Đoàn đại biểu người có uy tín của tỉnh đi thăm quan học tập kinh nghiệm tại Thủ đô Hà Nội và tỉnh Phú Thọ

  • Cập nhật: Thứ tư, 8/10/2014 | 3:52:31 PM

YBĐT - Được sự quan tâm tạo điều kiện của tỉnh, trong hai ngày mùng 7 và 8/10, Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh gồm 32 người uy tín tiêu biểu đại diện cho các dân tộc ở các huyện, thị trong tỉnh đã đi thăm quan học tập trao đổi kinh nghiệm tại Thủ đô Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Hoàng Xuân Lương - Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng quà cho người có uy tín tiêu biểu của tỉnh Yên Bái.
Đồng chí Hoàng Xuân Lương - Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng quà cho người có uy tín tiêu biểu của tỉnh Yên Bái.

Điểm đến đầu tiên trong chuyến thăm quan của Đoàn là Làng văn hóa du lịch các dân tộc thiểu số (DTTS) ở Đồng Mô, Sơn Tây (Hà Nội). Là công trình lớn của Quốc gia, tại đây các đại biểu được thăm quan quần thể tái hiện các cấu trúc làng, bản với kiến trúc đặc trưng cũng như các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam như quần thế Tháp Chăm, Chùa Khmer, nhà sàn dài truyền thống của người ÊĐê - Đắc Lắc, bãi đá Trường Sa... Đặc biệt, giữa những ngày cả nước đang hướng về Thủ đô, điểm đến được các đại biểu chờ đợi nhất trong hành trình là được vào lăng viếng Bác, thăm quan di tích Nhà sàn Bác Hồ và Bảo tàng Hồ Chí Minh. Thăm Nhà sàn Bác Hồ nhiều đại biểu rưng rưng xúc động trước những hiện vật đơn sơ, giản dị từng gắn bó với Bác khi xưa vẫn còn được lưu giữ nguyên vẹn trong ngôi nhà sàn quen thuộc.

Đoàn tham quan Bảo tàng Hùng Vương trong quần thể di tích lịch sử Đền Hùng.

Tại Thủ đô Hà Nội, Đoàn đã vinh dự được Ủy ban Dân tộc tổ chức cuộc gặp mặt thân mật. Đồng chí Hoàng Xuân Lương - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã tiếp và trò chuyện thân mật với Đoàn. Đồng chí Hoàng Xuân Lương biểu dương tỉnh Yên Bái mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn song đã quan tâm tổ chức cho đại biểu người có uy tín đi thăm quan học tập là điều rất đáng quý. Đồng chí mong rằng tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm để sẽ có nhiều đại biểu người có uy tín được đi thăm quan học tập trao đổi kinh nghiệm nhằm khích lệ đồng bào tiếp tục phát huy vai trò, uy tín của mình trong cộng đồng, nhân rộng những kinh nghiệm, cách làm hay học hỏi được qua mỗi chuyến đi. Nhân dịp này, Ủy ban Dân tộc cũng đã tặng quà cho 32 đại biểu người có uy tín của tỉnh và mời cơm thân mật Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái.

Tiếp tục hành trình, ngày 8/10, Đoàn đã đến thăm quan Di tích lịch sử Đền Hùng; gặp gỡ, giao lưu với Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ và đi thăm quan học tập kinh nghiệm một mô hình chăn nuôi lợn cho giá trị kinh tế cao tại Công ty TNHH cấp giống gia súc và thương mại dịch vụ Toàn Thu, tại khu 13 xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.... kết thúc tốt đẹp chuyến đi với nhiều kinh nghiệm quý.

 Ngọc Tú

Các tin khác
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trấn Yên cưỡng chế tài sản và nhà đất tại thôn 1, thị trấn Cổ Phúc.

YBĐT - Huyện Trấn Yên có 22 xã, thị trấn, trong đó có 8 xã vùng cao, 1 xã vùng đặc biệt khó khăn. Kinh tế chủ yếu vẫn dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tại các xã vùng sâu, vùng xa.

Sẽ quy định ngưỡng điểm tối thiểu để xét tốt nghiệp THPT.

Ngày 7/10, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT cho biết những thông tin về việc xét tốt nghiệp THPT của kỳ thi Quốc gia năm 2015.

Đại diện Hội nông dân Việt Nam trao giải Nhất cho tác giả và nhân vật trong cuộc thi viết

Năm 2014 là năm thứ hai tổ chức Chương trình Bình chọn và trao tặng Danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2014”. Chương trình do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương chỉ đạo tổ chức.

Những gia đình gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, bão lũ sẽ được xem xét là hộ nghèo.

Báo cáo kết quả giám sát của Quốc hội về công tác giảm nghèo đã chỉ ra rằng quy trình hướng dẫn chuẩn nghèo theo thông tư 21/2012/TT-BLĐTBXH trước đây có một số vấn đề chưa đầy đủ như: Chưa phân loại được đối tượng hộ bảo trợ xã hội dẫn tới trùng lặp chính sách hỗ trợ, chưa có quy định cụ thể cho đối tượng nghèo đột xuất mà chỉ điều tra định kỳ theo hàng năm, chưa làm rõ được nguyên nhân nghèo...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục