Lửa vẫn cháy trong Trung tâm Thương mại Hải Dương

  • Cập nhật: Thứ hai, 16/9/2013 | 2:23:10 PM

8h30 sáng 16/9, một ngày sau vụ hỏa hoạn khiến trung tâm thương mại rộng gần 13.000 m2 cháy rụi, lửa vẫn bốc lên tại nhiều gian hàng trên tầng 2, khói bốc nghi ngút. Hàng chục lính cứu hỏa vẫn hối hả làm việc.

Sáng 16/9, cảnh sát vẫn chỉ có thể tiếp cận tầng 1 của Trung tâm thương mại.
Sáng 16/9, cảnh sát vẫn chỉ có thể tiếp cận tầng 1 của Trung tâm thương mại.

Ở mặt sau trung tâm nơi một phần khối nhà đã sập, lửa vẫn cháy tại các gian hàng nằm sâu bên trong tầng 2. Tầng này chủ yếu bán các mặt hàng đồ gỗ, nội thất, hàng mã...

Từ đêm qua, hàng chục cảnh sát cùng 7 xe cứu hỏa vẫn tiếp tục phun nước nhưng không thể vươn tới nơi có lửa. Sức nóng hầm hập cùng nhiều vật cản đã chặn khả năng tiếp cận sâu của cảnh sát chữa cháy. Khói bốc ra liên tục khiến nhiều người lo ngại tòa nhà có nguy cơ sập bất cứ lúc nào.

Tại khu vực bên ngoài Trung tâm, hàng chục cảnh sát chốt chặn các ngả đường, không cho bất kỳ người dân nào vào hiện trường. 5 lán dã chiến được dựng lên xung quanh tòa nhà để phục vụ công tác khám nghiệm, dự kiến kéo dài trong 2-3 ngày.

Từ sáng sớm, nhiều tiểu thương đã tới hiện trường để theo dõi tĩnh hình. Bà Nguyễn Thị Ân - chủ quầy tạp phẩm tại tầng 1 cho biết, nhiều năm nay cứ giờ này bà lại đến chợ để bán hàng. "Vậy mà không thể ngờ được có ngày ngủ dậy bỗng dưng thành người trắng tay, thất nghiệp", bà Ân cố nén dòng nước mắt.

Sáng nay, Bí thư Hải Dương Bùi Thanh Quyến cũng đã tới hiện trường chỉ đạo lực lượng cứu hỏa bám sát diễn biến vụ cháy, tránh hiện tượng hôi của.

Trước đó, 3h20 ngày 15/9, tổ bảo vệ của Ban quản lý chợ và Trung tâm thương mại Hải Dương phát hiện đám cháy tại kios bán vải tầng 1. Các phương tiện chữa cháy tại chỗ được huy động, Phòng cảnh sát PCCC Hải Dương tung toàn bộ lực lượng đồng thời xin tăng cường cứu viện nhưng vẫn không ngăn được ngọn lửa.

Đám cháy kéo dài hơn một ngày đã khiến toàn bộ tài sản, hàng hóa trị giá khoảng 500 tỷ đồng của trung tâm đã bị thiêu sạch. Nhiều tiểu thương hiện trở thành trắng tay.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục