Yên Bái khẩn trương thu hoạch lúa mùa

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/9/2024 | 7:20:06 AM

YênBái - Hiện nay, ngành nông nghiệp và các địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo nông dân thu hoạch lúa mùa theo phương châm “Xanh nhà hơn già đồng” để hạn chế ảnh hưởng của mưa bão cũng như lấy đất làm vụ đông…

Gia đình bà Nguyễn Thị Nhâm, xã Yên Thái, huyện Văn Yên khẩn trương thu hoạch lúa bị gẫy đổ sau lũ để lấy đất trồng cây vụ đông.
Gia đình bà Nguyễn Thị Nhâm, xã Yên Thái, huyện Văn Yên khẩn trương thu hoạch lúa bị gẫy đổ sau lũ để lấy đất trồng cây vụ đông.

Tại xã Đại Phác - vùng trọng điểm sản xuất lúa hàng hóa của huyện Văn Yên, mưa lũ đã khiến hàng chục héc - ta lúa, rau màu bị ngập úng, gẫy đổ. Bà Phạm Thị Dung - nông dân xã Đại Phác cho biết: "Gia đình tôi có 6 sào ruộng và mấy sào dâu nhưng đều bị ngập nước. Ngay sau lũ, gia đình phải huy động nhân lực khẩn trương thu hoạch với hy vọng thu được từng nào hay từng đó; đồng thời, lấy đất để làm vụ mới”. 

Chủ tịch UBND xã Đại Phác Hoàng Kim Chung cho biết: "Vụ này, toàn xã gieo cấy trên 120 ha lúa nhưng bão số 3 và mưa lũ đã làm 39 ha lúa ngập, đổ gẫy; trên 10 ha ngô, hoa màu bị gẫy đổ, ngập nước, 6,7 ha dâu tằm bị ngập. Những ngày này, xã vừa khắc phục hậu quả bão số 3 vừa đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân tranh thủ thu hoạch lúa. Chúng tôi dự kiến hết tháng 9, xã thu hoạch xong toàn bộ diện tích lúa mùa. Bên cạnh đó, để bù thiệt hại cho vụ mùa, xã đưa vào gieo cấy thêm 10 ha cây vụ đông”.

Vụ mùa năm nay, huyện Văn Yên gieo cấy trên 3. 090 lúa, nhưng hoàn lưu cơn bão số 3 đã gây thiệt hại 847 ha lúa, trên 301 ha ngô, 134 ha rau màu và 62 ha dâu bị thiệt hại, ảnh hưởng. Ngay sau mưa bão, huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn, địa phương hướng dẫn nông dân khẩn trương triển khai các biện pháp tiêu úng, thu hoạch lúa với phương châm "Xanh nhà hơn già đồng” nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Tại huyện Lục Yên, những ngày này, tranh thủ thời tiết nắng ráo, nông dân đã ra đồng thu lúa mùa sớm để tránh thiệt hại do bão lũ. Bà Nguyễn Hồng Nhung - Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện thông tin: "Vụ này, toàn huyện đưa vào sản xuất được 3.600 ha; trong đó, có 1.000 ha lúa mùa sớm dự kiến thu hoạch từ nay đến 30/9. Tuy nhiên, hoàn lưu bão số 3 đã làm trên 667 ha lúa bị thiệt hại, ảnh hưởng. Bên cạnh khắc phục hậu quả bão số 3, chúng tôi đang chỉ đạo nông dân khẩn trương thu hoạch lúa mùa khi đạt độ chín 80% để tránh lũ cuối vụ và giải phóng đất làm vụ đông. Hiện nay, toàn huyện đã thu hoạch được trên 300 ha lúa và dự ước năng suất đạt khoảng 52,8 tạ/sào”.

Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh gieo cấy trên 22.978 ha, nhưng bão số 3 và mưa lũ kéo dài đã khiến hơn 3.097 ha lúa và 1.610 ha rau màu bị ảnh hưởng phần lớn, mất trắng. Để khắc phục thiệt hại, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị, các địa phương cùng với việc tăng cường khuyến cáo nông dân tập trung thu hoạch lúa đã chín; đồng thời, thường xuyên thăm đồng, kiểm tra, dự tính, dự báo, hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu bệnh hại lúa cuối vụ. 

Đối với diện tích lúa bị gẫy đổ, tiến hành dựng lúa thành từng bó, mỗi bó buộc 3 - 4 gốc lúa lại với nhau thành hình chân kiềng giúp cho cây đứng vững để lúa phục hồi vào chắc và chín. 

Riêng đối với lúa đã đến thời kỳ thu hoạch, cần khẩn trương huy động mọi lực lượng, phương tiện để hỗ trợ nông dân thu hoạch nhanh chóng theo phương châm "Xanh nhà hơn già đồng. Đến nay, toàn tỉnh đã thu hoạch 4.103 /22.978 ha, đạt 17,86% so với diện tích lúa đã thực hiện, tập trung chủ yếu ở thị xã Nghĩa Lộ 1.812 ha, huyện Mù Cang Chải 1.500 ha, huyện Văn Chấn 91 ha...

Cùng đó, những diện tích lúa trỗ, ngậm sữa, chắc xanh bị ảnh hưởng không cho thu hoạch, các địa phương gặt bỏ tận dụng làm thức ăn chăn nuôi gia cầm, gia súc. Đồng thời, tập trung khẩn trương vệ sinh, san gạt, cải tạo, khôi phục hệ thống tưới tiêu... sớm đưa vào sản xuất, trước mắt là kịp thời sản xuất vụ đông.

Nguyễn Văn

Tags Yên Bái thu hoạch lúa mùa năng suất vụ đông

Các tin khác
Nông dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cấy lại rau muống trên diện tích vừa bị ngập lũ.

Để bù đắp thiệt hại sản xuất nông nghiệp (SXNN) do bão số 3, vụ đông năm 2024, các địa phương quyết tập trung mở rộng diện tích gieo trồng, bố trí thời vụ, cơ cấu giống phù hợp, áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, sản lượng; đồng thời, đẩy mạnh liên kết tạo thêm giá trị kinh tế cho nông dân, nhất là các vùng bị thiệt hại do mưa lũ…

Người dân xã Minh Quân, huyện Trấn Yên chăm sóc diện tích dâu bị ảnh hưởng do bão số 3

Để kịp thời hỗ trợ người nông dân ổn định cuộc sống, tạo động lực để người dân tái đầu tư phát triển sản xuất do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, tỉnh Yên Bái dự kiến ban hành chính sách hỗ trợ thiệt hại sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng của bão số 3 năm 2024 trên địa bàn.

Chiều 26/9, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã với chủ đề “Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã chịu ảnh hưởng bởi bão số 3 trên địa bàn tỉnh”. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành các địa phương tham dự.

Nông dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên trồng ngô trên diện tích đất bị ảnh hưởng do bão số 3 để bù đắp những thiệt hại về nông nghiệp sau bão

Huyện Trấn Yên ưu tiên trước mắt tập trung khôi phục diện tích dâu bị ngập úng; chỉ đạo khẩn trương đưa vào trồng ngô đông, rau màu càng sớm càng tốt ở những diện tích đất có thể khắc phục gieo trồng ngay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục