YênBái - Thành lập hơn 1 năm song sự ra đời của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Yên Bái đã giúp các quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) có chỗ dựa vững chắc, tạo được niềm tin với các thành viên.
Nhờ vậy, trong năm qua, các QTDND đã tăng trưởng về nguồn vốn huy động. Đến 31/12/2018 doanh số cho vay các QTDND đạt 327,6 tỷ đồng, doanh số huy động tiền gửi đạt trên 679,2 tỷ đồng.
Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu vay vốn của các QTDND, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Yên Bái cũng đã mở rộng cho vay đối với các thành phần kinh tế khác để mở rộng sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, Chi nhánh chú trọng vào các nguồn vốn dự án có thời hạn cho vay trung và dài hạn, lãi suất thấp góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn, đồng thời mở rộng cho vay đến cán bộ, công nhân viên chức với hình thức cho vay không bảo đảm bằng tài sản phục vụ đời sống.
Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Yên Bái mở rộng cho vay đến cán bộ, công nhân viên chức với hình thức cho vay không bảo đảm bằng tài sản phục vụ đời sống.
Phấn đấu mục trở thành ngân hàng của tất cả các QTDND hoạt động theo hướng "tăng trưởng – an toàn – hiệu quả – bền vững”, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Yên Bái đã đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt chức năng điều vốn trong hệ thống QTDND; đẩy mạnh việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ hiện đại; hỗ trợ khả năng thanh khoản kịp thời cho các QTDND thành viên trong những trường hợp cần thiết.
Nhờ năng động, sáng tạo đề cao phương châm phục vụ "tận tình, chu đáo, nhanh chóng, trung thực” nên sau một năm đi vào hoạt động, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Yên Bái đã chứng minh hiệu quả hoạt động, xứng đáng là "ngân hàng niềm tin” của các QTDND cũng như địa chỉ tin cậy của khách hàng trên địa bàn tỉnh.
Giữa tháng 4, hộ ông Cao Tiến Xuân ở thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên đang nuôi lứa tằm thứ ba của vụ xuân hè này. Ông Xuân cho biết, 2 lứa trước, mỗi lứa nhà ông thu được 40 kg kén. Sản phẩm kén được người cung ứng tằm giống thu mua với mức giá 160.000 đồng/kg.
Tiếp tục thực hiện mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặc biệt giúp xây dựng thành công huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2024 theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm, Văn Yên đề ra nhiều giải pháp cụ thể để cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh trên thị trường.