Thành phố Yên Bái: Phấn đấu hoàn thành và vượt mức thu dự toán tỉnh giao

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/10/2021 | 7:44:03 AM

YênBái - Năm 2021, thành phố Yên Bái được giao thu ngân sách Nhà nước 628,8 tỷ đồng; trong đó các khoản thuế, phí là 428,8 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 200 tỷ đồng. Số thu này được điều chỉnh tăng hơn so với kết quả thực hiện năm 2020 để phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Lãnh đạo và cán bộ Chi cục Thuế thành phố Yên Bái trao đổi về công tác thu ngân sách quý IV/2021.
Lãnh đạo và cán bộ Chi cục Thuế thành phố Yên Bái trao đổi về công tác thu ngân sách quý IV/2021.

Ông Trần Quốc Toản - Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Yên Bái chia sẻ: "Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế thành phố Yên Bái đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đội thuế và toàn thể cán bộ, công chức xây dựng chương trình, kế hoạch công tác quý, năm; bám sát, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách trong tháng, quý theo chỉ đạo của Cục Thuế, UBND thành phố đảm bảo tiến độ thực hiện thu ngân sách theo kịch bản đã xây dựng 9 tháng của năm và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021. 

Chi cục đã triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ của Chính phủ đến người dân và doanh nghiệp Nghị định số 52/2021/NĐ/CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất trong năm 2021; Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; chỉ đạo công tác kê khai phải duy trì, phấn đấu 95% trở lên doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế, nộp thuế điện tử đảm bảo trên cả 3 tiêu chí; thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, tập trung đôn đốc thu nợ thuế; chỉ đạo, điều hành trong thực hiện kế hoạch kiểm tra đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của ngành. 

Nhờ đó, hết 9 tháng năm 2021, Chi cục đã thu ngân sách đạt 424,4 tỷ đồng, bằng 67% dự toán pháp lệnh tỉnh giao, bằng 105% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thuế phí thu đạt 305,2 tỷ đồng, bằng 71% dự toán pháp lệnh tỉnh giao, bằng 112% so với cùng kỳ; tiền giao đất thu đạt 119,2 tỷ đồng, bằng 59% dự toán pháp lệnh tỉnh giao, bằng 92% so với cùng kỳ. 

Khối xã, phường thu đạt 107,1 tỷ đồng, bằng 85% dự toán giao và bằng 96% so với cùng kỳ. Trong đó, cả 3 đội thuế đều thu đạt trên 80% dự toán; 13 xã, phường đạt tỷ lệ thu từ 70% dự toán trở lên; 2 xã, phường và Chợ Yên Bái đạt tỷ lệ thu dưới 70% dự toán. 

Đối với các đơn vị, đội thuế còn lại được giao dự toán, thu đạt 210,9 tỷ đồng, bằng 42% dự toán giao và bằng 105% so với cùng kỳ. Trong đó, 2 Đội Kiểm tra đạt 135,8 tỷ đồng, bằng 50% dự toán giao; Đội Tuyên truyền, Hỗ trợ người nộp thuế - Trước bạ - Thu khác đạt 32,5 tỷ đồng, bằng 43% dự toán; thu tiền giao đất tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thu đạt 41,2 tỷ đồng, bằng 27% dự toán.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021, trong 3 tháng cuối năm, Chi cục Thuế thành phố Yên Bái phải thực hiện thu 206,6 tỷ đồng, trong đó thu cân đối 125,8 tỷ đồng, thu tiền giao đất 80,8 tỷ đồng. 

Chi cục đang tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng nguồn thu, từng địa bàn. Qua đó, xác định các nguồn thu còn tiềm năng để đưa ra các biện pháp quản lý hiệu quả, phấn đấu thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán thu năm 2021 của tỉnh và thành phố giao trên cả 2 chỉ tiêu là thu cân đối và thu tiền sử dụng đất. 

Đồng thời, Chi cục tiếp tục đổi mới công tác quản lý thuế, thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, thực hiện tốt công tác nội ngành và nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức trong toàn Chi cục; tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, nắm chắc các nguồn thu và người nộp thuế, xác định số thuế được gia hạn, phân tích, đánh giá lại tình hình phát sinh nguồn thu để xây dựng kịch bản thu ngân sách 3 tháng còn lại của năm, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2021. 

Đồng thời, bám sát tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đôn đốc nộp kịp thời số thuế phát sinh vào ngân sách Nhà nước trong tháng, quý; tăng cường và quản lý các nguồn thu xây dựng cơ bản vãng lai, thuế nhà thầu phát sinh trên địa bàn để tăng thu và bù đắp các nguồn thu bị thiếu hụt. 

Quang Thiều

Tags Thành phố Yên Bái hoàn thành dự toán kịch bản doanh nghiệp đôn đốc

Các tin khác
Ngày 23/4/2019, các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đã chính thức ký Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (ATISA).

ATISA được coi như bước đi mới trong tiến trình hội nhập về dịch vụ của ASEAN, thay thế Hiệp định Khung ASEAN về dịch vụ (AFAS), với nhiều nội dung mới theo hướng mở cửa, tự do hơn về dịch vụ.

Đề xuất bỏ yêu cầu giãn cách ghế trên máy bay trong thời gian tới.

Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) kế hoạch tiếp tục triển khai các đường bay thường lệ giai đoạn từ ngày 21/10 - 30/11/2021. Đáng chú ý, cơ quan này đề xuất các hãng hàng không tổ chức khai thác bình thường từ tháng 12/2021 nếu tình hình dịch bệnh tại các địa phương được kiểm soát tốt.

Nhu cầu mua sắm xe máy giảm mạnh do ảnh hưởng dịch COVID-19. (Ảnh minh họa

Doanh số bán xe máy trong quý 3/2021 tại Việt Nam ghi nhận mức giảm gần 46% so với cùng kỳ năm trước, do ảnh hưởng dịch COVID-19 và giãn cách xã hội trong thời gian dài.

Trao đổi với báo Tiền Phong, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng, doanh nghiệp là hạt nhân, là động lực giúp nền kinh tế phục hồi, phát triển. Vì vậy, hỗ trợ doanh nghiệp là hành động thiết thực nhất thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ. Đây là nhiệm vụ cần thiết và cấp bách.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục