Mù Cang Chải phòng chống đói, rét cho gia súc

  • Cập nhật: Thứ sáu, 18/1/2019 | 1:50:58 PM

YênBái - Mùa đông các năm trước, huyện Mù Cang Chải chịu thiệt hại lớn về kinh tế khi trâu, bò bị chết rét. Để bảo vệ gia súc, vụ đông xuân này huyện sớm xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các xã tập trung tuyên truyền phòng, chống đói rét cho gia súc, gia cầm nhằm giảm thiểu thiệt hại thấp nhất cho người chăn nuôi.

Người dân xã Chế Cu Nha đưa trâu, bò về chuồng nuôi nhốt trong những ngày giá rét.
Người dân xã Chế Cu Nha đưa trâu, bò về chuồng nuôi nhốt trong những ngày giá rét.

Đến xã Chế Cu Nha - nơi vụ rét đầu năm 2018 làm 20 con trâu, bò bị chết rét chúng tôi thấy người dân đã có sự chủ động cao để bảo vệ đàn vật nuôi trong mùa rét. Bà Lý Thị Sang ở bản Thào Chua Chải cho biết: "Trước khi mùa đông về, tôi đã tu sửa lại chuồng trại, tích trữ rơm, trồng cỏ voi, chuẩn bị cám gạo, cám ngô và ủ chua cỏ làm thức ăn cho trâu”. 

Nhiều hộ trong xã cũng làm như vậy. Ông Khang A Lênh ở bản Dề Thà cũng cho biết: "Đợt rét năm ngoái làm chết nhiều trâu, bò của người dân. Năm nay, được tuyên truyền, hướng dẫn kịp thời của cán bộ, tôi chủ động trồng cỏ voi, dự trữ rơm phòng khi rét quá thì có sẵn thức ăn cho trâu, bò. Tôi còn dự trữ củi khô, che bạt quanh chuồng để giữ ấm cho gia súc, không thả rông gia súc khi nhiệt độ thấp như trước đây”. 

Ông Giàng A Của - Bí thư Đảng ủy xã Chế Cu Nha thông tin: xã có 387 hộ chăn nuôi với đàn gia súc chính là 4.047 con, trong đó, trâu 735 con, bò 254 con, lợn 3.058 con. Việc phòng chống rét cho gia súc được xã chỉ đạo rất quyết liệt. 

Khi chuẩn bị có đợt rét đậm, rét hại, xã vận động nhân dân lùa trâu, bò về nhà nuôi nhốt và chuẩn bị đủ lượng thức ăn chăn nuôi; cho gia súc ăn thêm bột ngô, cám gạo, đun nước ấm cho trâu, bò uống và chỉ đạo nhân dân che chắn chuồng trại. 

Theo rà soát, toàn xã có 333 hộ chăn nuôi có chuồng trại theo tiêu chí 3 cứng (cứng cột, cứng nền, cứng mái) và còn 54 hộ chưa có chuồng nuôi nhốt. Ngoài dự trữ rơm khô, xã vận động nhân dân trồng thêm được 2,7 ha cỏ voi. 

Huyện Mù Cang Chải hiện có 63.354 con gia súc; trong đó, có 14.011 con trâu, 6.713 con bò, 42.630 con lợn. Tuy nhiên, trước sự khắc nghiệt của thời tiết những năm qua, tỷ lệ trâu chết vì đói, rét trong mùa đông vẫn khá cao. Đầu năm 2018, chỉ qua hai đợt rét đậm, rét hại đã gây thiệt hại 397 con gia súc. 

Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải Nguyễn Trọng Khang cho biết: để chủ động phòng tránh đói, rét cho gia súc, huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các xã tuyên truyền, vận động hộ chăn nuôi chủ động các biện pháp phòng chống đói, rét cho gia súc; các hội, đoàn thể, trưởng bản xuống từng nhà hướng dẫn, vận động bà con làm chuồng trại, che chắn, dự trữ thức ăn cho vật nuôi. 

Năm 2018, huyện làm được 606 chuồng nuôi, trồng thêm 82,5 ha cỏ voi và hầu hết các hộ đã dự trữ đủ rơm rạ bổ sung thức ăn cho gia súc.

Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự chủ động chuẩn bị các điều kiện bảo vệ đàn gia súc, gia cầm của các hộ chăn nuôi, đến nay, huyện Mù Cang Chải chưa có gia súc bị chết rét. 

Tuy nhiên, theo dự báo khí hậu, thời tiết vụ đông xuân năm nay tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khả năng rét đậm rét hại sẽ còn xảy ra. Do đó, huyện cần tiếp tục chủ động các biện pháp chăm sóc và phòng chống đói rét cho gia súc để hạn chế thấp nhất những thiệt hại trong chăn nuôi.

Văn Thông

Các tin khác

Mùa nắng nóng năm 2024 đã đến. Trước những khó khăn trong đảm bảo cung ứng điện đã được dự báo trước, đặc biệt là cao điểm mùa nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 7, nhiều khách hàng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã sẵn sàng đồng hành cùng ngành điện và cộng đồng tham gia thực hiện các chương trình tiết kiệm điện, dịch chuyển phụ tải, điều chỉnh phụ tải (DR)…, góp phần hạn chế những nguy cơ gây mất an toàn cho hệ thống lưới điện quốc gia.

Sau phiên đấu thầu vàng ngày 23/4, NHNN sẽ tiếp tục phiên đấu thầu tiếp theo vào 25/4.

Khách hàng giao dịch vàng tại Hà Nội.

Phiên mở cửa sáng 24/4, giá vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng, trong khi vàng nhẫn của Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng thêm 100.000 đồng/lượng.

Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình trao đổi kỹ năng mua bán hàng hóa qua mạng xã hội.

Thời gian qua, công tác phòng chống buôn lậu (PCBL), gian lận thương mại và hàng giả (GLTMHG) trên địa bàn huyện Yên Bình đã có sự chuyển biến tích cực, nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục