Ngày 22/12, khởi công cầu Cổ Phúc, huyện Trấn Yên: Thỏa lòng mong đợi!

  • Cập nhật: Thứ sáu, 20/12/2019 | 7:52:36 AM

YênBái - Ngày 22/12, công trình cầu Cổ Phúc sẽ chính thức khởi công. Đây là cây cầu thứ 7 bắc qua sông Hồng được xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái, khi hoàn thành sẽ kết nối các xã phía hữu ngạn sông Hồng của huyện Trấn Yên với trung tâm huyện.

Các đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện mặt bằng để chuẩn bị cho lễ khởi công xây dựng cầu Cổ Phúc.
Các đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện mặt bằng để chuẩn bị cho lễ khởi công xây dựng cầu Cổ Phúc.

Những ngày này, đôi bờ sông Hồng ở thị trấn Cổ Phúc và xã Y Can, huyện Trấn Yên luôn nhộn nhịp máy móc thi công, san gạt mặt bằng, chuẩn bị mọi điều kiện cho lễ khởi công xây dựng cầu Cổ Phúc. Từng chiếc xe ben, xe ủi, xe lu đang hoạt động hết công suất để bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

Sau bao mong ngóng, đợi trông, ngày 22/12, công trình cầu Cổ Phúc sẽ chính thức khởi công. Đây là cây cầu thứ 6 bắc qua sông Hồng được xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái, khi hoàn thành sẽ kết nối các xã phía hữu ngạn sông Hồng của huyện Trấn Yên với trung tâm huyện, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương và khu vực; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. 

Những ngày này, đôi bờ sông Hồng ở thị trấn Cổ Phúc và xã Y Can, huyện Trấn Yên luôn nhộn nhịp máy móc thi công, san gạt mặt bằng, chuẩn bị mọi điều kiện cho lễ khởi công xây dựng cầu Cổ Phúc. Từng chiếc xe ben, xe ủi, xe lu đang hoạt động hết công suất để bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. 

Ông Nguyễn Hữu Cường, 85 tuổi, tổ dân phố 1, thị trấn Cổ Phúc phấn khởi cho biết: "Nhân dân rất phấn khởi, mong đợi từng ngày, từng giờ. Khi cầu hoàn thành sẽ kết nối nhân dân 2 bên sông Hồng, tạo sự kết nối về kinh tế - xã hội, cuộc sống của nhân dân rồi đây chắc chắn sẽ khấm khá hơn”.

Dự án công trình cầu Cổ Phúc có tổng mức đầu tư 330 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây dựng phần cầu và đường dẫn hai đầu cầu là 211 tỷ đồng, còn lại là chi phí khác. Cầu thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, gồm 6 nhịp, dài khoảng 400m, rộng 12m. 

Điểm đầu của Dự án tại nút giao ngã ba nhà thờ trên tuyến đường tỉnh lộ 163 (đường Yên Bái - Khe Sang) lý trình Km14 + 800 thuộc thị trấn Cổ Phúc; điểm cuối Dự án giao cắt với tuyến đường tỉnh lộ 166 (đường Âu Lâu - Đông An) tại lý trình Km8 + 700 thuộc xã Y Can. Dự án có tổng diện tích thu hồi là 63.508,1 m2 (xã Y Can 31.679,0 m2, thị trấn Cổ Phúc 31.829,1 m2) với 131 hộ, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng, trong đó, xã Y Can có 58 hộ, 2 tổ chức; thị trấn Cổ Phúc có 70 hộ (13 hộ bị thu hồi đất ở) và 1 tổ chức. 

Theo ông Nguyễn Đình Chiến - Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên, để chuẩn bị cho lễ khởi công, huyện đã thành lập Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ tái định cư và tổ công tác giúp việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng công trình cầu Cổ Phúc; giao nhiệm vụ cho các thành viên, cơ quan chức năng; đồng thời, niêm yết công khai, chi tiết Dự án cũng như diện tích thu hồi, đơn giá đền bù… 

Huyện cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng của công trình; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ để giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực hiện; phối hợp với chủ đầu tư sớm triển khai hạng mục khu tái định cư để các hộ gia đình bị thu hồi đất ở đủ điều kiện bố trí tái định cư sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. 

Đến nay, toàn bộ 131 trường hợp thuộc diện thu hồi đất đã hoàn tất bàn giao mặt bằng, các đơn vị thi công cũng đang hoàn tất việc san, lu mặt nền, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho lễ khởi công. 

Chị Lê Thị Thu Hà, tổ dân phố 1, thị trấn Cổ Phúc cho biết: "Gia đình tôi vừa hoàn tất chuyển đồ đạc sang căn nhà thuê tạm để bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công. Dù đã gắn bó ở đây 20 năm, nhưng ngay khi chính quyền địa phương vận động, tuyên truyền, gia đình tôi nhất trí ngay bởi cây cầu là niềm mong mỏi hàng trăm năm qua của người dân nơi đây”. 

Công trình cầu Cổ Phúc là một trong 12 công trình trọng điểm chào mừng Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh được Tỉnh ủy Yên Bái đưa vào Chương trình hành động số 190-Ctr/TU ngày 29/11/2019. Đây cũng là công trình cầu đầu tiên nối hai bên bờ sông Hồng được đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Trấn Yên cùng với công trình đường dẫn hai đầu cầu Cổ Phúc hiện đang được đầu tư xây dựng trên địa bàn thị trấn Cổ Phúc và xã Y Can khi hoàn thành sẽ kết nối các xã hữu ngạn sông Hồng của huyện Trấn Yên với trung tâm huyện; hoàn thiện hệ thống giao thông của huyện Trấn Yên nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung, góp phần nâng cao năng lực giao thông của các tuyến đường, đảm bảo an toàn giao thông và từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông trong khu vực.

Hùng Cường

Tags Ngày 22/12 khởi công cầu Cổ Phúc Trấn Yên thỏa lòng mong đợi

Các tin khác
Sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng cao trong tháng 4/2024.

Một số sản phẩm chính có chỉ số sản xuất tháng 4 tăng cao so với cùng kỳ như: gỗ dán gỗ lạng, sản phẩm in khác, dược phẩm khác, sản phẩm bằng plastic, bê tông tươi, dịch vụ sản xuất cấu kiện bằng kim loại, tủ bếp...

Giá xăng được điều chỉnh tăng.

Giá xăng trong nước hôm nay (2/5) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng nhẹ. Mỗi lít xăng RON 95 tăng 40 đồng, giá bán lên mức gần 25.000 đồng/lít.

Đoàn tàu đầu tiên chở hàng từ ga Cao Xá tham gia hành trình liên vận quốc tế khởi hành sáng 2-5

Sáng 2-5, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã khai trương đoàn tàu vận chuyển hàng hóa đầu tiên từ ga Cao Xá (tỉnh Hải Dương) tham gia hành trình liên vận quốc tế.

Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lục Yên giải ngân cho người dân xã Liễu Đô.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Yên Bái thực hiện cho vay đối với 18 chương trình tín dụng. Ước đến 30/4/2024, dư nợ đạt 5.031 tỷ đồng, tăng 3,37% so với năm 2023.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục