Yên Bái: Chỉ đạo thực hiện tốt chính sách tiền tệ và tín dụng

  • Cập nhật: Thứ hai, 4/5/2020 | 8:10:19 AM

Mạng lưới ngân hàng trên địa bàn phát triển mạnh mẽ với 10 chi nhánh ngân hàng loại I , 46 máy rút tiền tự động, 15 phòng giao dịch bưu điện trực thuộc Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, 180 điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội, 17 quỹ tín dụng nhân dân và 4 điểm giao dịch lưu động...

Các chi nhánh ngân hàng thương mại đã cam kết hỗ trợ vốn vay đối với 529 khách hàng. Ảnh minh họa
Các chi nhánh ngân hàng thương mại đã cam kết hỗ trợ vốn vay đối với 529 khách hàng. Ảnh minh họa

Ông Bùi Trung Thu - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Yên Bái cho biết: "Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ luôn chú trọng lãnh đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động tiền tệ và ngân hàng trên địa bàn; bảo đảm hoạt động các tổ chức tín dụng phát triển an toàn, hiệu quả, đúng luật; giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị”. 

Qua đó, NHNN thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện kịp thời các cơ chế, chính sách về tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng; chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng triển khai nhiều giải pháp mở rộng tín dụng và đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công như: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội; thực hiện tốt chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Hiện, mạng lưới ngân hàng phát triển mạnh mẽ với 10 chi nhánh ngân hàng loại I (tăng 2 chi nhánh so với đầu nhiệm kỳ), 9 chi nhánh loại II và 53 phòng giao dịch (tăng 19 phòng), 46 máy rút tiền tự động (tăng 22 máy), 15 phòng giao dịch bưu điện trực thuộc Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, 180 điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội, 17 quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) và 4 điểm giao dịch lưu động... 

Nguồn vốn của các ngân hàng đạt trên 27.138 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2015, tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 19,14% năm. Trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 17.750 tỷ đồng, tăng gấp 1,78 lần so với thực hiện năm 2015. 

Dư nợ cho vay đối với nền kinh tế đạt 23.446 tỷ đồng, tăng gấp 1,99 lần so với năm 2015; tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm đạt 19,18%; chất lượng tăng trưởng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn, hiệu quả, hạn chế và giảm dần các rủi ro phát sinh; tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ cho vay hàng năm của các chi nhánh ngân hàng, QTDNN luôn ở mức thấp (dưới 0,5%). 

Việc thực hiện các chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 3.051 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm trên 4%; dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 10.050 tỷ đồng, tăng 4,08; dư nợ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt 8.300 tỷ đồng, góp phần đưa 70 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Đối với chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, các chi nhánh ngân hàng thương mại đã cam kết hỗ trợ vốn vay đối với 529 khách hàng với số tiền cam kết cho vay là 10.122 tỷ đồng và dư nợ là 7.323 tỷ đồng; cơ cấu lại vay cũ về mức phù hợp cho 198 doanh nghiệp với dư nợ là 1.967 tỷ đồng. Từ đó, góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh. 

Công tác quản lý và phát triển các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, các dịch vụ, tiện ích ngân hàng mới, hiện đại đã và đang từng bước được triển khai áp dụng thực hiện có hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của tổ chức và cá nhân trên địa bàn. 

Toàn tỉnh hiện có 45 máy ATM, tổng số lượng thẻ thanh toán ATM đã phát hành 283.100 thẻ, tăng 160.808 thẻ so với năm 2015 và đã có 710/1.036 đơn vị đạt 68,53%. 

Riêng thành phố Yên Bái có 225/231 đơn vị thực hiện trả lương qua tài khoản, đạt 97,4% thực hiện thanh toán lương qua tài khoản. Cùng đó, NHNN Chi nhánh tỉnh Yên Bái tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các chi nhánh ngân hàng, QTDND và trong 5 năm qua đã thực hiện 184 cuộc thanh tra, kiểm tra. 

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và kịp thời xử lý các vi phạm theo quy định pháp luật (đề xuất kiến nghị các chi nhánh ngân hàng, QTDND phải xử lý, thu hồi vốn cho vay sai quy định, sử dụng vốn không đúng mục đích, thu hồi hàng trăm triệu đồng chi tiêu không đúng chế độ, xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng nộp vào ngân sách Nhà nước... 

Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, là tiền đề vững chắc để Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Yên Bái tiếp tục phát huy, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, ngoại hối cũng như phát triển dịch vụ ngân hàng, tăng trưởng tín dụng phù hợp mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ngọc Trúc 

Các tin khác
Giá vàng được dự đoán sẽ tiếp tục tăng tới ngưỡng 1.900 USD/oz do ảnh hưởng của Covid-19

Dịch Covid-19 có thể gây ra những khủng hoảng khiến giá vàng có thể tăng lên mức 1.900 USD/oz.

Công nhân nhiều doanh nghiệp ở Đà Nẵng đã làm việc trở lại bình thường.

Hiện các doanh nghiệp Đà Nẵng đã sản xuất kinh doanh trở lại tuy nhiên vẫn đảm bảo phòng dịch và sẵn sàng chuyển trạng thái sản xuất trong dịch bệnh.

Từ 1/5, gạo được xuất khẩu trở lại bình thường, không chịu hạn ngạch.

Cạnh tranh khốc liệt trong “cuộc chiến” mở tờ khai lúc 0 giờ, nhưng cuối cùng đến hết tháng 4, 39 doanh nghiệp chỉ gom xuất khẩu được gần 280.000 tấn gạo, tương ứng 70% số gạo được xuất và tờ khai đã được mở.

Giá gas bật tăng sau 3 đợt giảm sâu.

Các doanh nghiệp kinh doanh gas cho biết, từ sáng nay (1/5) giá gas trên thị trường đã tăng mạnh với mức 2.834 đồng/kg (đã bao gồm VAT).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục