Yên Bái: Các địa phương đồng loạt ra quân "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Tân Sửu

  • Cập nhật: Thứ tư, 17/2/2021 | 11:05:00 AM

YênBái - Thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, sáng 17/2, các địa phương trên toàn địa bàn tỉnh Yên Bái đã đồng loạt ra quân "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Tân Sửu.

Đồng chí Chu Đình Ngữ - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trồng cây đầu xuân Tân Sửu 2021 tại thôn Gốc Nhội, xã Yên Thái, huyện Văn Yên.
Đồng chí Chu Đình Ngữ - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trồng cây đầu xuân Tân Sửu 2021 tại thôn Gốc Nhội, xã Yên Thái, huyện Văn Yên.


Huyện Văn Yên phấn đấu trồng mới 2.500 ha rừng trong vụ xuân

Phong trào trồng cây đầu xuân trên địa bàn huyện Văn Yên đã trở thành truyền thống từ nhiều năm qua. Trung bình mỗi năm huyện trồng mới và trồng vào diện tích đã khai thác trên 2.900 ha rừng với cây chủ lực là quế và nhiều loại cây khác như keo, bồ đề, trẩu... 

Đến nay tất cả 25 xã, thị trấn của huyện đều có rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 67,5%. Nhiều hộ dân có nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ rừng, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương. 



Cán bộ, nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên tham gia Lễ ra quân Tết trồng cây xuân Tân Sửu.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025, năm 2021, huyện Văn Yên phấn đấu trồng mới 3.065 ha rừng, trong đó rừng vụ xuân phấn đấu đạt 2.500 ha trở lên. 

Để thực hiện hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện đã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xã, thị trấn và các công ty lâm nghiệp trên địa bàn; chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền vận động bà con nhân dân chuẩn bị chu đáo về đất, phân bón, cây giống để ra quân trồng rừng đạt kết quả cao.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí Chu Đình Ngữ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức huyện Văn Yên và nhân dân thôn Gốc Nhội, xã Yên Thái đã ra quân trồng 1 ha quế. 

Lãnh đạo địa phương, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân các dân tộc các xã, thị trấn khác trên địa bàn huyện cũng đã ra quân trồng được gần 10 ha rừng, chủ yếu là cây quế để hưởng ứng Tết trồng cây đầu xuân.

Huyện Trấn Yên đã đạt 54% kế hoạch trồng rừng năm 2021

Cũng trong sáng nay, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham dự Tết trồng cây xuân Tân Sửu năm 2021 của huyện Trấn Yên tại thôn 3 xã Minh Quán.



Lãnh đạo huyện Trấn Yên tham gia trồng cây đầu năm.

Những năm qua, huyện Trấn Yên xác định kinh tế rừng là thành phần quan trọng trong nội ngành nông nghiệp nên cơ cấu trồng rừng của huyện có sự chuyển dịch tích cực. Đến nay, Trấn Yên đã hình thành các vùng trồng rừng tập trung theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với bao tiêu sản phẩm, chế biến.

Đó là vùng tre Bát Độ trên 3.570 ha, hơn 16.000ha quế và hơn 26.000ha cây nguyên liệu giấy ở tất cả các địa phương trong huyện. 

Năm 2020, nhân dân trong toàn huyện trồng thay thế trên 2.900 ha rừng; nhiều địa phương trồng đạt và vượt kế hoạch giao, cơ cấu rừng căn bản được chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một đơn vị canh tác… 

Bên cạnh việc trồng rừng, Trấn Yên đã thu hoạch được 29.600 tấn măng Bát Độ thương phẩm; 3.800 tấn quế vỏ, khai thác trên 100.000m khối gỗ rừng trồng ... 

Sản phẩm lâm nghiệp đều được gắn với công nghiệp chế biến góp phần nâng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 524 tỷ đồng đã kích thích người dân gắn bó và đầu tư cho trồng rừng. 

Với tinh thần "Nhà nhà trồng cây, người người trồng cây", năm 2021, huyện Trấn Yên phấn đấu trồng 2.750 ha rừng các loại. 

Ngay trong ngày đầu ra quân tổ chức Tết trồng cây, Trấn Yên đã trồng được 877 ha rừng tập trung và 611.000 cây phân tán. Tính đến nay, huyện Trấn Yên đã đạt 54% kế hoạch trồng rừng của năm 2021.

* Thị xã Nghĩa Lộ giao diện tích rừng trồng mới cho từng địa phương

Tại thôn Cầu Thia, xã Phù Nham, UBND thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Dự có đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.



Hoạt động trồng cây là một trong các hoạt động góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu tham dự đã trồng 86 cây vàng anh tại khu vực quốc lộ 32 ngã ba cây xăng Phù Nham (ảnh trên).

Được biết, các xã, phường cũng đã đồng loạt phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ trong sáng nay - 17/2. Trong đó, các xã, phường có diện tích rừng như Thạch Lương, Phù Nham, mỗi đơn vị 2ha; các xã Nghĩa Lộ, Sơn A, Nghĩa Phúc, Nghĩa An, Hạnh Sơn, phường Pú Trạng, mỗi đơn vị 1 ha… 

Đối với các xã, phường không có diện tích rừng, mỗi đơn vị trồng 50 - 60 cây; các cơ quan đơn vị, trường học tổ chức trồng cây tại khuôn viên trụ sở cơ quan, trường học và các điểm phúc lợi công cộng.

* Huyện Trạm Tấu tập trung trồng cây sơn tra và cây thông

Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, sáng 17/2,  huyện Trạm Tấu đã tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2021 tại công viên đồi thông Eo gió.



Cán bộ và nhân dân huyện Trạm Tấu tham gia Tết trồng cây xuân Tân Sửu 2021
             
Theo kế hoạch, năm 2021, huyện Trạm Tấu trồng mới 74 ha rừng, bao gồm rừng sản xuất và rừng phòng hộ, tập trung trồng cây sơn tra và cây thông. 

Với khẩu hiệu xây dựng huyện Trạm Tấu phát triển toàn diện bền vững, thân thiện với môi trường, năm 2021,Trạm Tấu phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ rừng trên 62%. 

Song song với công tác trồng rừng, huyện sẽ tập trung đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ rừng, đặc biệt là việc quản lý khai thác lâm sản trái phép, tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, triển khai có hiệu quả công tác trồng rừng mới.
            
Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo huyện, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và nhân dân thị trấn Trạm Tấu đã tổ chức trồng được 80 cây ban và cây tớ dày tại công viên đồi thông Eo gió của huyện. Ngoài ra, các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn đã tổ chức trồng cây theo kế hoạch được giao. 

* Huyện Lục Yên phấn đấu sẽ trồng  trên 2.600ha rừng 

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Lục Yên đã thường xuyên chỉ đạo và tổ chức phong trào trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh góp phần đưa tỷ lệ độ che phủ rừng của toàn huyện đạt trên 67%. 



Các đồng chí lãnh đạo huyện Lục Yên tham gia trồng cây dịp xuân Tân Sửu.

Năm 2021, huyện Lục Yên phấn đấu sẽ trồng  trên 2.600ha rừng và thực hiện tốt công tác bảo vệ, quản lý rừng, phòng chống cháy rừng, đảm bảo độ che phủ rừng ổn định ở mức trên 67%. 

Ngay sau Lễ hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Tân Sửu tổ chức sáng nay - 17/2, các đồng chí lãnh Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Uỷ ban MTTQ,  các ban, ngành, đoàn thể của huyện cùng lãnh đạo, nhân dân xã Mường Lai đã tham gia trồng cây Xà cừ và Phượng hoàng yến tại khu vực trụ  sở mới UBND và quanh sân vận động xã. 

Trước đó, ngày 16/2, 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng đã đồng loạt hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Tân Sửu năm 2021.

CTV

Tags Yên Bái Tết trồng cây xuân Tân Sửu

Các tin khác
Nông dân xã Vĩnh Kiên vay vốn từ NHCSXH nuôi trâu

Với mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng đặc thù, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Yên Bình đã thực hiện tốt việc phối hợp với Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên trong quá trình thực hiện nội dung ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Giá xăng được điều chỉnh giảm.

Giá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 320 đồng, giá bán xuống dưới mức 25.000 đồng/lít.

NHNN hủy phiên đấu thầu vàng miếng ngày 25-4

Phiên đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng sáng nay (25/4) lại bị hủy do chỉ có một đơn vị duy nhất nộp phiếu dự thầu.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh hơn 1 triệu đồng/lượng.

Sáng nay (25/4), giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng mạnh tiến sát mốc 85 triệu đồng/lượng. Bất chấp việc Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị đấu thầu vàng lần thứ hai, giá vàng miếng vẫn có xu hướng tăng không kiểm soát.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục