Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Australia tăng 42%

  • Cập nhật: Thứ tư, 5/10/2022 | 7:37:16 AM

Trong số các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Australia, thủy sản tăng 49%, đạt 247,6 triệu USD, gỗ và sản phẩm gỗ tăng 23,99% lên 135,4 triệu USD; bánh kẹo tăng 50% lên hơn 50 triệu USD.

Sản xuất đồ gỗ xuất khẩu tại Công ty TNHH MTV Triệu Phú Lộc, thị xã Tân Uyên.
Sản xuất đồ gỗ xuất khẩu tại Công ty TNHH MTV Triệu Phú Lộc, thị xã Tân Uyên.

Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Australia, trong 8 tháng tính từ đầu năm 2022, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Australia đạt 10,969 tỷ USD, tăng 37,44% so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt xuất khẩu của Việt Nam sang Australia tăng 42% lên 4,9 tỷ USD (trong 7 tháng tính từ đầu năm tăng 39%).

Trong số các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam, thủy sản tăng tới 49%, đạt 247,6 triệu USD, gỗ và sản phẩm gỗ tăng 23,99% lên 135,4 triệu USD; bánh kẹo tăng 50% lên hơn 50 triệu USD; và sắt thép tăng 232,92% lên 142 triệu USD.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu của Việt Nam từ Australia cũng tăng 34,75%, chủ yếu là nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất trong nước như than đá, quặng sắt, kim loại, lúa mì...

Theo ông Nguyễn Phú Hòa, Trưởng Cơ quan Thượng vụ Việt Nam tại Australia, đạt được tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu ấn tượng trên là nhờ hàng hóa Việt Nam ngày càng trở nên phong phú, cạnh tranh dưới sự điều hành hợp lý và kịp thời của Chính phủ trong và ngay sau đại dịch COVID-19.

Thêm vào đó là nỗ lực của các doanh nghiệp Việt Nam mong muốn khẳng định chất lượng hàng hóa Việt Nam tại thị trường Australia cũng như sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền các địa phương Việt Nam đối với hoạt động xúc tiến, quảng bá thương hiệu và sản phẩm của các doanh nghiệp, giúp tạo nên thế mạnh của hàng Việt Nam tại Australia.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Mô hình phát triển nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021- 2024, huyện Yên Bình đã được giao vốn đầu tư thực hiện đạt trên 304,2 tỷ đồng.

Đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung vàng ra thị trường. (Ảnh minh họa)

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ phát thông báo đấu thầu vàng miếng ngay trong chiều nay (19/4) và sẽ tiến hành đấu thầu luôn trong thứ Hai tuần tới (22/4).

Nhân dân bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải phát triển chăn nuôi lợn theo Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh.

Là huyện vùng cao, đời sống kinh tế của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Với lợi thế về nhân lực, phụ phẩm nông nghiệp, điều kiện tự nhiên có nhiều diện tích đất rừng thích hợp cho chăn thả gia súc nên chăn nuôi gia súc từ lâu đã trở thành thế mạnh của người dân huyện Mù Cang Chải.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Văn Chấn hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng rừng.

Năm 2024, toàn huyện Văn Chấn phấn đấu trồng rừng mới 3.100ha, đến nay đã trồng đạt 2.370,2 ha, bằng 74,6% kế hoạch.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục