Việt Nam dự phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc về dân số
- Cập nhật: Thứ ba, 23/9/2014 | 2:06:41 PM
Ngày 22/9, Đại Hội đồng khóa 69 đã tổ chức phiên họp đặc biệt lần thứ 29 để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Hành động do Hội nghị Quốc tế về dân số và phát triển (ICPD) thông qua năm 1994 tại thủ đô Cairo của Ai Cập.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
|
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và đoàn đại diện cho Chính phủ Việt Nam đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng về thành tựu và triển vọng chính sách của Việt Nam trong lĩnh vực này.
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết trong 10 năm qua, Việt Nam đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc thực hiện Chương trình Hành động của ICPD diễn ra năm 1994 tại Cairo. Cùng với những phát triển về kinh tế-xã hội, thực trạng sức khỏe của người dân Việt Nam đã được cải thiện rõ rệt.
Trong giai đoạn 1990-2010, tỷ lệ tử vong ở các ca thai sản giảm gần 75%, tỷ lệ tử vọng trẻ em dưới 5 tuổi giảm hơn 50%. Việt Nam trở thành một trong số ít các nước trên thế giới đang trên đà có thể đạt được các Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDG) thứ 4 và thứ 5 vào năm 2015.
Theo người đứng đầu ngành y tế, những năm tới, bên cạnh các chính sách nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế xã hội, phát triển bền vững và an sinh xã hội, Việt Nam sẽ tập trung vào chương trình phát triển bền vững.
Chương trình này gồm phát triển các chính sách và luật pháp phù hợp để đối phó với tình trạng dân số già đi, di cư và đô thị hóa, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và bình đẳng giới; tăng cường năng lực cho hệ thống chăm sóc sức khỏe để bảo đảm sự tiếp cận phổ cập sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản, đặc biệt là cho các cộng đồng dân tộc thiểu số và những người di cư từ nông thôn ra thành phố; mở rộng và cải thiện chất lượng các dịch vụ sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục thân thiện với giới trẻ, trong đó có việc lồng ghép giáo dục tình dục toàn diện vào chương trình học tập, và giáo dục về các kỹ năng sống.
Cũng trong ngày 22/9, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và đoàn đã gặp và làm việc với Ban Lãnh đạo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA).
Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết tại buổi làm việc với UNICEF, hai bên đã thảo luận và thống nhất quan điểm về vấn để cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em Việt Nam, đặc biệt là thể thấp còi, theo đó sự tập trung trong thời gian tới không chỉ là vấn đề dinh dưỡng mà còn các vấn đề tác động tới sự hấp thụ của trẻ em.
UNICEF cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam cải thiện năng lực, công suất sản xuất vắcxin, để có thể tự lực về vaccine và hướng tới xuất khẩu.
Về phần mình́, UNFPA cũng cam kết sẽ trợ giúp Việt Nam xây dựng luật về dân số và sinh sản, đồng thời tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong các lĩnh vực dân số, phát triển và sức khỏe sinh sản.
(Theo TTXVN)
Các tin khác
YBĐT - Những năm trước, tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn thành phố Yên Bái là vấn đề nhức nhối trong quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, từ năm 2013 trở lại đây, vấn đề này đã được kiểm soát, không xuất hiện các tụ điểm, đường dây lớn có tổ chức hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, tội phạm về ma túy được kìm chế, từng bước được đẩy lùi.
YBĐT - Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Xuân Ái (Văn Yên) luôn phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Ngày vì người nghèo", tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, góp phần ổn định chính trị, giữ vững an ninh - quốc phòng, đưa đời sống nhân dân địa phương ngày càng cải thiện.
YBĐT - Bà Hòa đang lúi húi xếp lại những hộp bánh nướng, bánh dẻo cho ngay ngắn bán phục vụ tết Trung thu thì nghe có tiếng hỏi:
Theo thông tin từ trường Đại học Duy Tân, 4 sinh viên trên hiện đang theo học khoa Xây dựng của nhà trường, gồm Hà Anh Tuấn, Đặng Quốc Đạo, Lưu Anh Tín và Hồ Thu Thanh Thư.