Chăm lo nâng cao đời sống hội viên

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/12/2018 | 8:11:00 AM

YBĐT - Phát huy phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Yên Bái tích cực tuyên truyền, hỗ trợ, chăm lo phát triển nâng cao đời sống hội viên.

Đặc biệt, Hội quan tâm chăm lo những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện xóa nhà tạm, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Từ đó, đã xuất hiện nhiều gương CCB điển hình trong phát triển kinh tế, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Mô hình phát triển kinh tế tổng hợp của gia đình hội viên Trần Văn Sáng ở Chi hội  thôn Thanh Hùng 2, xã Tân Thịnh hiện là một điển hình CCB vươn lên chiến thắng đói nghèo và làm giàu. 

Ông Sáng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ tháng 11/1967 trên khắp các chiến trường miền Nam và làm nghĩa vụ quốc tế tại các nước bạn Lào, Campuchia. Tháng 12/1975 trong một trận truy quét Phun - rô, ông Sáng bị thương với thương tật hạng 3/4. Khi chiến tranh kết thúc, ông Sáng được phục viên và tham gia công tác xã hội tại địa phương đến năm 1985. 

Phát huy phẩm chất Bộ đội cụ Hồ trong thời bình không cam chịu đói nghèo, ông Sáng cùng gia đình tham gia làm nhiều ngành nghề phát triển kinh tế. 

Cùng đó, với sự hỗ trợ tích cực của cấp ủy, chính quyền, tổ chức Hội CCB địa phương đã tạo động lực để ông Sáng vươn lên làm giàu chính đáng. 

CCB Trần Văn Sáng phấn khởi chia sẻ: "Khi xuất ngũ, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn, tôi quyết tâm động viên gia đình vươn lên làm giàu. Thông qua tổ chức Hội CCB, tôi được vay 50 triệu đồng nguồn vốn giải quyết việc làm và đây là động lực kích cầu trong phát triển kinh tế hộ. Nhờ vậy, đến nay, gia đình tôi phát triển mô hình kinh doanh vận tải, sản xuất gạch không nung, trồng cây ăn quả trên diện tích hơn 1 ha. Nhiều năm liền tôi được bình chọn là hội viên CCB làm kinh tế giỏi, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen”. 

Hội viên CCB Đỗ Ngọc Hưng, Chi hội Trực Bình 1, xã Minh Bảo trước đây đời sống gia đình cũng gặp nhiều khó khăn. Được tổ chức Hội, chính quyền địa phương hỗ trợ tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật, được vay vốn ưu đãi giải quyết việc làm 40 triệu đồng. Từ đó, CCB Đỗ Ngọc Hưng tích cực tham gia các dự án, đầu tư phát triển kinh tế. 

Đến nay, ông Hưng đã phát triển được quy mô trồng rừng, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, nuôi trồng thủy sản. Để đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương, nhất là trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới, CCB Đỗ Ngọc Hưng đầu tư xe ô tô vận tải, các phương tiện thi công đường giao thông nông thôn; đặc biệt là đầu tư dây chuyền sản xuất gạch không nung với sản lượng tiêu thụ khoảng 2 vạn 
viên/tháng, giải quyết việc làm cho con em và một số lao động trong thôn, xã. 

Nhờ tích cực đầu tư phát triển kinh tế nên gia đình CCB Đỗ Ngọc Hưng vươn lên thuộc diện khá, với doanh thu hơn 100 triệu đồng/năm. Ngoài ra, ông Hưng còn tích cực tham gia công tác xã hội, động viên, giúp đỡ hội viên, nhân dân phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. 

Để chăm lo phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, năm 2018, Hội CCB thành phố Yên Bái phối hợp với Phòng Kinh tế và các tổ chức, đoàn thể trực tiếp kiểm tra, đánh giá hiệu quả các mô hình đầu tư phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đối với những hộ hội viên ở các xã: Văn Tiến, Văn Phú, Giới Phiên, Tân Thịnh, Minh Bảo. Các cơ sở hội còn lại đã chủ động cùng với chính quyền và các đoàn thể địa phương có kế hoạch tự kiểm tra đánh giá hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế. 

Từ đó, rút kinh nghiệm, điều chỉnh phương thức canh tác, chuyển đổi loại cây, con cho phù hợp và hiệu quả hơn. Hội CCB thành phố hiện duy trì tốt hoạt động vay vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội tại 32 tổ tiết kiệm vay vốn, với 682 hộ hội viên tham gia với dư nợ trên 17 tỷ đồng. 

Năm 2018, Hội CCB thành phố phối hợp với các đơn vị tài trợ khảo sát lập hồ sơ đề nghị Quỹ Thiện tâm hỗ trợ xóa nhà tạm cho 4 hộ hội viên thuộc diện chính sách có khó khăn về nhà ở, mỗi hộ được hỗ trợ 50 triệu đồng; 2 hộ được Ngân hàng Phát triển nông nghiệp và Nông thôn cùng các nhà hảo tâm ủng hộ 40 triệu đồng trên hộ để kiên cố hóa nhà ở... 

Ông Nguyễn Xuân Thuận - Chủ tịch Hội CCB thành phố cho biết: đến nay, Hội CCB thành phố có 88 hộ hội viên nghèo (bằng 1,7% tổng số hội viên), 32 hộ cận nghèo) (bằng 0,6% tổng số hộ hội viên), giảm 67 hộ nghèo, 26 hộ cận nghèo so với cùng kỳ năm 2013. Số hộ hội viên có mức sống khá và giàu hiện chiếm 68,5%, tăng 7,8% so với năm 2013. 

Toàn Hội hiện xây dựng được 38 doanh nghiệp vừa và nhỏ, thu hút 819 lao động; 220 hợp tác xã, tổ hợp sản xuất, cơ sở sản xuất, chế biến nông lâm sản, trang trại, gia trại thu hút, giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 300 lao động. 

Trên cơ sở đó, từ nay đến năm 2020, Hội phấn đấu tỷ lệ hộ hội viên thuộc diện nghèo giảm xuống dưới 1%, có 70% cơ sở Hội không còn hộ hội viên nghèo. Kiên quyết không để hộ hội viên CCB tái nghèo, không có hộ hội viên phải ở nhà tạm, nhà dột nát, đảm bảo cho 90% số hội viên có khả năng lao động được tập huấn, tư vấn, chuyển giao công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào lao động sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao. 

Đồng thời, Hội CCB thành phố tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua CCB giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hội viên. Phát huy tính năng động, sáng tạo của các thế hệ CCB, khắc phục khó khăn vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thanh Nghị - Vũ Hà  (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)

Các tin khác

Ngày 28/3, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã đi kiểm tra các dự án, công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh cuộc gặp mặt báo chí.

Ngày 28/3, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam công bố thông tin về "Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024" lần đầu tiên được tổ chức trong phạm vi cả nước; trong đó, cao điểm các sự kiện sẽ diễn ra chính thức từ ngày 29/3 đến 29/4.

Giá xăng tăng từ chiều nay 28/3.

Từ 15h hôm nay 28/3, giá xăng E5 RON92 tăng 406 đồng/lít, xăng RON95 tăng 532 đồng/lít, trong khi đó các mặt hàng dầu tăng, giảm tùy loại.

Người dân huyện Yên Bình chuyển hướng nuôi trồng các loại cá da trơn, cá đặc sản chất lượng cao.

Những năm qua, huyện Yên Bình chú trọng tập trung đổi mới sản xuất theo hướng hàng hóa chất lượng cao, chủ động xây dựng các liên kết theo chuỗi giá trị. Đây được xem là giải pháp hiệu quả để giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục