Các địa phương, đơn vị trong tỉnh hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Kỷ Hợi

  • Cập nhật: Chủ nhật, 10/2/2019 | 3:24:39 PM

YênBái - Hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ", sáng nay - 10/2 (tức mồng 6 tháng Giêng Âm lịch), các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã đồng loạt ra quân trồng cây xuân Kỷ Hợi 2019.

* Tại huyện Văn Chấn: 

Để nâng cao hiệu quả việc trồng rừng và xây dựng các mô hình điểm về trồng rừng, tại lễ phát động năm nay, huyện Văn Chấn chọn trồng rừng tập trung trên diện tích gần 1ha tại xã Suối Giàng và trồng rừng sinh cảnh dọc tuyến đường từ xã Sơn Thịnh đi xã Suối Giàng.

Tại lễ phát động, lãnh đạo huyện Văn Chấn đã kêu gọi toàn thể nhân dân cao ý thức bảo vệ rừng, tích cực trồng cây, gây rừng; phấn đấu mỗi người trồng một cây, mỗi nhà, mỗi cơ quan, đơn vị trồng một vườn cây, mỗi địa phương trồng một rừng cây. 

Ngay sau phát động, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và đông đảo cán bộ, đảng viên, bà con nhân dân địa phương đã trồng trên 7.000 cây xanh trên khu đồi thuộc thôn Kang Kỷ, xã Suối Giàng (ảnh dưới).

 

* Tại huyện Trạm Tấu:

Theo kế hoạch, năm 2019, huyện Trạm Tấu trồng mới 310 ha rừng, trong đó có 200ha sơn tra dưới tán rừng phòng hộ, 60 ha rừng thay thế và 50 ha rừng trồng cây bản địa gỗ lớn.

Để hoàn thành kế hoạch, huyện đã triển khai kế hoạch Tết trồng cây với mục đích làm cho mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng, góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, cải thiện chất lượng rừng và môi trường sinh thái, nâng cao chất lượng rừng phòng hộ đầu nguồn đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân đối với việc trồng cây gây rừng, làm cho Tết trồng cây trở thành hoạt động thường niên mỗi dịp đầu xuân.

Với khẩu hiệu "Xây dựng huyện Trạm Tấu phát triển toàn diện bền vững thân thiện với môi trường", năm 2019, huyện phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ rừng lên trên 60%.

Song song với công tác trồng rừng, huyện sẽ tập trung đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ rừng đặc biệt là việc quản lý khai thác lâm sản trái phép, tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, triển khai có hiệu quả công tác trồng rừng mới.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo huyện, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đã tổ chức trồng được 2.200 cây xanh, tương đương 2 ha rừng tại khu vực thôn Mù Thấp, xã Bản Mù. Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã tổ chức trồng cây theo kế hoạch được giao (ảnh dưới).


* Tại Công an tỉnh:

Với không khí thi đua sôi nổi những ngày đầu xuân, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Yên Bái đã tham gia trồng được trên 2.500 cây xanh trên diện tích hơn 2 ha. 

Diện tích cây trồng này sẽ giao cho các chi đoàn trong Công an tỉnh để chăm sóc, đảm bảo cây phát triển ổn định, góp phần bảo vệ tài nguyên rừng. 

Trước đó, chiều ngày 9/2 (tức mùng 5 Tết Kỷ Hợi), Công an tỉnh đã ra quân trồng cây mùa xuân tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái tham gia trồng cây hưởng ứng Tết trồng cây xuân Kỷ Hợi 2019.

* Tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh:

Sáng 10/2 (tức mùng 6 Tết),  cùng với các cơ quan, đơn vị, địa phương, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ". 

Gần 200 cán bộ, chiến sĩ khối các cơ quan thuộc Bộ CHQS tỉnh đã trồng hơn 10.000 cây keo lấy gỗ tại các khu vực thao trường và Kho K1 - Bộ CHQS tỉnh. 

Những năm qua, cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh luôn tích cực tham gia công tác trồng rừng trên địa bàn đóng quân, trồng cây xanh tại doanh trại, thao trường và luôn là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ rừng, chữa cháy rừng.

Hoạt động Tết trồng cây giúp cho cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị Bộ CHQS tỉnh nâng cao hơn nữa ý thức xây dựng cảnh quan doanh trại, đơn vị, tích cực tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt các quy định về trồng rừng và bảo vệ rừng của Nhà nước; góp phần cải thiện môi trường, giảm nhẹ thiên tai, hạn chế tác động của biến đổi khí hậu.

 

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trồng cây đầu xuân

* Tại thành phố Yên Bái:

Năm 2019, toàn thành phố Yên Bái phấn đấu trồng 170 ha rừng tập trung và 70.000 cây phân tán trở lên. Đó là mục tiêu thành phố đặt ra tại Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Kỷ Hợi năm 2019 sáng 10/2.

Theo đó, thành phố sẽ tích cực vận động tổ chức thực hiện tốt kế hoạch trồng rừng theo quy hoạch gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho người trồng rừng gắn với xây dựng nông thôn mới và xây dựng không gian đô thị xanh - sạch - đẹp; sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất, cải thiện môi trường sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó là tập trung bảo vệ vốn rừng hiện có, không để xảy ra cháy rừng, khai thác rừng trái phép.

Năm 2018, toàn thành phố đã trồng được 170 ha rừng tập trung, đạt 100% kế hoạch và trên 70.000 cây phân tán, tổng sản lượng khai thác gỗ rừng trồng hàng năm đạt trên 8.500 m3, mật độ che phủ rừng đạt 38%, chất lượng và công tác bảo vệ rừng ngày càng tốt hơn. 

Ngay sau Lễ phát động Tết trồng cây xuân Kỷ Hợi, trên 500 cán bộ, nhân dân đã tham gia trồng rừng tại tổ 6, phường Minh Tân với diện tích 2,5ha (ảnh dưới)


PV - CTV

TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ TẠI YÊN BÁI

>> Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Kỷ Hợi 2019

>> Một số hình ảnh tại Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" cấp quốc gia xuân Kỷ Hợi 2019 tại tỉnh Yên Bái

>> Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Kỷ Hợi tại tỉnh Yên Bái

>> Phát động Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019

Tags Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Phạm Thị Thanh Trà Tỉnh ủy Yên Bái Tết trồng cây Việt Cường

Các tin khác
Lãnh đạo UBND huyện Yên Bình khen thưởng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã có thành tích xuất sắc trong năm 2023.

Sáng 20/4, huyện Yên Bình tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư trên địa bàn huyện năm 2024.

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 312/QĐ-TTg về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Giá vàng nhẫn tăng mạnh ngược chiều với vàng SJC.

Sáng nay (20/4), giá vàng nhẫn tăng mạnh theo đà tăng của giá thế giới lên trên mốc 77 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC quay đầu giảm sau khi có thông tin đấu thầu vàng vào thứ Hai tuần tới.

Mô hình phát triển nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021- 2024, huyện Yên Bình đã được giao vốn đầu tư thực hiện đạt trên 304,2 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục