Người chăn nuôi Yên Bái “gồng mình” chống chọi dịch tả lợn châu Phi
- Cập nhật: Thứ tư, 12/6/2019 | 11:07:05 AM
YênBái - Giá lợn hơi đang xuống thấp từng ngày, người chăn nuôi vừa vất vả chống chọi với dịch bệnh, vừa phải gồng mình để duy trì đàn lợn đã đến kỳ xuất chuồng.
![]() |
Ảnh minh họa.
|
Quyết định số 886/QĐ - UBND, ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh về mức hỗ trợ cụ thể chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh, lợn nghi mắc BDTLCP, lở mồm long móng, tai xanh buộc phải tiêu hủy trên địa bàn tỉnh quy định: đối với lợn con, lợn thịt các loại, hỗ trợ 80% giá thị trường tại thời điểm và địa phương có dịch bệnh xảy ra; đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác hỗ trợ 1,75 lần so với mức hỗ trợ các loại lợn khác tại thời điểm có dịch bệnh; giá thị trường để tính toán mức hỗ trợ cụ thể là giá bình quân chung trong tỉnh, được Sở Tài chính xác định và công bố hàng tháng; thời gian hỗ trợ trong khoảng thời gian từ khi công bố dịch đến khi công bố hết dịch. |
Tags Yên Bái người chăn nuôi dịch tả lợn châu Phi bệnh dịch
Các tin khác
Chính phủ Thái Lan quyết định chi 148 triệu baht, tương đương 4,7 triệu USD, để thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhằm bảo vệ ngành chăn nuôi và kinh doanh thịt lợn.
Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm kinh doanh xăng dầu giả thì phối hợp xác minh, làm rõ hành vi, quy mô, đối tượng, đường dây, ổ nhóm để xử lý triệt để, chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan tố tụng hình sự để truy cứu trách nhiệm hình sự.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20-6-2019 về tình hình triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.
Đến ngày 9/6/2019, dịch bệnh đã lan rộng ra 9/9 huyện, thị xã, thành phố ở 84 thôn, bản, tổ dân phố của 43 xã, phường, thị trấn, trên 2.960 con lợn đã ốm, chết và bị tiêu hủy, trọng lượng 126.040 kg.