Nông dân Hán Đà thi đua sản xuất, giúp nhau giảm nghèo

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/5/2019 | 1:53:35 PM

Ở Hán Đà, những năm gần đây, sản xuất tiểu thủ công nghiệp phát triển khá mạnh.

Nhiều gia đình hội viên ở Hán Đà chăn nuôi lợn có thu nhập gần 100 triệu đồng/năm.
Nhiều gia đình hội viên ở Hán Đà chăn nuôi lợn có thu nhập gần 100 triệu đồng/năm.

Ông Nguyễn Minh Quý – Chủ tịch Hội Nông dân xã Hán Đà, huyện Yên Bình cho biết, thực hiện 3 phong trào lớn của Hội, đặc biệt là phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, thời gian qua, Hội đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện mở 13 lớp tập huấn về chăn nuôi - thú y, trồng nấm, nuôi cá nước ngọt… cho gần 2.000 lượt hội viên tham gia; nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho 134 hội viên vay vốn với số tiền gần 3,2 tỷ đồng, góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho nhiều gia đình hội viên. 

Từ năm 2015 đến nay, trung bình mỗi năm Hội giúp 10 hội viên thoát nghèo bền vững. Ở Hán Đà, những năm gần đây, sản xuất tiểu thủ công nghiệp phát triển khá mạnh. 

Toàn xã có 2 hợp tác xã, 13 xưởng chế biến gỗ rừng trồng, 5 xưởng sản xuất gạch bê tông, 125 hộ chế biến chè xanh, 127 hộ kinh doanh dịch vụ… thu hút gần 500 lao động có việc làm thường xuyên với thu nhập từ 3 - 8 triệu đồng/người/tháng. Nhiều hộ đã phát triển kinh tế bằng 30 lồng cá trên diện tích 19 ha ao, 35 ha mặt nước trên hồ Thác Bà cũng được quây lưới nuôi cá. 

Một số hộ đã tập trung phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm với quy mô lớn như các gia đình: Phạm Xuân Nghi, thôn Phúc Hòa 2 nuôi lợn nái và lợn thịt 100 con/lứa, thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; Nguyễn Tiến Hồng, thôn Phúc Hòa 1 và Lê Văn Lợi, thôn Tiên Phong… nuôi gia cầm với quy mô 1.000 con/lứa, thu nhập gần 200 triệu đồng/năm; Đỗ Văn Nhất, thôn An Lạc 4 thu nhập trên 120 triệu đồng/năm từ nuôi trâu, bò… 

Qua bình xét, xã có trên 70% hộ gia đình hội viên khá giàu với thu nhập từ 70 - 200 triệu đồng/năm. Nhiều hội viên trước đây có hoàn cảnh khó khăn nhờ được vay vốn và chịu khó lao động sản xuất đã thoát nghèo bền vững. Từ các phong trào thi đua, xã đã có trên 90% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa… 

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các nội dung chương trình, công tác; đẩy mạnh 3 phong trào thi đua trọng tâm; tăng cường các dịch vụ tư vấn hỗ trợ nông dân, góp phần cùng các tổ chức đoàn thể giảm nghèo bền vững, đưa Hán Đà ngày thêm khấm khá.

Thái Hưng

Tags Hán Đà nông dân hội viên

Các tin khác
Nhân dân bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải phát triển chăn nuôi lợn theo Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh.

Là huyện vùng cao, đời sống kinh tế của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Với lợi thế về nhân lực, phụ phẩm nông nghiệp, điều kiện tự nhiên có nhiều diện tích đất rừng thích hợp cho chăn thả gia súc nên chăn nuôi gia súc từ lâu đã trở thành thế mạnh của người dân huyện Mù Cang Chải.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Văn Chấn hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng rừng.

Năm 2024, toàn huyện Văn Chấn phấn đấu trồng rừng mới 3.100ha, đến nay đã trồng đạt 2.370,2 ha, bằng 74,6% kế hoạch.

Sử dụng né gỗ ô vuông trong ươm kén mang lại hiệu quả cao cho hộ ông Cao Tiến Xuân.

Giữa tháng 4, hộ ông Cao Tiến Xuân ở thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên đang nuôi lứa tằm thứ ba của vụ xuân hè này. Ông Xuân cho biết, 2 lứa trước, mỗi lứa nhà ông thu được 40 kg kén. Sản phẩm kén được người cung ứng tằm giống thu mua với mức giá 160.000 đồng/kg.

Lãnh đạo huyện Văn Yên kiểm tra vùng trồng dâu nuôi tằm.

Tiếp tục thực hiện mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặc biệt giúp xây dựng thành công huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2024 theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm, Văn Yên đề ra nhiều giải pháp cụ thể để cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh trên thị trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục