Độc giả sẽ phải mua sách, báo giá cao

  • Cập nhật: Thứ sáu, 13/2/2009 | 12:00:00 AM

Trước việc Bộ Tài chính nâng mức thuế nhập khẩu giấy lên 29%, hầu hết các nhà xuất bản, nhà in đều khẳng định sẽ tăng giá in ấn.

Bắt đầu từ 16/2/2009, thuế nhập khẩu giấy sẽ tăng. Thông tư của Bộ Tài chính được ban hành trên cơ sở đề xuất của Hiệp hội Giấy và bột giấy Việt Nam.

Tăng thuế để… cứu ngành giấy trong nước

Ông Vũ Ngọc Bảo -  Tổng thư ký Hiệp hội giấy và bột giấy Việt Nam cho biết từ cuối tháng 8/2008 đến nay, do ảnh hưởng của chính sách giảm thuế nhập khẩu trong khu vực AFTA và WTO (có hiệu lực từ tháng 9/2008) khiến lượng giấy nhập khẩu ồ ạt tràn vào Việt Nam, ngành sản xuất giấy trong nước gặp nhiều khó khăn, lượng giấy tồn kho toàn ngành đã lên tới trên 140.000 tấn, nhiều doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản, đóng cửa tạm thời... Vì thế, việc tăng thuế nhằm tránh nguy cơ sụp đổ một ngành sản xuất trong nước và đảm bảo cân bằng lợi ích giữa các bên.

Theo ông Bảo, khi giá nguyên liệu trên thế giới giảm mà lại không tăng thuế nhập khẩu thì các doanh nghiệp (DN_ sẽ ồ ạt nhập khẩu hàng về mà không chú trọng đến sản xuất trong nước. Điều đầu tiên là sẽ có hàng ngàn công nhân ở các lâm trường thuộc vùng nguyên liệu giấy thất nghiệp. Về lâu dài không thể chỉ trông vào nhập khẩu mà không chú trọng phát triển sản xuất trong nước. Lúc khó khăn này cũng là cơ hội để cơ cấu lại ngành, tập trung phát triển sản xuất trong nước để đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, giảm sự phục thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu.

Cùng với đề xuất tăng thuế nhập khẩu giấy thông thường, Hiệp hội còn đề nghị điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu giấy in viết, giấy in báo trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan của các nước ASEAN từ 3% lên 5% với giấy in báo và từ 0% lên 5% với giấy in viết. Được biết, Bộ Tài chính cũng đang đàm phán với các bên liên quan theo mức đề xuất mà Hiệp hội đưa ra.

Theo Hiệp hội Giấy và bột giấy Việt Nam, nhu cầu thị trường năm 2009 sẽ cần 165.000 tấn giấy in báo, tăng 30% so với 2008 trong khi lượng nhập khẩu chỉ khoảng 60.000-80.000 tấn. Giấy in viết cũng cần khoảng 461.000 tấn, trong đó sản xuất có khả năng đạt 380.000 tấn.

“Trăm dâu” sẽ đổ đầu… người tiêu dùng

Ông Bùi Tuấn Nghĩa – Phó Giám đốc Nhà xuất bản Kim Đồng cho biết: Giấy chiếm phần lớn chi phí trong các nhà xuất bản. Chính vì thế, khi giá giấy tăng cao chắc chắn các nhà xuất bản, nhà in sẽ phải tăng giá in ấn chứ không thể giữ giá như hiện nay.

Theo tính toán của những người làm trong lĩnh vực báo chí, in ấn, giá giấy chiếm tới 65% giá thành của tờ báo nên thuế nhập khẩu tăng sẽ đẩy giá giấy tăng, gây sức ép tăng giá đối với báo in, sách giáo khoa....

Đại diện của một nhà in tại Hà Nội đưa ra dẫn chứng, trong 6 tháng cuối năm 2008 khi giá giấy tăng cao kéo theo tình trạng giá báo cũng phải lên thì sản lượng các báo được in tại Nhà in này giảm khoảng 9%, nhiều tờ báo lao đao vì giá giấy tăng (tăng giá bán báo, giảm số lượng phát hành). Năm 2008 vừa qua, giá giấy nhiều lần tăng chóng mặt khiến các nhà in trúng thầu in sách giáo khoa  không chịu đựng nổi, nhiều đơn vị bỏ cuộc. Giá giấy tăng khiến chi phí in sách giáo khoa, sách giáo dục nói chung lên hàng trăm tỷ đồng, chưa kể chi phí in báo, văn hoá phẩm tăng vọt khiến người dân giảm cơ hội tiếp cận với báo, sách giáo khoa giá rẻ... (Ví dụ, tờ báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh tăng từ 1.700 đồng lên 2.600 đồng/tờ).

Ông Trần Thanh Duy, Giám đốc Công ty In Ba Đình bức xúc nếu sản xuất trong nước đáp ứng đủ nhu cầu hoặc chỉ cần đến 70% thôi thì mới có thể nói đến chuyện đảm bảo cho ngành in. Đằng này, trong nước chỉ có duy nhất Công ty CP giấy Tân Mai sản xuất giấy in báo, đáp ứng khoảng 40% nhu cầu thì làm sao có thể nghĩ đến chuyện hạn chế nhập khẩu ngay được.

Ông Duy cũng đưa ra phân tích của mình, trong khi giá giấy trên thị trường thế giới tăng cao thì các doanh nghiệp giấy đua nhau xuất khẩu, còn khi giá thị trường giảm, doanh nghiệp giấy tồn nhiều hàng thì lại kêu gọi nhà nước tăng thuế nhập khẩu. Nói tóm lại, việc tăng thuế nhập khẩu giấy in báo là không hợp lý lúc này, không tuân theo cơ chế thị trường. Nếu cứ cách quản lý như hiện nay thì doanh nghiệp ngành in luôn ở thế bị động. Ông Duy cảnh báo, việc tăng thuế nhập khẩu giấy in báo thêm 9% có thể sẽ khiến thị trường trong nước khan giấy như hồi tháng 6-7 năm vừa qua.

Thế nhưng, Hiệp hội Giấy và bột giấy Việt Nam lại cho rằng, từ cuối năm 2008 đến nay, tuy giá giấy và các loại nguyên liệu đầu vào giảm mạnh so với tháng 7, 8 năm 2008 nhưng giá bán các loại sách, báo và các loại ấn phẩm sau khi đã tăng thêm 20 - 50% so với trước, đến nay vẫn không hề giảm giá bán nên ngành in ấn và xuất bản không bị ảnh hưởng nhiều.

(Theo VOV)

Các tin khác

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN vào ngày 12-2, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Tập đoàn cần triển khai quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp từ thăm dò đến phân phối sản phẩm, nhất là tranh thủ nguồn lợi trong và ngoài nước, để bảo đảm năng lượng cho quốc giaVề phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2009, Thủ tướng cho rằng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cần bám sát kế hoạch đã đề ra để triển khai quyết liệt công tác thăm dò, khai thác, chế biến và phân phối các sản phẩm dầu khí..., phấn đấu đạt 16 triệu tấn dầu và 8 tỉ m3 khí.

Tiếp tục xu hướng chen lấn đi bán vàng ra từ chiều qua, vào đầu giờ sáng nay (13/2) vẫn có rất nhiều người tranh thủ đem vàng đi bán bất chấp giá vàng trong nước đang thấp hơn giá thế giới khoảng 600.000 đồng/lượng.

(Ảnh: H.N)

YBĐT - Những ngày đầu xuân này, trên khắp các cánh đồng ở Lục Yên, nông dân đang tập trung cao độ cho gieo cấy lúa xuân. Đi đến đâu cũng gặp một không khí vui tươi rộn rã của bà con đang cày, bừa, bón phân... Thời tiết những ngày qua có thể coi là khá thuận lợi nên ai cũng mong một vụ xuân thắng lợi, bù đắp cho vụ mùa phải chịu ảnh hưởng đợt mưa lũ vừa qua.

YBĐT - Là tỉnh miền núi, song Yên Bái lại có khí hậu, thổ nhưỡng đất đai phù hợp cho phát triển cây chè, nhờ vậy đến nay toàn tỉnh đã có gần 13 ngàn ha chè. Cây chè là cây chủ lực xoá đói, giảm nghèo trong nông nghiệp nông thôn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nên trong năm 2008 sản xuất, kinh doanh chè gặp nhiều khó khăn và theo các nhà phân tích kinh tế dự báo, năm 2009 sản xuất, kinh doanh chè tiếp tục khó khăn, nhất là trong xuất khẩu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục