Yên Bái tập trung thu chiêm làm mùa

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/6/2012 | 2:21:18 PM

YBĐT - Đến thời điểm này, toàn tỉnh Yên Bái đã thu hoạch được gần 5.500 ha lúa xuân để chuẩn bị đất gieo cấy gần 7.000 ha lúa vụ mùa sớm, năng suất ước đạt trên 53 tạ/ha. Theo kế hoạch, vụ mùa năm nay toàn tỉnh Yên Bái sẽ gieo cấy trên 20.500 ha lúa mùa.

Đang tải video về hoặc trình duyệt không hỗ trợ

Thời điểm này, lúa đông xuân ở các địa phương trong tỉnh đang trong giai đoạn chín rộ, nông dân  tấp nập xuống đồng thu hoạch những ruộng lúa đã chín. Tuy gặp nhiều khó khăn về sản xuất đầu vụ, song theo nhận định chung và kết quả thu hoạch trà sớm cho thấy, vụ lúa xuân năm nay dự ước cho năng suất cao.

Tại cánh đồng thôn 6 - xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, ngay từ sáng sớm, nông dân trong xã đã tấp nập ra đồng thu hoạch lúa. Vụ này, lúa chất lượng cao của xã chiếm gần 50% diện tích. Do được áp dụng các biện pháp thâm canh đảm bảo kỹ thuật nên lúa phát triển tốt, bông to, hạt chắc mẩy, năng suất đạt cao, nông dân rất phấn khởi. Với phương châm " xanh nhà hơn già đồng", UBND xã đã chỉ đạo nhân dân khẩn trương thu hoạch lúa  xuân để gieo cấy vụ lúa mùa sớm, giải phóng đất để chuẩn bị làm vụ đông.

Vụ lúa xuân năm nay, huyện Trấn Yên gieo cấy hơn 2.600 ha lúa. Mặc dù gặp thời tiết bất lợi, do mưa giông kéo dài trong những ngày qua nhưng tính đến thời điểm này, nông dân các địa phương trong huyện đã thu hoạch được hơn 1.000 ha lúa, đồng thời triển khai làm đất, gieo mạ trà mùa sớm. Tuân thủ lịch gieo cấy đúng thời vụ, điều tiết nước hợp lý, bón phân cân đối nên các trà lúa phát triển tốt, năng suất ước đạt trên 50 tạ/ha, một số diện tích cấy giống lúa lai như: Nhị ưu 838, Nghi hương 305, Syn 6 cho năng suất trung bình 53 tạ/ha.

   

    Năng suất lúa xuân bình quân của tỉnh ước đạt trên 53 tạ/ha

Vụ mùa này, huyện Trấn Yên phấn đấu gieo cấy trên 2.585 ha lúa, trong đó phấn đấu 25% lúa chất lượng cao, đặc biệt sẽ gieo cấy sớm 1.000 ha tập trung ở 18 xã, thị trấn để có thể sớm giải phóng đất kịp thời trồng cây vụ đông. 

Đến thời điểm này, toàn tỉnh Yên Bái đã thu hoạch được gần 5.500 ha lúa xuân để chuẩn bị đất gieo cấy gần 7.000 ha lúa vụ mùa sớm,  năng suất ước đạt trên 53 tạ/ha. Theo kế hoạch, vụ mùa năm nay toàn tỉnh Yên Bái sẽ gieo cấy trên  20.500 ha lúa mùa.

Tuy nhiên, do lúa đông xuân thu hoạch muộn nên ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất vụ mùa ở các địa phương. Để khắc phục những khó khăn, đồng thời bảo đảm kế hoạch, cơ cấu trà vụ, lịch gieo cấy lúa mùa, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân các địa phương tập trung cho khâu làm đất, bảo đảm đủ lượng giống tốt cung ứng cho nông dân gieo cấy, đảm bảo đúng khung thời vụ mà ngành nông nghiệp đề ra. 

PV

Các tin khác
Mô hình phát triển nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021- 2024, huyện Yên Bình đã được giao vốn đầu tư thực hiện đạt trên 304,2 tỷ đồng.

Đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung vàng ra thị trường. (Ảnh minh họa)

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ phát thông báo đấu thầu vàng miếng ngay trong chiều nay (19/4) và sẽ tiến hành đấu thầu luôn trong thứ Hai tuần tới (22/4).

Nhân dân bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải phát triển chăn nuôi lợn theo Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh.

Là huyện vùng cao, đời sống kinh tế của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Với lợi thế về nhân lực, phụ phẩm nông nghiệp, điều kiện tự nhiên có nhiều diện tích đất rừng thích hợp cho chăn thả gia súc nên chăn nuôi gia súc từ lâu đã trở thành thế mạnh của người dân huyện Mù Cang Chải.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Văn Chấn hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng rừng.

Năm 2024, toàn huyện Văn Chấn phấn đấu trồng rừng mới 3.100ha, đến nay đã trồng đạt 2.370,2 ha, bằng 74,6% kế hoạch.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục