Mưa lớn, lốc xoáy làm 39 nhà dân ở Văn Yên sập đổ hoàn toàn

  • Cập nhật: Thứ bảy, 18/8/2012 | 5:47:37 PM

YBĐT - Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, vào khoảng 18h đến 19h 30 phút tối ngày 17/8 trên địa bàn huyện Văn Yên đã xảy ra mưa rất to, kèm theo gió lớn và lốc xoáy, gây thiệt hại nặng nề.

Đang tải video về hoặc trình duyệt không hỗ trợ

>>> Mưa to kéo dài gây sạt đường, Trạm Tấu bị cô lập

>>> Một số nhà dân ở Mù Cang Chải bị sập và tốc mái do mưa bão

>>> Đồng chí Tạ Văn Long - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái kiểm tra

39 nhà dân đã bị lốc xoáy đánh sập hoàn toàn, 2 người bị thương nhẹ, 878 nhà bị tốc mái, 11 điểm trường học bị tốc mái và 4ha lúa bị ngập úng... Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 2 tỷ đồng.

Các xã bị thiệt hại nặng là: Đông Cuông, Đại Phác, An Thịnh, Xuân Tầm, Mậu Đông, Tân Hợp, Đông An, Châu Quế Hạ, Quế Thượng...

Lốc xoáy đã làm nhiều nhà dân ở xã Đông An, Văn Yên bị sập đổ hoàn toàn.

Ngay sau khi cơn bão đi qua, đồng chí Tạ Văn Long - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái cùng lãnh đạo huyện Văn Yên đã đến kiểm tra và thăm hỏi các hộ dân bị sập nhà ở xã Đông An.

Đến thăm các hộ gia đình: Trương Thị Nguyên, Trương Văn Đọc, Lý Thiên Hưng ở thôn Khe Cạn, xã Đông An, đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Tạ Văn Long đã kịp thời thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các gia đình không may bị lốc tố gây thiệt hại nặng.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Thường trực Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long đã trao tặng số tiền hỗ trợ mức 5 triệu đồng/hộ gia đình cho các gia đình bị sập đổ nhà hoàn toàn ở thôn Khe Cạn, xã Đông An.

Chính quyền địa phương huy động lực lượng giúp dân khắc phụ hậu quả bão lũ.

Đồng chí mong rằng các gia đình nhanh chóng khắc phục những khó khăn trước mắt để sớm ổn định cuộc sống. Đối với cấp uỷ, chính quyền huyện Văn Yên, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn Long chỉ đạo: địa phương cần chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân. Đồng thời, cần thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến của bão lũ 24/24 giờ và chủ động đối phó, xử lý kịp thời khi có thiên tai bão lũ xảy ra.

Vận động nhân dân sống ở vùng nguy hiểm có phương án di dời, không được chủ quan trước diễn biến phức tạp thời tiết. Trước mắt, cấp uỷ chính quyền địa phương cần tập trung huy động mọi lực lượng tại chỗ nhằm giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại về nhà cửa, khắc phục hậu quả nặng nề do thiên tai, bão lũ gây ra, sớm ổn định đời sống và sản xuất cho  nhân dân.

Đức Toàn

Tại huyện Lục Yên:  

>>> Xem Video

Tiếp đó, Ngày 19/8, đồng chí Tạ Văn Long đã có chuyến công tác tại huyện Lục Yên để kiểm tra công tác khác phục hậu quả mưa lũ tại địa phuơng này.

Theo đánh giá sơ bộ, huyện Lục Yên đã có 16 xã bị ảnh hưởng trực tiếp với 74 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, 1.227 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều ha lúa và hoa màu bị chìm trong nước. Mưa lốc cũng đã làm đổ hàng trăm cây cối, nhiều công trình điện, trụ sở làm việc và trường học bị hư hỏng nặng.

Thăm hỏi và chia sẻ với các gia đình bị thiệt hại nặng nề tại xã Khánh Hoà, huyện Lục Yên, đồng chí Tạ Văn Long - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tới mong các gia đình phát huy nội lực, vuợt qua qua khó khăn trước mắt để sớm ổn định cuộc sống.

Đồng chí cũng đề nghị các ngành chức năng của huyện, lãnh đạo các địa phương trong huyện cần nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì trực 24/24h, kịp thời nắm bắt tình hình và báo cáo với lãnh đạo huyện, tỉnh để kịp thời có hướng giải quyết. Huyện Lục Yên cần chủ động tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức cho người dân tránh tư tưởng chủ quan để hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Lãnh đạo các địa phương cần rà soát và nghiêm khắc di dân ra khỏi những vùng nguy hiểm nhất là vùng có nguy cơ sạt lở đất tránh thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn Long cũng lưu ý huyện cần làm tốt công tác 4 tại chỗ, tích cực động viên nhân dân phát huy tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ nhau vuợt qua khó khăn. Sau đợt bão lũ, huyện cũng cần tiến hành rà soát thống kê các gia đình bị thiệt hại về nhà với những gia đình chính sách, gia đình thuộc diện xoá nhà dột nát, gia đình thuộc hộ nghèo..., địa phương cần nghiên cứu tranh thủ các nguồn lực, các chương trình dự án và vận động sự hỗ trợ của cộng đồng để làm mới cho người dân.

Hoài Văn – Hồng Hà

Các tin khác
Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Văn Chấn hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng rừng.

Năm 2024, toàn huyện Văn Chấn phấn đấu trồng rừng mới 3.100ha, đến nay đã trồng đạt 2.370,2 ha, bằng 74,6% kế hoạch.

Sử dụng né gỗ ô vuông trong ươm kén mang lại hiệu quả cao cho hộ ông Cao Tiến Xuân.

Giữa tháng 4, hộ ông Cao Tiến Xuân ở thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên đang nuôi lứa tằm thứ ba của vụ xuân hè này. Ông Xuân cho biết, 2 lứa trước, mỗi lứa nhà ông thu được 40 kg kén. Sản phẩm kén được người cung ứng tằm giống thu mua với mức giá 160.000 đồng/kg.

Lãnh đạo huyện Văn Yên kiểm tra vùng trồng dâu nuôi tằm.

Tiếp tục thực hiện mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặc biệt giúp xây dựng thành công huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2024 theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm, Văn Yên đề ra nhiều giải pháp cụ thể để cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh trên thị trường.

Giá xăng dầu vượt 25.000 đồng/lít từ chiều nay.

Từ 15h hôm nay (17/4), giá xăng trong nước tăng từ 378 - 416 đồng/lít, đưa mặt hàng xăng RON 95 vượt 25.000 đồng/lít.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục