Nông dân Lục Yên chăm đào đón Tết

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/1/2021 | 8:31:50 AM

YênBái - Chỉ còn gần 1 tháng nữa là Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Thời gian này, các hộ trồng đào trên địa bàn thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên đang tích cực chăm sóc, thực hiện công đoạn tuốt lá, nuôi mắt, chuẩn bị phục vụ người dùng.

Người dân thị trấn Yên Thế chăm sóc đào cảnh phục vụ thị trường Tết
Người dân thị trấn Yên Thế chăm sóc đào cảnh phục vụ thị trường Tết

Anh Lục Văn Anh, tổ dân phố 9 là một trong những hộ trồng đào lớn của thị trấn Yên Thế cho biết, từ năm 2019 đến nay, gia đình chuyên trồng hoa đào để bán tại thị trấn Yên Thế và các xã lân cận trong mỗi dịp Tết Nguyên đán... Gia đình anh hiện có gần 200 gốc đào bích đang được chăm sóc tỉ mỉ để cây phát triển tốt. Theo anh, hoa đào phụ thuộc hoàn toàn thời tiết, trời đang lạnh như hiện nay có thể tuốt lá sớm hơn, như vậy đến khoảng ngày 25, 26 tết, hoa đào sẽ bắt đầu nở đẹp.

Thời điểm này, gia đình anh Phạm Quang Trung, tổ dân phố 12 cũng đang tất bật chăm sóc vườn đào để chuẩn bị phục vụ thị trường Tết. Anh Trung chọn trồng giống cây này vì theo anh, ít tốn công lao động mà giá trị kinh tế cũng khá cao. Đào của gia đình anh phát triển khá tự nhiên, chỉ tốn công làm cỏ, phun thuốc trừ sâu, tuốt lá… nên giá cả phù hợp với nhu cầu của những người có thu nhập trung bình. Đến nay, vườn đào của gia đình anh Trung với trên 100 gốc đào đã được tạo dáng, tuốt lá; có nhiều nụ, nụ to, sắc thắm, dự kiến sẽ bung nở đúng dịp Tết.

Thị trấn Yên Thế hiện là địa phương có số hộ trồng đào cảnh lớn của huyện Lục Yên. Theo các hộ trồng đào lâu năm cho biết, năm nay thời tiết khá thuận lợi nên hoa đào phát triển tốt. Để cây ra hoa và lộc đúng dịp Tết Nguyên đán, các hộ dân trồng đào đang tích cực chăm sóc, cắt tỉa cành, bón phân cho cây. Ngoài ra, để cây đào có dáng đẹp, việc cắt tỉa, uốn thân, tạo dáng cũng là một yếu tố hết sức quan trọng.

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang đến gần, những cành đào đang e ấp nụ, chờ khoe sắc đúng dịp Tết làm cho bức tranh mùa xuân thêm sinh động và trả công xứng đáng cho người chăm bẵm.

Khắc Điệp (Lục Yên)

Tags Nông dân Lục Yên thị trấn Yên Thế hoa đào

Các tin khác
Nhân dân bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải phát triển chăn nuôi lợn theo Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh.

Là huyện vùng cao, đời sống kinh tế của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Với lợi thế về nhân lực, phụ phẩm nông nghiệp, điều kiện tự nhiên có nhiều diện tích đất rừng thích hợp cho chăn thả gia súc nên chăn nuôi gia súc từ lâu đã trở thành thế mạnh của người dân huyện Mù Cang Chải.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Văn Chấn hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng rừng.

Năm 2024, toàn huyện Văn Chấn phấn đấu trồng rừng mới 3.100ha, đến nay đã trồng đạt 2.370,2 ha, bằng 74,6% kế hoạch.

Sử dụng né gỗ ô vuông trong ươm kén mang lại hiệu quả cao cho hộ ông Cao Tiến Xuân.

Giữa tháng 4, hộ ông Cao Tiến Xuân ở thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên đang nuôi lứa tằm thứ ba của vụ xuân hè này. Ông Xuân cho biết, 2 lứa trước, mỗi lứa nhà ông thu được 40 kg kén. Sản phẩm kén được người cung ứng tằm giống thu mua với mức giá 160.000 đồng/kg.

Lãnh đạo huyện Văn Yên kiểm tra vùng trồng dâu nuôi tằm.

Tiếp tục thực hiện mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặc biệt giúp xây dựng thành công huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2024 theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm, Văn Yên đề ra nhiều giải pháp cụ thể để cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh trên thị trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục