Thủ tướng dự Lễ khánh thành đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối

  • Cập nhật: Thứ năm, 29/8/2024 | 9:44:47 AM

Sáng ngày 29/8/2024, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng đã tham dự Lễ khánh thành đường dây 500kV mạch 3 tại 9 địa phương có dự án đi qua.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành

Bộ Công Thương góp sức trong kỳ tích đường dây 500kV mạch 3Cảm xúc trước giờ G và bài học kinh nghiệm quý báu từ đường dây 500kV mạch 3
Được sự đồng ý của Chính phủ, ngày 29/8/2024, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành các dự án Đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) tại Hưng Yên và kết nối tới 8 điểm cầu thuộc 8 địa phương có đường dây đi qua.

Tham dự Lễ khánh thành tại điểm cầu chính ở khu vực trạm 500 kV Phố Nối (Hưng Yên) có đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và lãnh đạo các Bộ, ban ngành trung ương, địa phương.

Tại điểm cầu thuộc tỉnh Thái Bình có đồng chí Trần Hồng Hà – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (BCH TW) Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; tại điểm cầu thuộc tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Lê Thành Long - Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; tại điểm cầu thuộc tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.Tại các điểm cầu khác có các Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các Bộ, ngành; các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Cùng tham dự buổi lễ có lãnh đạo các Ban, Bộ ngành của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân và lãnh đạo các cấp chính quyền các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, lãnh đạo EVN, EVNNPT cùng các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và cơ quan thường trú tại các tỉnh, đại diện người dân tại các khu vực đường dây đi qua.

Báo cáo của EVN cho biết, các Dự án Đường dây 500 kV mạch 3 có tổng chiều dài 519 km, đi qua 09 tỉnh gồm Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên với tổng mức đầu tư gần 22.800 tỷ đồng. Các Dự án được EVN giao EVNNPT làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc và miền Trung thay mặt chủ đầu tư quản lý dự án.

Đây là các công trình truyền tải điện có vai trò đặc biệt quan trọng để nhằm nâng cao độ dự trữ ổn định trên giao diện Bắc - Trung, góp phần bổ sung công suất từ các nguồn điện khu vực Bắc Trung Bộ về trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc; Truyền tải công suất các nhà máy nhiệt điện và năng lượng tái tạo khu vực Bắc Trung Bộ vào hệ thống điện quốc gia; Giảm tải và tránh quá tải cho các đường dây 500kV hiện hữu đảm bảo tiêu chí N-1, đặc biệt khi công suất truyền tải cao theo giao diện Bắc - Trung ở thời điểm các nhà máy thủy điện miền Bắc phát thấp.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ với yêu cầu hoàn thành các Dự án nhanh nhất, EVN/EVNNPT và các Ban quản lý dự án đã khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện và đã hoàn thành các Dự án theo đúng tiến độ đề ra.

Ngay sau khi đủ điều kiện, Chủ đầu tư đã khẩn trương tổ chức khởi công các Dự án, trong đó Dự án Nam Định I - Thanh Hóa là Dự án được khởi công sớm nhất vào ngày 25/10/2023, 03 Dự án còn lại được đồng loạt khởi công từ ngày 18/1/2024.

Để triển khai thi công, các đơn vị đã phải thực hiện đào đất đá khoảng 2.54 triệu m3, 705 nghìn m3 bê tông các loại, 69.8 nghìn tấn cốt thép móng, lắp dựng 1.177 cột thép với tổng trọng lượng 139 nghìn tấn, trong đó các cột vượt sông có chiều cao 145m, nặng trên 400 tấn; kéo rải tổng cộng 13.983km các loại dây dẫn, dây chống sét, cáp quang cho 513 khoảng néo; lắp đặt 16.840 chuỗi cách điện, phụ kiện.

Trong quá trình thực hiện, EVN/EVNNPT cùng các Ban quản lý dự án đã phối hợp các với các Bộ, ban, ngành, địa phương, các nhà thầu để kịp thời tháo gỡ khó khăn, huy động tối đa mọi nguồn lực, tổ chức thi công theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng với phương châm "4 tại chỗ”, thi công "3 ca, 4 kíp”, "vượt nắng, thắng mưa”, "chỉ bàn làm, không bàn lùi”, "làm việc xuyên lễ, tết, ngày nghỉ”….Kết quả là sau gần 7 tháng thi công, đường dây 500 kV Nam Định I - Thanh Hóa đã đóng điện ngày 30/6/2024; Hai Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Phố Nối và Quỳnh Lưu - Thanh Hóa đóng điện thông mạch ngày 19/8/2024 và Dự án cuối cùng là ĐZ 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đóng điện thông mạch ngày 27/8/2024.

Theo báo cáo của EVN, cách đây hơn 1 năm khi Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ triển khai thi công Dự án và phải hoàn thành trong tháng 6/2024, không một ai có thể nghĩ rằng có thể làm được điều đó, chứ không muốn nói là "không tưởng” và nhiều người cho rằng đến tháng 6/2024 thì may ra mới xong được chủ trương đầu tư. Tuy nhiên với khí thế tiến công của thời đại mới, với tinh thần "chỉ bàn làm không bàn lùi” tất cả các Bộ, ngành, địa phương, người dân đã chung sức, đồng lòng cùng với ngành Điện để kịp thời giải quyết tháo gỡ các vướng mắc và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất đẩy nhanh tiến độ Dự án và đến ngày hôm nay chúng ta tự hào rằng Dự án này đã lập kỳ tích của thời đại mới.

Nhân dịp này, đại diện EVN cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó thủ tướng, Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, các Bộ, ngành, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã luôn quan tâm, chỉ đạo trong suốt quá trình triển khai thực hiện Dự án; 9 địa phương có đường dây đi qua; các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các nhà thầu đã cùng chung tay thực hiện thành công dự án; những người dân đã giúp đỡ, hỗ trợ, ủng hộ di dời nhà cửa, nhường đất để xây dựng công trình; các cơ quan thông tấn báo chí đã tích cực tuyên truyền về dự án.

Sau báo cáo của EVN, tại các đầu cầu, đại diện lãnh đạo các địa phương, cơ quan tổ chức phát biểu, báo cáo về quá trình và kết quả thực hiện dự án. Tiếp đến, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chúc mừng và có những chỉ đạo tiếp theo.

Sau cùng, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, địa phương, EVN...thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành và gắn biển đường dây 500kV mạch 3.

Trong khuôn khổ buổi lễ, cũng sẽ diễn ra Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào thành công của dự án cũng như trong các phong trào thi đua thực hiện các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.

(Theo Công thương)

Các tin khác
Tân Bộ trưởng Bộ TN-MT Đỗ Đức Duy chủ trì cuộc họp hoàn thiện Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Ngày 28/8, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên- Môi trường (TN-MT) Đỗ Đức Duy đã chủ trì cuộc họp hoàn thiện Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng cho các ngân hàng

Kể từ ngày 28/8/2024, tổ chức tín dụng có tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2024 đạt từ 80% chỉ tiêu Ngân hàng Nhà nước đã thông báo đầu năm 2024 sẽ được chủ động điều chỉnh tăng thêm dư nợ tín dụng dựa trên cơ sở điểm xếp hạng của tổ chức tín dụng.

Thành phố Yên Bái trở thành một đô thị sinh thái có năng lực cạnh tranh cao, hướng đến mục tiêu trở thành đô thị loại 1 trước năm 2030.

Tháng 9/2023, thành phố Yên Bái đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh, tạo động lực, mở ra cho đô thị tỉnh lỵ chặng đường phát triển mới, hướng tới mục tiêu đạt các tiêu chí của đô thị loại I trước năm 2030.

Cây tre măng Bát độ đã trở thành cây trồng chủ lực ở nhiều địa phương của tỉnh Yên Bái. Nhất là khi mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị giữa người dân và doanh nghiệp được hình thành, cây tre Bát độ thực sự đã trở thành cây làm giàu, giúp đời sống của người dân vùng trồng tre măng ngày một khởi sắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục