Yên Bái tăng cường phòng chống cháy rừng do nắng nóng kéo dài

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/6/2019 | 5:25:37 PM

YênBái - Nắng nóng kéo dài khiến nhiều diện tích rừng ở Yên Bái đang có nguy cơ cháy cao.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Để bảo vệ gần 434.000 ha rừng của tỉnh, đặc biệt là ở các địa phương phía Tây như Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn khỏi bị cháy trong thời gian cao điểm nắng nóng, tỉnh Yên Bái đã yêu cầu các địa phương tăng cường công tác quản lý rừng, xác định phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên.

Đồng thời, bố trí lực lượng túc trực thường xuyên tại những điểm nguy cơ cao để phát hiện, xử lý kịp thời khi có cháy; rà soát, bố trí phương tiện, thiết bị chữa cháy tại các khu vực trọng điểm…
 
Ông Nguyễn Thái Bình, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái cho biết: "Chúng tôi chỉ đạo các Hạt kiểm lâm tăng cường bám sát địa bàn được giao, phối hợp với UBND các xã thực hiện tốt các quy định phòng cháy chữa cháy rừng. Thứ hai là tăng cường sự phối hợp chỉ đạo của các ngành chức năng, như: Kiểm lâm, Quân đội, Công an, cấp ủy chính quyền địa phương và các chủ rừng xác định các địa bàn trọng điểm của cháy rừng để có phương án phối hợp khi có cháy rừng xảy ra”.

(Theo VOV)

Các tin khác
Tả lợn châu Phi lan rộng khắp toàn tỉnh Lào Cai.

Sau gần một tháng từ khi ghi nhận bùng phát ổ dịch đầu tiên, đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã lan rộng ra khắp toàn tỉnh Lào Cai.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách năm 2018.

Để các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019) đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 151/KH-UBND tỉnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019).

Đảm bảo an toàn, sức khỏe và tính mạng cho người lao động là trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động, cũng là hoạt động thiết thực của các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện chủ đề Tháng công nhân 2019 “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ & Môi trường của Quốc hội Lê Hồng Tịnh chỉ ra điểm bất thường khi đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả của “đại gia” xăng dầu miền Tây Trịnh Sướng hoạt động suốt thời gian dài, mua tới 3.000 tỷ nguyên liệu pha trộn xăng, mỗi tháng đưa ra thị trường tiêu thụ 6 triệu lít xăng mà lực lượng quản lý thị trường không phát hiện, ngăn chặn…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục