Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019)

Cùng đồng vốn chính sách chiến thắng đói nghèo

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/7/2019 | 8:16:13 AM

YênBái - Mang thương tật từ chiến trường trở về, thương binh Nguyễn Kim Trường, thôn Tân Lập, xã Hán Đà, huyện Yên Bình luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể tại địa phương; trong đó có nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).

Thương binh hạng 3/4 Vũ Quang Minh, thôn Trung Tâm, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình vay vốn chính sách mua trâu nái sinh sản.
Thương binh hạng 3/4 Vũ Quang Minh, thôn Trung Tâm, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình vay vốn chính sách mua trâu nái sinh sản.

CCB Nguyễn Kim Trường chia sẻ: "Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm đến những người lính như chúng tôi, trong đó có các chính sách tín dụng ưu đãi. Thông qua tổ chức Hội Cựu chiến binh, tôi được vay vốn để xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh, cho hai con đi học chuyên nghiệp và mua được cây giống, phân bón về trồng được 3 ha rừng. Kinh tế gia đình giờ đã ổn định, cây rừng đã lớn, hai cháu đã học xong, có công ăn việc làm ổn định; mấy khoản vay trước tôi đã trả hết, món vay trồng rừng đang trả dần bằng cách mỗi tháng gửi mấy trăm nghìn vào tiết kiệm NHCSXH”.

Câu chuyện của thương binh hạng 2/4 Nguyễn Kim Trường ở Hán Đà giống như hàng nghìn gia đình chính sách, hàng vạn cựu chiến binh ở tỉnh Yên Bái đã và đang vươn lên, thay đổi cuộc sống nhờ sự hỗ trợ của Chính phủ thông qua NHCSXH. 

Ông Đoàn Quang Vinh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái chia sẻ: "Nhận thức rõ, vốn chính sách ưu đãi thực sự là cơ hội cho người nghèo nói chung và anh em CCB nói riêng vươn lên trong cuộc sống nên ngay sau khi có chủ trương NHCSXH ủy thác cho các tổ chức chính trị vốn chính sách, Hội CCB đã phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong việc tập huấn nghiệp vụ; tuyên truyền vận động hội viên, thành lập các tổ tiết kiệm vay vốn… từ thôn bản, tổ dân phố đến xã, huyện. 

"Do vậy, các đối tượng thụ hưởng nói chung và hội viên CCB nói riêng đã nắm bắt được ý nghĩa của các chương trình tín dụng chính sách; các hộ vay vốn đều hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình khi sử dụng nguồn vốn ưu đãi, đầu tư sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả. Cả hệ thống CCB cùng nhất quán mục tiêu: "Vốn chính sách phải đến đúng đối tượng chính sách, phải sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả!” Ông Vinh nói.

Chỉ có vậy anh em CCB mới thoát được nghèo, mới không có nợ xấu, không mất vốn. Cái hay, cái tốt nữa mà câu chuyện nhận ủy thác mang lại chính là thông qua công tác ủy thác, hoạt động của các cấp hội đều đặn hơn, sự gắn bó giữa hội viên với hội viên, giữa hội viên với tổ chức hội cũng gần gũi và bền chặt hơn”. 

Theo thống kê, dư nợ nhận ủy thác từ NHCSXH của CCB tỉnh Yên Bái trong 5 năm trở lại đây tăng trưởng trên 14,5%/năm, đến 30/6/2019 đạt 655 tỷ đồng, tăng 332 tỷ đồng so với 30/6/2014, với 18.592 hộ vay vốn; chất lượng tín dụng ổn định, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,1%/tổng dư nợ; hiện Hội CCB tỉnh đang quản lý 533 tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó có 508 tổ xếp loại tốt, 25 tổ xếp loại khá. 

Được biết, Hội CCB các cấp còn phối hợp với các cơ quan chuyên môn, cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm thực hiện tốt việc hướng dẫn, hỗ trợ hội viên và các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, cũng như thực hiện tốt công tác bình xét cho vay, công tác kiểm tra, sử dụng vốn vay... nhờ vậy 100% hộ vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả và đã trả nợ gốc, lãi vay đúng hạn, đạt 99,9%.

Có thể nói, công cuộc xóa đói, giảm nghèo đang có những bước tiến vững chắc, tổ chức Hội CCB với mạng lưới rộng khắp đã và đang tiếp tục chung tay nâng cao cuộc sống người dân nói chung, anh em hội viên nói riêng, đặc biệt là các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, trong đó tiêu biểu là nhận ủy thác nguồn vốn chính sách, tổ chức cho hội viên vay vốn, đầu tư vào sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả. 

Hàng loạt các mô hình CCB liên kết trong sản xuất kinh doanh, những gia đình thương binh, bệnh binh ở Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên có cuộc sống đủ đầy mà xuất phát điểm từ đồng vốn chính sách đã nói lên điều đó.

Lê Phiên

Tags Ngân hàng Chính sách xã hội cựu chiến binh vốn tín dụng hội viên vay vốn

Các tin khác

Hiện, toàn tỉnh có 17 quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) hoạt động tại 28 xã, phường, thị trấn. Những năm qua, hệ thống QTDND này trở thành kênh tín dụng quan trọng hỗ trợ vốn kịp thời cho các thành viên trên địa bàn để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Công nhân Công ty Điện lực Yên Bái kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong kinh doanh - dịch vụ khách hàng năm 2019 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVN) là thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải (DR).

Cầu Vàm Cống có tổng mức đầu tư hơn 5.460 tỷ đồng bằng nguồn vốn ODA của Hàn Quốc và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam.

Giải ngân nguồn vốn ODA cấp phát trong sáu tháng đầu năm ước đạt gần 4.180 tỷ đồng, bằng 6,9% kế hoạch Quốc hội giao và 12,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

May hàng xuất khẩu.

Hiệp định EVFTA khi được thông qua sẽ giúp kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang châu Âu tăng thêm gần 45% vào năm 2030; giúp GDP của Việt Nam tăng từ 7,07-7,72% trong giai đoạn 2029-2033.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục