm công nghệ phát triển nhanh nhất trên thế giới.

Ông Mohamed Lachemi cho biết, tại Ấn Độ, Next big Idea đã giúp hơn 30 công ty mở rộng mạng lưới quốc tế bằng cách định hướng và kết nối với các khách hàng tiềm năng ở thị trường Bắc Mỹ từ năm 2013 đến nay. 

Bản đăng ký để tham gia vào chương trình Zone Startups Việt Nam cũng như các buổi pitching (trình bày ý tưởng sáng tạo) sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. 

Các nhà khởi nghiệp có thể giới thiệu khả năng và mong muốn phát triển ở thị trường Bắc Mỹ. 

Zone Startups Việt Nam đầu tư tìm kiếm những dự án start-up trong lĩnh vực công nghệ, mang đến những phần mềm sáng tạo, có tiềm năng lớn tại thị trường Việt Nam, khu vực và thế giới. 

Tham gia Zone Startups Việt Nam, các start-up cần đáp ứng các tiêu chí xếp theo thứ tự ưu tiên như đội ngũ sáng lập, tiềm năng thị trường, sản phẩm…

Nếu được chấp nhận tham gia chương trình, các start-up sẽ nhận được sự cố vấn của nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực; được kết nối vào mạng lưới đối tác rộng lớn và hỗ trợ nâng cấp chiến lược gọi vốn đầu tư cũng như tiếp cận cơ hội mở rộng kinh doanh.

Ông Don Lam - Tổng giám đốc VinaCapital chia sẻ, liên quan đến đầu tư tại Việt Nam, sản xuất và bất động sản là hai lĩnh vực thường được quan tâm nhiều hơn. 

Tuy nhiên, VinaCapital tin rằng công nghệ chính là một trong những lĩnh vực có tiềm năng phát triển nhanh, sâu rộng và sẽ đóng vai trò nâng hiệu quả kinh tế của tất cả các lĩnh vực khác. 

Ngoài ra, thị trường đang mở ra rất nhiều cơ hội, cùng với đó Chính phủ Việt Nam đang thực hiện các chính sách xây dựng môi trường kinh doanh khuyến khích doanh nhân khởi nghiệp. 

Do đó, VinaCapital sẽ là một trong những kênh hỗ trợ cho những công ty, đơn vị khởi nghiệp phát triển, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Quang cảnh Hội nghị.

Từ nay đến cuối năm, huyện Văn Yên sẽ thành lập 2 hợp tác xã, 4 tổ hợp tác để hình thành 2 chuỗi liên kết sản xuất trồng dâu nuôi tằm tại 3 xã; xây dựng kế hoạch phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm gắn với phát triển du lịch nông thôn, du lịch trải nghiệm sinh thái về dâu tằm tại các địa phương có lợi thế.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh sau phiên đấu thầu vàng.

Sau hơn 3 tiếng giao dịch buổi sáng, giá vàng SJC bật tăng lên mốc 85 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC tăng mạnh hơn sau khi Ngân hàng Nhà nước đấu thầu vàng lần 1.

Người dân xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái sản xuất miến đao

Phát triển tiểu thủ công nghiệp (TTCN) đang là hướng đi hiệu quả, giúp đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thay đổi bộ mặt nông thôn. Nhiều làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Yên Bái được duy trì, phát triển, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác thăm Nhà máy ươm tơ tự động của Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Yên Bái đóng tại thôn Làng Qua, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên.

Trong 3 năm qua (từ 2021 – 2023), tỉnh Yên Bái đã thu hút được 20 dự án vào lĩnh vực chế biến nông lâm, thủy sản với tổng vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục