Yên Bình gặp mặt doanh nghiệp đầu xuân

  • Cập nhật: Thứ ba, 12/3/2019 | 11:30:15 AM

Sáng 12/3, UBND huyện Yên Bình tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư nhân đầu xuân Kỷ Hợi 2019 nhằm đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018; đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh năm 2019.

Năm 2018, kinh tế - xã hội huyện Yên Bình tiếp tục phát triển và đạt được nhiều thành tựu to lớn, mở ra hướng phát triển bền vững. Trong sự phát triển chung đó, có đóng góp to lớn của các doanh nghiệp ở mọi lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. 

Năm 2018, trên địa bàn huyện có 222 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, trong đó 8 doanh nghiệp có quy mô lớn thuộc tỉnh quản lý. Mặc dù còn nhiều khó khăn song các doanh nghiệp đã nỗ lực vượt khó, ổn định phát triển, duy trì tốc độ tăng trưởng, năm 2018 đóng góp vào ngân sách địa phương 62,8 tỷ đồng, chiếm 41% tổng thu cân đối; tạo việc làm cho trên 3.000 lao động. 



Toàn cảnh Hội nghị.

Năm 2019, huyện Yên Bình tiếp tục thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, tạo điều kiện mọi mặt để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng nhằm tạo động lực mới thúc đẩy sản xuất phát triển. Các cơ quan quản lý, các cấp chính quyền xác định trách nhiệm đồng hành cùng doanh nghiệp, tập trung tháo gõ khó khăn, vướng mắc, chia sẻ cùng cộng đồng doanh nghiệp, đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp… 

Huyện cũng mong muốn các doanh nghiệp có sự đổi mới trong hoạt động quản lý và điều hành, xây dựng chiến lược kinh doanh dựa trên các quy hoạch, định hướng phát triển của địa phương. Thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp và chấp hành tốt chính sách, pháp luật về thuế, đất đai, môi trường. 

Cùng đó, các doanh nghiệp cần nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng, chung tay, chia sẻ với chính quyền địa phương thực hiện chính sách an sinh xã hội. 

Tại Hội nghị, các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp đã được lãnh đạo huyện giải đáp, làm rõ. Đối với các ý kiến không thuộc phạm vi thẩm quyền, huyện sẽ đề xuất, kiến nghị lên cấp trên xem xét, giải quyết.

Ghi nhận đóng góp của các doanh nghiệp, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 15 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh và 7 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào "Chung tay xây dựng nông thôn mới" huyện Yên Bình năm 2018. 

Nhân dịp này, các doanh nghiệp đã tham gia ủng hộ trên 1.000 tấn xi măng vào "Quỹ xây dựng nông thôn mới" của huyện.



Lãnh đạo huyện Yên Bình tặng giấy khen cho 15 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh năm 2018.



Các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào"Chung tay xây dựng nông thôn mới" huyện Yên Bình năm 2018 nhận giấy khen của UBND huyện. 

Thanh Chi – Hoài Văn

Các tin khác
Nông dân xã Vĩnh Kiên vay vốn từ NHCSXH nuôi trâu

Với mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng đặc thù, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Yên Bình đã thực hiện tốt việc phối hợp với Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên trong quá trình thực hiện nội dung ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Giá xăng được điều chỉnh giảm.

Giá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 320 đồng, giá bán xuống dưới mức 25.000 đồng/lít.

NHNN hủy phiên đấu thầu vàng miếng ngày 25-4

Phiên đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng sáng nay (25/4) lại bị hủy do chỉ có một đơn vị duy nhất nộp phiếu dự thầu.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh hơn 1 triệu đồng/lượng.

Sáng nay (25/4), giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng mạnh tiến sát mốc 85 triệu đồng/lượng. Bất chấp việc Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị đấu thầu vàng lần thứ hai, giá vàng miếng vẫn có xu hướng tăng không kiểm soát.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục