Phụ nữ Lục Yên giúp nhau phát triển kinh tế

  • Cập nhật: Thứ tư, 3/6/2020 | 8:01:17 AM

YênBái - Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Lục Yên đã tổ chức các phong trào thi đua vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống; các mô hình "Giúp phụ nữ thoát nghèo”, hoạt động "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”…

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lục Yên phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ tỉnh tổ chức dạy nghề may, tạo công ăn việc làm cho hội viên.
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lục Yên phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ tỉnh tổ chức dạy nghề may, tạo công ăn việc làm cho hội viên.

Ngay từ đầu năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Lục Yên đã chỉ đạo, hướng dẫn các hội cơ sở đăng ký giúp đỡ hộ hội viên phụ nữ nghèo thoát nghèo. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, vận động để hội viên phụ nữ phát huy nội lực, chủ động tham gia phát triển kinh tế. 

Hội cũng tổ chức các phong trào thi đua vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống; các mô hình "Giúp phụ nữ thoát nghèo”, hoạt động "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”… tạo điều kiện cho phụ nữ được nâng cao kiến thức, tích cực phát triển sản xuất, kinh doanh. 

Bên cạnh việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, các cấp hội còn triển khai các mô hình mới, thiết thực, sát với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của chị em. 

Đặc biệt, chú trọng đến hoạt động hỗ trợ vốn cho các hội viên, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế như: ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, vốn thuộc dự án SCJ duy trì 426 tổ, nhóm với 10.988 lượt hội viên phụ nữ tham gia có số dư tiết kiệm gần 6,3 tỷ đồng; tổ chức ký hợp đồng ủy thác giữa các hội phụ nữ xã với Ngân hàng CSXH huyện với tổng số 23/24 tổ chức hội có hoạt động ủy thác, tổng dư nợ hơn 141 tỷ đồng cho trên 4.100 hộ vay vốn thông qua 106 tổ. 

Hội cũng duy trì, phát triển mô hình tiết kiệm 5.000 đồng/người/tháng và các hoạt động tiết kiệm khác. Đã có 180/195 chi, tổ phụ nữ có hoạt động tiết kiệm 5.000 đồng/tháng, 8.314 hội viên phụ nữ tham gia có tổng số dư tiết kiệm trên 1 tỷ đồng. Hoạt động tiết kiệm nhóm góp vốn vay xoay vòng. Điển hình tại xã An Phú, Quỹ tiết kiệm 5.000 đồng được các chi hội thành lập từ năm 2016 với 943 hội viên tại 7 chi hội. 

Đến nay, Quỹ đạt 82 triệu đồng, đã có 39 hội viên được vay phát triển kinh tế, ít nhất giúp đỡ 2 hộ hội viên thoát nghèo/năm. 

Chị Sằm Thị Kỷ, thôn Nà Lại - một trong những hội viên thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay từ quỹ tiết kiệm của Chi hội chia sẻ: "Trước đây, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Năm 2016, mình vay 2 triệu đồng từ quỹ của chi hội phụ nữ cùng với tiền dành dụm của gia đình để đầu tư nuôi 100 con gà và 2 con lợn. Mình phát triển mô hình kinh tế tổng hợp lấy ngắn nuôi dài, kinh tế gia đình khá dần, năm 2018 gia đình đã thoát nghèo”. 

Ở xã Phúc Lợi, chị em lại gây quỹ tiết kiệm bằng cách nhận phát đồi rừng, cấy lúa, trồng ngô, trồng sắn. Nhờ vậy đến nay các chi hội đã tiết kiệm được 158 triệu đồng, đã có 62 hộ được vay vốn phát triển kinh tế. Năm 2019, có 12 hộ hội viên phụ nữ thoát nghèo. 

Song song đó, Hội còn phối hợp với Trung tâm Giới thiệu việc làm Phụ nữ tỉnh Yên Bái, Trung tâm Dạy nghề huyện Lục Yên tổ chức được hàng chục lớp đào tạo nghề về kỹ thuật may công nghiệp, kỹ thuật chăn nuôi thú y, kỹ thuật nấu ăn, kỹ thuật chăn nuôi và trồng dâu, sơ chế kén tằm, kỹ thuật trồng rau an toàn; phối hợp với Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện tổ chức được 21 lớp tập huấn; phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ tỉnh Yên Bái tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho hội viên phụ nữ; Hội cũng vận động hội viên giúp đỡ nhau ngày công, cây con giống. 

Bản thân chị em giúp nhau 355 ngày công, 101 con giống các loại, 500 cây giống các loại... Năm 2019, đã có 72 hộ gia đình hội viên phụ nữ nghèo thoát nghèo (vượt 300% so với chỉ tiêu giao).

Theo bà Vi Thị Nguyện - Chủ tịch Hội LHPN huyện Lục Yên: "Thời gian tới, Hội LHPN huyện tiếp tục phát huy vai trò giúp chị em phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Khắc phục tình trạng đình trệ công việc do dịch bệnh Covid-19 những tháng đầu năm, từng bước giúp chị em vươn lên thoát nghèo, phấn đấu giúp đỡ 52 hộ hội viên thoát nghèo trong năm, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện đề ra”.

Minh Huyền 

Tags Phụ nữ Lục Yên Phúc Lợi An Phú hội viên giảm nghèo phụ nữ khởi nghiệp vay vốn

Các tin khác
Mô hình phát triển nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021- 2024, huyện Yên Bình đã được giao vốn đầu tư thực hiện đạt trên 304,2 tỷ đồng.

Đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung vàng ra thị trường. (Ảnh minh họa)

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ phát thông báo đấu thầu vàng miếng ngay trong chiều nay (19/4) và sẽ tiến hành đấu thầu luôn trong thứ Hai tuần tới (22/4).

Nhân dân bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải phát triển chăn nuôi lợn theo Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh.

Là huyện vùng cao, đời sống kinh tế của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Với lợi thế về nhân lực, phụ phẩm nông nghiệp, điều kiện tự nhiên có nhiều diện tích đất rừng thích hợp cho chăn thả gia súc nên chăn nuôi gia súc từ lâu đã trở thành thế mạnh của người dân huyện Mù Cang Chải.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Văn Chấn hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng rừng.

Năm 2024, toàn huyện Văn Chấn phấn đấu trồng rừng mới 3.100ha, đến nay đã trồng đạt 2.370,2 ha, bằng 74,6% kế hoạch.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục