Thành phố Yên Bái phát triển nông nghiệp bền vững theo liên kết chuỗi giá trị

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/4/2020 | 8:23:13 AM

YênBái - Năm 2019, thành phố Yên Bái đưa vào triển khai thực hiện một số dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Dự án chuỗi chanh tứ thời xã Văn Phú năm 2020 có 15 hộ tham gia, quy mô 10 ha.
Dự án chuỗi chanh tứ thời xã Văn Phú năm 2020 có 15 hộ tham gia, quy mô 10 ha.

Có điều kiện đất đai thuận lợi, 5 năm trước, ông Nguyễn Văn Giang ở thôn Ngòi Sen, xã Văn Phú đầu tư trồng chanh tứ thời và diện tích chanh hiện có khoảng 1ha cho thu hái quanh năm, trung bình mỗi năm cung cấp ra thị trường 6 tấn chanh, đảm bảo nguồn thu ổn định. 

Hiện, ông Giang tham gia vào Hợp tác xã (HTX) Trồng cây ăn quả và dịch vụ tổng hợp Văn Tiến, tham gia thực hiện chuỗi giá trị liên kết sản xuất. 

Theo ông Giang, việc tham gia chuỗi giá trị mang đến cho nông dân nhiều lợi ích, nhất là việc liên kết chia sẻ thông tin thị trường, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, lợi ích liên kết trong tiêu thụ sản phẩm. 

Tham gia dự án chuỗi miến đao Giới Phiên, vấn đề đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các hộ thành viên HTX Sản xuất và kinh doanh miến đao Giới Phiên luôn được đặt lên hàng đầu. 

Để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, HTX tích cực tham gia các chương trình xúc tiến, quảng bá sản phẩm. Năm 2020, HTX đã 6 lần tham gia các hội nghị xúc tiến thương mại tại Hà Nội, Lào Cai, Bắc Giang, Quảng Ninh; 4 lần tham gia triển lãm gian hàng tại các hội chợ. 

Sản phẩm miến đao Giới Phiên đã vươn mạnh ra thị trường ngoại tỉnh như: Lào Cai, Hà Nội, hệ thống siêu thị Big C...; đầu ra sản phẩm tiêu thụ thuận lợi đã nhiều phần ổn định và thuận lợi hơn trước.

Giai đoạn 2019-2020, thành phố được phê duyệt và giao vốn từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM 6 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị với tổng kinh phí thực hiện năm 2019 là 4.883 triệu đồng, gồm: dự án chuỗi rau an toàn tại 3 xã Tuy Lộc, Âu lâu, Văn Phú do Trung tâm Dịch vụ và hỗ trợ phát triển nông nghiệp thành phố làm chủ dự án; dự án chuỗi miến đao Giới Phiên do HTX Sản xuất, kinh doanh miến đao Giới Phiên chủ dự án; dự án chanh tứ thời của xã Văn Tiến (cũ) do HTX Trồng cây ăn quả và dịch vụ tổng hợp Văn Tiến chủ dự án; dự án chuỗi ong mật và dự án chè nguyên liệu tại xã Minh Bảo do HTX Nông nghiệp Minh Bảo chủ dự án. 

Đối với dự án chuỗi lợn thịt an toàn thực phẩm tại xã Tân Thịnh tạm dừng theo chỉ đạo của tỉnh do chưa khống chế được bệnh dịch tả lợn châu Phi. 

Năm 2019, thành phố đã phê duyệt, phân bổ kinh phí cho các đơn vị chủ đầu tư và chủ dự án thực hiện đối với 5 dự án, tổng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước là 2.265 triệu đồng. Các đơn vị chủ đầu tư, chủ dự án đã ký hợp đồng thực hiện, hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ với các hộ dân, tổ chức họp dân, tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho các hộ tham gia. 

Hết năm 2019, tổng kinh phí giải ngân thực hiện các dự án đạt trên 85%. Trong đó, đối với dự án rau tại 3 xã, thực hiện điều chỉnh cơ cấu, chủng loại giống rau vụ hè thu với diện tích canh tác là 5,41ha/11,86ha, sản lượng đạt 86,6 tấn. 

Chuỗi chanh tứ thời tại xã Văn Tiến đã thực hiện trồng mới 0,6ha. Chuỗi dự án ong mật tại xã Minh Bảo đã hoàn thành đóng mới 300 thùng ong nuôi trong năm 2019; hoàn thành hồ sơ chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; số vốn giải ngân đạt 100%. Chuỗi chè nguyên liệu Minh Bảo thực hiện điều chỉnh từ giống chè LDP1 sang chè Bát tiên; hoàn thành hồ sơ chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; số vốn giải ngân đạt 100%. 

Với mục tiêu tiếp tục huy động các nguồn lực XDNTM nâng cao tại các xã: Minh Bảo, Tuy Lộc, Âu Lâu, Tân Thịnh, Văn Phú, Giới Phiên; trong đó, tập trung cao độ hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao tại 3 xã: Tuy Lộc, Minh Bảo, Âu Lâu, phấn đấu công nhận đạt trong năm 2020; các xã còn lại đạt từ 3 tiêu chí trở lên. 

Năm 2020, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả 5 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc nguồn vốn XDNTM đã được tỉnh phê duyệt. 

Theo đó, hỗ trợ 79 hộ tham gia dự án chuỗi sản xuất rau an toàn tại 3 xã với tổng kinh phí 660 triệu đồng; hỗ trợ dự án chuỗi chanh tứ thời 287 triệu đồng, quy mô 10ha với 15 hộ tham gia; hỗ trợ dự án chuỗi miến đao Giới Phiên 401 triệu đồng; hỗ trợ chuỗi dự án chè nguyên liệu Minh Bảo quy mô 22ha, với 21 hộ tham gia, tổng kinh phí 575 triệu đồng.

Cùng đó sẽ hoàn thành việc triển khai dự án ong mật Minh Bảo với 25 hộ tham gia, quy mô 750 đàn ong được sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, kinh phí hỗ trợ 325 triệu đồng. 

Với việc sớm đưa vào triển khai thực hiện hiệu quả các dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, năm 2020 thành phố phấn đấu giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản đạt 540 tỷ đồng. 

Minh Thúy

Tags Thành phố Yên Bái Minh Bảo Tuy Lộc Âu Lâu Tân Thịnh Văn Phú Giới Phiên nông nghiệp bền vững chuỗi giá trị nông thôn mới

Các tin khác

Thời gian qua, sự bùng phát của nhiều dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đã ảnh hưởng lớn đến chăn nuôi, đặc biệt là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Huyện Yên Bình đã khuyến khích người dân áp dụng phương pháp chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học.

Máy bay của các hãng hàng không nằm chờ tại một sân bay do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải kế hoạch tăng khai thác các đường bay nội địa giai đoạn từ ngày 23/4 đến ngày 30/4.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Sáng nay, 21/4, kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá, Thủ tướng nêu rõ khả năng hoàn toàn kiểm soát lạm phát dưới 4% trong năm nay; yêu cầu thực hiện các giải pháp đồng bộ, hữu hiệu để sớm giảm giá thịt lợn về khoảng trên dưới 60.000 đồng/kg, bình ổn giá gạo, giảm giá điện, giá nước và một số mặt hàng khác…

Ngày 20/4, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi Thanh tra Chính phủ, Bộ Công Thương truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc xuất khẩu gạo trong thời gian qua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục