Thành phố Yên Bái: Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ

  • Cập nhật: Thứ hai, 12/1/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Năm 2008 đi qua với nhiều khó khăn và thách thức, nhưng nhìn lại một năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong hoàn cảnh khó khăn ấy, Đảng bộ và nhân dân thành phố không khỏi vui mừng.

San tạo mặt bằng giai đoạn 2 ở khu công nghiệp Đầm Hồng (TP Yên Bái).
San tạo mặt bằng giai đoạn 2 ở khu công nghiệp Đầm Hồng (TP Yên Bái).

Năm qua tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14,48%, cao nhất từ trước tới nay; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: công nghiệp - xây dựng đạt 48,72% (tăng 14,83%), thương mại - dịch vụ đạt 46,55% (tăng 16,56%) và nông - lâm nghiệp đạt 4,73% (giảm 3%); thu nhập bình quân đầu người đạt 17,47 triệu đồng/năm. Lấy công nghiệp là kinh tế mũi nhọn, thành phố đã tạo điều kiện khuyến khích các nhà đầu tư mở rộng sản xuất. Nhiều đơn vị đã đầu tư hàng tỷ đồng mua sắm máy móc và mở rộng quy mô sản xuất nhằm nâng cao chất lượng và số lượng sản phẩm.

Tiêu biểu như: dự án sản xuất đũa gỗ xuất khẩu của Công ty Đông Á, sản xuất ván ghép thanh của Công ty Thành Đạt, chế biến miến sợi tổng hợp của Công ty Việt Đức… Thành phố đã mở rộng cụm sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Đầm Hồng với quy mô 70ha đồng thời ban hành quy chế quản lý và tiến hành san tạo mặt bằng giai đoạn 2. Hiện nay tại đây đã có 14 dự án thuê đất với diện tích cho thuê 89.920m2. Tổng vốn đầu tư các dự án hơn 76 tỷ đồng, trong đó có 11 dự án đã hoàn thành với tổng kinh phí đầu tư gần 65 tỷ đồng, chiếm 29% số vốn đầu tư phần thành phố quản lý; giá trị sản xuất của các đơn vị đạt 9,5 tỷ đồng, chiếm 5,7% giá trị toàn ngành; giải quyết việc làm cho 432 lao động.

Đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, sức tiêu thụ tăng, các dịch vụ kinh tế tư nhân phát triển mạnh nên hoạt động thương mại, dịch vụ của thành phố phát triển khá sôi động. Bên cạnh đó, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội trên địa bàn đạt 2.392 tỷ đồng, tăng 33,7% so với cùng kỳ. Riêng phần thành phố quản lý đạt 1.902,6 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp tư nhân đạt 500,5 tỷ đồng, tăng 44,75%; công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần đạt 667,2 tỷ đồng, tăng 48,51%; hộ cá thể đạt 734,9 tỷ đồng, tăng 49,29%. Đặc biệt, thành phố  đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng các công trình như: Cục an ninh Tây Bắc, Cục Thuế tỉnh, Trung tâm y tế dự phòng, đường km5 - Yên bình. Các chỉ tiêu về văn hóa - xã hội đề ra đều đạt kế hoạch. Năm 2008 đã hỗ trợ giải quyết việc làm cho 3.040 lao động, đào tạo nghề cho 450 lao động; hỗ trợ 63 gia đình có người chết, bị thương, bị sập và trôi nhà với số tiền trên 422 triệu đồng… 

Bước sang năm 2009, thành phố tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Mục tiêu là tăng trưởng kinh tế đạt 15,3% - 15,5%, trong đó: công nghiệp - xây dựng đạt 48,8%, thương mại - dịch vụ đạt 47,3%, nông - lâm nghiệp đạt 3,9%; giá trị sản xuất nông lâm nghiệp đạt 83 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn đạt 8 triệu đô la Mỹ; GDP bình quân đầu người đạt 20 triệu đồng trở lên; giải quyết việc làm cho 3.000 lao động…

Đảng bộ và nhân dân thành phố đón một năm mới hứa hẹn nhiều thành công với ý chí tự lực tự cường cao độ, không ngừng nỗ lực thúc đẩy sự phát triển của thành phố và đó cũng chính là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái.

Quang Thiều

Các tin khác
Cấp mã số thuế cho các cơ sở sản xuất kinh doanh tại Cục thuế tỉnh.

YBĐT - Đến hết năm 2008, toàn tỉnh Yên Bái thu cân đối ngân sách đạt 393,2 tỷ đồng, bằng 109% dự toán phấn đấu, tăng 25% so với năm 2007. Chất lượng các nguồn thu tương đối đồng đều và cơ bản hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu thu.

Theo Tập đoàn Điện lực VN (EVN), dự báo sản lượng hệ thống điện miền Bắc trong mùa khô 2009 (từ tháng một đến tháng sáu) là 15,6 tỉ kWh - tăng 1,7 tỉ kWh so với năm 2008. Khả năng tải điện từ miền Nam bổ sung cho miền Bắc qua hệ thống đường dây 500kV Nam - Bắc đã được tính đến. Tuy nhiên, biện pháp này cũng có giới hạn nên miền Bắc vẫn có nguy cơ bị thiếu điện vào giờ cao điể

Ở một siêu thị hoa trên đường Nghi Tàm TP Hà Nội rực rỡ hoa xuân.

Trong khi các tỉnh phía Bắc mất mùa hoa và đang chịu sức ép của hàng nhập từ Trung Quốc, khu vực TPHCM cũng khó tự lo được cho mình và phải trông chờ nguồn bích đào đổ về từ Đà Lạt, nơi được dự đoán trúng mùa hoa Tết năm nay.

Giá xăng dầu sẽ ổn định hơn khi có quỹ bình ổn giá xăng dầu

Ngày 9-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho phép trích một khoản trước thuế thu nhập doanh nghiệp từ giá bán xăng dầu để hình thành quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục